Trong số 10 thành viên của LĐBĐ Nam Mỹ (CONMEBOL), Venezuela là nền bóng đá duy nhất chưa từng lọt vào VCK World Cup. Thế nhưng, họ lại gây ấn tượng mạnh tại Copa America 2015 và có thể giành vé qua vòng bảng sau loạt trận tới đây.
Trên lĩnh vực bóng đá, Venezuela có thể xem là một hiện tượng lạ. Dù nằm ở Nam Mỹ, nơi mà bóng đá phát triển từ rất sớm, nhưng quốc gia này lại không mấy quan tâm đến môn thể thao vua trong thế kỷ 20. Rafael Santana, tuyển thủ Venezuela ở thập niên 1960 từng mô tả nền bóng đá của quốc gia này bằng câu nói nổi tiếng: “Mức độ quan tâm tới bóng đá của người dân Venezuela cũng tương tự như các nước nhiệt đới với môn... trượt tuyết”.
Quả thật, trong nửa đầu thế kỷ 20, bóng đá là môn thể thao xa lạ ở Venezuela. Trong khi những quốc gia lân cận như Argentina, Uruguay, Brazil… rộn ràng trước các kỳ World Cup, thì Venezuela thờ ơ với cả thế giới túc cầu. Ở đất nước này, bóng chày là môn thể thao số một, tiếp đó là bóng rổ. Bóng đá chỉ là môn thể thao số 3, đôi khi là thứ 5 (sau cả đua xe và đấu kiếm) tại Venezuela. Vào năm 1950, nước láng giềng Brazil rộn ràng tổ chức World Cup. Nhưng phần lớn người dân Venezuela… không hề biết tới sự kiện này.
Trong nửa đầu thế kỷ 20, Venezuela gần như đứng ngoài hoàn toàn khỏi đời sống bóng đá. Họ không có nguyện vọng góp mặt tại World Cup hay các giải đấu bóng đá khác tại Nam Mỹ. Phải đến thập niên 1960, Venezuela mới mon men đến với các sân chơi bóng đá. Động thái hội nhập đầu tiên của bóng đá Venezuela là tham dự vòng loại World Cup 1966. Một năm sau, họ góp mặt tại South American Championship (giải đấu tiền thân của Copa America). Thời gian đó, ĐT Venezuela trở thành rổ đựng bóng cho cả Nam Mỹ. Trước năm 2007, Venezuela không có được chiến thắng nào tại Copa America. Những thất bại với cách biệt 6-7 bàn diễn ra khá thường xuyên. Thậm chí, có lúc ĐT Venezuela còn đại bại 0-11 trước Argentina.
CHUYỂN MÌNH VÀ VƯƠN TẦM
Bóng đá Venezuela bắt đầu có sự chuyển mình từ lúc bước sang thế kỷ 21. Đặc biệt, việc đăng cai Copa America 2007 trở thành cột mốc quan trọng, đưa môn thể thao vua lên một vị thế mới ở đất nước này. Năm đó, Venezuela lần đầu tiên trong lịch sử có một chiến thắng tại Copa America và vượt qua vòng bảng. Việc tổ chức giải đấu này cũng góp phần nâng cao mức độ quan tâm của người dân Venezuela với môn thể thao vua. Copa America 2007 đã trở thành bàn đạp để nền bóng đá quốc gia này chuyển mình. 4 năm sau trên đất Argentina, ĐT Venezuela gây chấn động với chiến tích lọt vào vòng bán kết. Thành công đó được tiếp nối ở giải đấu năm nay, khi ngay ở ngày ra quân, Venezuela đã hạ ứng cử viên vô địch Colombia. Đội bóng của HLV Noel Sanvicente có thể sẽ giành vé vượt qua vòng bảng, ngay sau trận gặp Peru rạng sáng mai.
Giờ đây, ĐT Venezuela không còn là kẻ lót đường tại sân chơi châu lục. Thay vào đó, họ trở thành mối đe dọa của các ông lớn. Nhà cái William Hill ra tỷ lệ 8/11 (đặt 11 ăn 8) cho khả năng Venezuela giành một trong hai vị trí đầu bảng C. Cách đánh giá đó phần nào cho thấy Venezuela hiện đã ở một vị thế hoàn toàn khác biệt so với quá khứ. Giờ đây, người dân của quốc gia này không còn thờ ơ với bóng đá như thời mà cựu tuyển thủ Rafael Santana còn xỏ giày ra sân.
