Thị trường chuyển nhượng Hè 2020: Cuộc chiến giành giật các tài năng mới

Đỗ Trung Đỗ Trung
11:45 ngày 03-08-2020
Thay vì đổ tiền chiêu mộ những ngôi sao đã thành danh, các CLB tại châu Âu đang tạo nên một trào lưu mua sắm mới, đó là săn tìm "măng non" có tài năng và khao khát cống hiến.

Kai Havertz, Lautaro Martinez, Jadon Sancho, Timo Werner, Leroy Sane, Eduardo Camavinga, Ferran Torres, Achraf Hakimi, Eric Garcia, Victor Osimhen... là những cái tên đã làm đảo điên thị trường chuyển nhượng toàn châu Âu thời gian qua. Tất cả những cầu thủ này có một điểm chung, đó là đều còn trẻ, thậm chí là rất trẻ và chưa vươn tới đỉnh cao sự nghiệp.

Cũng từ đây, chúng ta đã thấy một xu hướng mua sắm quá rõ ràng ở chợ hè 2020. Theo đó, những đội bóng lớn ở châu Âu ráo riết tìm kiếm các tài năng triển vọng, vung tiền đầu tư cho sự tiềm năng, hướng tới tương lai dài hạn, thay vì dốc hầu bao chiêu mộ các ngôi sao đã hoặc đang ở đỉnh cao sự nghiệp. 

Một số thương vụ đã hoàn tất như Werner đến Chelsea, Sane sang Bayern Munich hay Achraf Hakimi cập bến Inter, trong khi nhiều "bom tấn" khác cũng đang chờ kích nổ. Dĩ nhiên, vẫn có CLB đi ngược lại xu thế chuyển nhượng như Barcelona đổi tiền vệ trẻ Arthur Melo lấy "ông già" Miralem Pjanic từ Juventus.

Trong số các đội bóng dẫn đầu xu thế, Inter là đội nhanh chân và quyết đoán hơn cả. Đại diện Serie A đã mua xong hậu vệ cánh phải đầy tài năng Achraf Hakimi từ Real Madrid với giá 40 triệu euro. Ngôi sao người Morocco đã chơi rất hay trong màu Dortmund theo dạng mượn, được nhiều CLB tên tuổi săn đón nhưng Inter đã đánh bại tất cả để sở hữu chữ ký của cầu thủ 21 tuổi.

Sau đây, Inter hiện xúc tiến nhanh vụ chiêu mộ tiền vệ trẻ Sandro Tonali phía Brescia, người được ví như "Andrea Pirlo mới" của bóng đá Italia nhờ phong cách thi đấu lãng tử song đầy hiệu quả, với giá 35 triệu euro.

Các ngôi sao trẻ như Werner, Sancho hay Havertz đang làm mưa làm gió trên TTCN

Trong khi đó, Napoli đã có sự phục vụ của tiền đạo 21 tuổi Victor Osimhen từ Lille với giá kỷ lục 70 triệu euro, biến chân sút này thành cầu thủ châu Phi đắt nhất lịch sử bóng đá thế giới. Tất nhiên, Napoli không phải nhắm mắt mua bừa, bởi Osimhen đã cho thấy được khả năng trong màu áo Lille mùa này với 18 bàn cùng 6 đường kiến tạo sau 38 lần ra sân trên mọi đấu trường.

Bên cạnh Osimhen, Ligue 1 còn đối diện với nguy cơ mất thêm một tài năng sáng giá nữa, đó là tiền vệ Camavinga của Rennes. Cầu thủ 17 tuổi hiện lọt vào tầm ngắm của Real và có thể ra đi vào hè này. 

Về phần La Liga, giải đấu này cũng chuẩn bị mất một cái tên trẻ đầy tiềm năng, đó là cầu thủ chạy cánh Ferran Torres của Valencia. Ngôi sao 20 tuổi hiện đã đạt thỏa thuận gia nhập Man City, và nhiều khả năng thương vụ này sẽ hoàn tất trong thời gian tới. Tại Man xanh, Torres sẽ tái ngộ với người đồng đội cũ ở đội trẻ Tây Ban Nha là Eric Garcia.

Do Gerrard Pique đã luống tuổi, Barcelona đang nhắm mua trung vệ 23 tuổi Pau Torres phía Villarreal. Mùa này, Torres là trụ cột quan trọng của "Tàu ngầm vàng", giúp đội bóng giành vé dự Europa League 2020/21. 

Nhìn chung, việc chiêu mộ các cầu thủ trẻ tài năng đang là hướng đi của những CLB lớn tại thị trường chuyển nhượng hè này. Thực tế, nó phản ảnh tình hình tài chính hiện tại, đó là các đội bóng không quá dư dả để đầu tư mạnh mẽ vào các ngôi sao thành danh, thay vào đó, chi ra ít tiền hơn nhằm hướng đến tương lai dài hạn. Dĩ nhiên, sự đầu tư sẽ có rủi ro vì không phải cầu thủ trẻ nào cũng sẽ bứt phá để trở thành ngôi sao lớn của làng túc cầu.

XEM THÊM

Dortmund đồng ý bán Sancho cho M.U với giá 66 triệu euro

PSG tính thay Thiago Silva bằng trung vệ của Liverpool

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Havertz tiếp cận kỷ lục của Henry trước trận Man City vs Arsenal Havertz tiếp cận kỷ lục của Henry trước trận Man City vs Arsenal

    Khi Man City tiếp đón Arsenal trong trận cầu đinh vòng 30 Premier League vào ngày 31/3 tới, họ cần phải đặc biệt cảnh giác Kai Havertz bởi cầu thủ người Đức này đang nhăm nhe cân bằng kỷ lục của Thierry Henry.

  • Điều gì cần cho ĐT Việt Nam ở phía trước? Điều gì cần cho ĐT Việt Nam ở phía trước?

    HLV Troussier là người chịu trách nhiệm chính cho kết quả không tốt của ĐT Việt Nam trong giai đoạn vừa qua. Nhưng bản thân các cầu thủ nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung cũng cần đúc rút những bài học, nếu thật sự muốn trở lại và tiến lên phía trước.

  • Xu thế chuyển nhượng ở Serie A: Người thành công luôn có lối đi riêng Xu thế chuyển nhượng ở Serie A: Người thành công luôn có lối đi riêng

    Theo nghiên cứu mới nhất từ CIES Football Observatory về độ tuổi trung bình cầu thủ đá ở đội một được mua về ở 800 CLB tại 48 giải đấu lớn trong 5 năm qua (tương đương với 10 kỳ chuyển nhượng), nhằm tìm hiểu xem CLB nào có xu hướng chiêu mộ cầu thủ trẻ, thì kết quả ở Serie A là khá bất ngờ: Inter đứng “đội sổ”, còn Bologna đứng trên đỉnh.

  • Real Madrid xây đội hình siêu tấn công với 4 'bom tấn' trong Hè 2024 Real xây đội hình siêu tấn công với 4 'bom tấn' trong Hè 2024

    Đội hình của Real Madrid vốn dĩ đã rất mạnh với sự kết hợp của những cựu binh dày dạn kinh nghiệm cùng những ngôi sao trẻ tài năng. Nhưng họ sẽ còn đáng sợ hơn nữa nếu hoàn tất 4 bản hợp đồng bom tấn trong Hè 2024.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x