Tottenham: 4-3-3-0 sẽ là giải pháp?

Kinh Thi Kinh Thi
09:27 ngày 12-03-2020
Trước trận gặp RB Leipzig, HLV Jose Mourinho xác nhận Steven Bergwijn có thể sẽ phải nghỉ thi đấu đến hết mùa bóng vì chấn thương. Coi như Tottenham hết tiền đạo. Giải pháp nào cho Mourinho, trong các trận quan trọng còn lại ở Premier League?
Tottenham: 4-3-3-0 sẽ là giải pháp?

Lịch thi đấu, Kết quả vòng 1/8 Champions League

Vốn dĩ Steven Bergwijn chỉ là một tiền vệ công. Đã có chút gượng ép rồi khi Mourinho phải dùng anh như một tiền đạo trong các trận đấu gần đây. Còn trong trận gặp Leipzig, Mourinho sử dụng Dele Alli ở vị trí cao nhất trong đội hình. Bản thân Alli thừa nhận: anh thích ghi bàn, thích đá tiền đạo khi đội cần người, dù đấy không phải là vị trí sở trường của mình. Alli cũng chính là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho Tottenham mùa này, ngoài 2 tiền đạo thực thụ là Song Heung-min và Harry Kane (đều đang vắng mặt vì chấn thương).

Nếu không muốn Alli phải thay vai, Mourinho có thể dùng một tiền đạo... chính hiệu: Troy Parrott. Tất nhiên, vấn đề là Parrott còn quá trẻ (vừa tròn 18 tuổi trong tháng trước). Anh chỉ mới xuất hiện trên sân tổng cộng... 6 phút ở Premier League mùa này. Tính chung mọi giải mùa này, Parrott đá chính 1 lần (ở cúp Liên đoàn) và có 3 lần vào sân từ ghế dự bị. Dù sao đi nữa, Parrott cũng là một giải pháp.

Mourinho xưa nay thường xếp quân với một tiền đạo cắm. Khi Kane chấn thương thì dù vẫn còn Son Heung-min, Mourinho cũng đã gặp khó khăn rồi. Đấy là lúc mà Mourinho phải thay Kane bằng một hàng tiền đạo 3 người - chứ không phải trực tiếp dùng Son để thay Kane. Công thức mới vừa được vận hành ổn thỏa thì Son chấn thương. Bây giờ là Bergwijn, như đã nói. Kỳ thực, dù Son hay Bergwijn (thậm chí cả hai) đều có mặt, đấy đều không phải là mẫu trung phong đích thực trong thứ bóng đá của Mourinho.

Dele Alli (trái) rất mờ nhạt khi đá trung phong ở trận thua Leipzig

Dùng Alli hay Parrott cũng đều không ổn là vì vậy. Vì đấy chỉ là phần “xác” trong khi Mourinho cần cả phần “hồn” của một trung phong đúng nghĩa - kiểu Didier Drogba, Diego Costa, Zlatan Ibrahimovic hoặc Kane. Chẳng thà Mourinho mạnh dạn bỏ luôn vị trí tiền đạo, chuyển sang sơ đồ 4-3-3-0 trong các trận đấu còn lại?

Tottenham hiện có khá nhiều tiền vệ/tiền đạo cánh và tiền vệ công để chơi theo cách này. Giovani Lo Celso đang có phong độ ổn thỏa. Cạnh đó là Lucas Moura, Dele Alli, Erik Lamela... Vẫn có thể xếp Parrott vào vị trí cao nhất trong một đội hình không có tiền đạo, và Mourinho sẽ không phải hồi hộp với giả thiết cầu thủ đứng cao nhất trong đội hình không ghi bàn (điều này khác với tình trạng trung phong mà không ghi bàn). Vấn đề là giải pháp này đòi hỏi một sự chuẩn bị công phu.

XEM THÊM

Haaland bị 'cách ly', Neymar giúp PSG ngược dòng vào tứ kết

Neymar: 400 bàn và sự khẳng định của nhà vua

Ngược dòng ngoạn mục, Atletico biến Liverpool thành cựu vương

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x