5 Dù đã 40 năm tham dự Copa America, nhưng số trận thắng của Venezuela ở đấu trường này rất khiêm tốn. Chiến tích đánh bại Colombia mới đây là thắng lợi thứ 5 của họ trong lịch sử giải đấu. Salomon Rondon và Juan Arango đang cùng chia sẻ danh hiệu không chính thức “cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Venezuela tại Copa America, với 2 lần lập công.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Mạch 11 trận toàn thắng của Brazil dưới triều đại Carlos Dunga đã chấm dứt khi Selecao thúc thủ 0-1 trước Colombia trong một ngày đáng quên của Neymar. Trận thua này mở ra một giai đoạn mới tiềm ẩn nhiều khó khăn hơn với đội bóng vàng-xanh.
Argentina đã đánh bại Uruguay sáng qua để vươn lên chiếm ngôi đầu. Tuy nhiên, chiến thắng nhọc nhằn 1-0 này cho thấy thầy trò HLV Gerardo Martino còn nhiều việc phải làm để trở thành một đội bóng hùng mạnh đúng nghĩa, chứ không chỉ là một tập thể của những ngôi sao rời rạc.
Thắng lợi 1-0 trước ĐKVĐ Nam Mỹ Uruguay chứng tỏ Argentina của Lionel Messi xứng đáng là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch Copa America 2015, xét cả về hai mặt phong độ lẫn lực lượng. Tuy nhiên, muốn vươn đến ngôi quán quân, Albiceleste cần nhiều hơn sức mạnh không thể chối cãi về mặt chuyên môn.
Khi Kun Aguero rời sân giữa chừng vì cái vai đau, người ta rất lo anh lại rơi vào cái kịch bản cũ kỹ đã ám ảnh suốt sự nghiệp: đang chơi hay thì dính một chấn thương nặng.
Colombia đã chấm dứt mạch 11 trận toàn thắng của thầy trò Carlos Dunga nhờ pha lập công duy nhất do công trung vệ Jeison Murillo. Sau trận đấu này, Brazil cho thấy họ còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn lên ngôi vô địch tại Chile.
Trong vòng 10 năm trở lại đây, chưa bao giờ Venezuela giành được 3 thắng lợi liên tiếp trước Peru. Giờ là cơ hội tốt nhất để đội bóng đến từ xứ sở hoa hậu lập được kỳ tích này.
Một tình huống khá hài hước đã xảy ra giữa tiền đạo Lionel Messi của ĐT Argentina và trung vệ Diego Godin của ĐT Uruguay ở trận đấu vào sáng nay trong khuôn khổ vòng bảng Copa America 2015.
Neymar ghi 1 bàn và kiến tạo bàn còn lại trong trận ra quân với Peru. Anh được tuyệt đại đa số các hãng truyền thông bầu là cầu thủ xuất sắc nhất sau lượt trận đầu tiên. Thế nhưng không ai còn nói Brazil chỉ có mỗi Neymar nữa.
Argentina vừa có được chiến thắng quan trọng 1-0 trước Uruguay ở lượt trận thứ 2 vòng bảng Copa America 2015. Tuy đội bóng xứ Tango giành được trọn vẹn 3 điểm từ nhà ĐKVĐ Nam Mỹ, nhưng những gì mà Lionel Messi và các đồng đội của anh thể hiện lại chưa thể khiến những ai yêu mến họ cảm thấy yên tâm.
Phần lớn những cầu thủ trẻ tại Copa America 2015 vẫn còn vô danh. Nhưng có thể chỉ ít năm nữa, họ sẽ trở thành những ngôi sao lớn của bóng đá thế giới. Cùng điểm qua 5 gương mặt trẻ nổi bật nhất của giải.
Cựu ngôi sao Arsenal, Paul Merson tin rằng Pháo thủ sẽ đạt đẳng cấp cao hơn trong mùa giải tới nếu họ ký hợp đồng với tiền đạo Alexander Isak của Newcastle.
Đã đến lúc MU cân nhắc chuyện tương lai của ông Erik ten Hag. Bất chấp đội nhà có vô địch FA Cup 2023/24 hay không, họ nên nhân lúc thị trường HLV đang sôi động để đưa ra quyết định thay tướng.
Trước trận Inter Miami vs D.C. United (19/5), HLV Tata Martino vừa tiết lộ thông tin đáng chú ý liên quan đến tình trạng của tiền đạo Lionel Messi. Theo đó, siêu sao người Argentina bỏ lỡ trận đấu gần nhất vì chấn thương, nhưng anh đã bình phục để sẵn sàng tái xuất.
Trong lúc đang có thông tin Aaron Ramsdale sẽ rời Arsenal để chuyển sang khoác áo Newcastle khi mùa giải 2023/24 kết thúc, chính thủ môn 26 tuổi này lại khẳng định anh chẳng biết gì về vụ chuyển nhượng.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn