Barca giữa muôn trùng vây

Nguyên Bảo
13:55 ngày 02-03-2023
Barca đang bước vào giai đoạn then chốt của mùa giải với quá nhiều rắc rối bủa vây. Thầy trò HLV Xavi sẽ rất khó dốc toàn lực tập trung thi đấu cho mục tiêu vô địch La Liga và Cúp Nhà Vua, khi xung quanh họ là rất nhiều những lời ra tiếng vào, đặc biệt những rắc rối liên quan đến tiền bạc.
Barca giữa muôn trùng vây

Chỉ trong vòng hơn 30 ngày, Barca sẽ phải đá 3 trận El Clasico. Đó là 2 trận đấu ở vòng bán kết Cúp Nhà Vua với Real Madrid, trong đó trận lượt đi sẽ diễn ra ở Bernabeu đêm nay. Cùng với đó, họ còn phải trải qua trận lượt về La Liga mùa này tiếp đón thầy trò HLV Carlo Ancelotti trên sân nhà Camp Nou. Có thể khẳng định, khoảng thời gian hơn 1 tháng sắp tới là giai đoạn quyết định, ảnh hưởng trực tiếp đến sự thành bại của Barca ở mùa giải 2022/23.

Nhưng Barca không chỉ phải chiến đấu với “kẻ thù truyền kiếp” Real trong trận El Clasico. Ở thời điểm hiện tại, thầy trò HLV Xavi đang ở giữa muôn trùng vây. Họ phải đối mặt với quá nhiều khó khăn và thách thức. Chẳng nói đâu xa, trong chuyến hành quân đến sân Bernabeu đêm nay, đội chủ sân Camp Nou bị khủng hoảng lực lượng trầm trọng. Họ mất linh hồn ở tuyến giữa là Pedri. Họ khủng hoảng hàng công với những chấn thương của Ousmane Dembele và mới đây nhất là Robert Lewandowski.

Suốt từ khi mùa giải 2022/23 khởi tranh đến giờ, Barca luôn phải đối mặt với những thách thức vô cùng lớn. Đầu tiên là những khoản nợ khổng lồ, dẫn đến tình trạng đứng bên bờ vực phá sản của CLB. Để sinh tồn, Barca đã phải nhiều lần sử dụng “đòn bẩy tài chính”, cùng với đó là kiên trì thuyết phục các trụ cột của đội bóng đồng ý giảm lương. Nhưng do bị vướng mắc với hạn mức lương mà ban tổ chức La Liga áp cho CLB, mãi đến khi La Liga mùa này trôi qua vài vòng đấu, Barca mới kịp đăng ký cho tân binh Jules Kounde.

Do phải chơi “canh bạc tất tay” bằng cách “bán tương lai” của đội bóng - cách gọi mỹ miều khác là sử dụng “đòn bẩy tài chính”, lãnh đạo Barca luôn gây sức ép rất lớn lên thầy trò HLV Xavi. Bởi chỉ có những danh hiệu ở mùa giải này mới phần nào giúp CLB xứ Catalunya trải qua cơn “thập tử nhất sinh”. Tuy nhiên, đội chủ sân Camp Nou đã không thành công ở đấu trường cúp châu Âu. Họ lần lượt sớm bị rớt đài ở Champions League và Europa League. Bây giờ, mọi hy vọng của Barca dồn cả vào hai mặt trận La Liga và Cúp Nhà Vua, trong đó sự thành bại có ảnh hưởng rất lớn qua 3 trận El Clasico sắp tới với kình địch Real.

Thày trò Xavi đang gặp rất nhiều khó khăn cả trong lẫn ngoài sân cỏ

Nếu nhìn lại suốt hành trình của Barca từ đầu mùa giải 2022/23 đến giờ, những rắc rối mà họ gặp phải ở bên ngoài sân cỏ nhiều hơn là bên trong sân cỏ rất nhiều. Cách đây 2 tháng, CLB xứ Catalunya cũng đã bị xử phạt vì vi phạm luật công bằng tài chính, liên quan đến hàng loạt vụ chuyển nhượng đình đám ở Camp Nou. Dù ra sức khiếu nại, nhưng cuối cùng Barca vẫn phải nộp phạt 800.000 euro. Số tiền đó không phải con số quá lớn, nhưng đó như những giọt dầu đổ vào khiến ngọn lửa khủng hoảng ở Camp Nou càng bốc cao.

Trong bối cảnh đang gặp muôn vàn khó khăn thách thức, đặc biệt là tình trạng báo động về tài chính, lãnh đạo Barca lại tự làm khó mình bằng quyết định nâng cấp sân Camp Nou. Vì dự án này, đội bóng xứ Catalunya sẽ không thể thi đấu trên sân Camp Nou ở mùa giải 2023/24, mà sẽ tạm chuyển sang sân Olimpic Lluis Companys. Điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu của Barca trong thời gian sắp tới. Cũng phải nhấn mạnh rằng, khi ông Joan Laporta tiếp quản ghế chủ tịch CLB từ người tiền nhiệm Josep Maria Bartomeu, Barca đang ngập trong khoản nợ lên đến 1,3 tỷ euro. Dù đã nhiều lần sử dụng “đòn bẩy tài chính” để giải nguy, nhưng số nợ của họ mới giảm phân nửa.

Cuối cùng, Barca đang phải đối mặt với những cáo buộc mua chuộc trọng tài. Cách đây không lâu, đài phát thanh Cadena SER đưa ra những bằng chứng cho thấy, Barca đã chi 1,4 triệu euro cho phó chủ tịch ủy ban trọng tài LĐBĐ Tây Ban Nha - ông Jose Enriquez Negreira - trong suốt khoảng thời gian từ 2016-2018. Nếu bị phát hiện vụ “đi đêm” này làm ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả của một vài trận đấu, Barca có thể bị xử rất nặng, trường hợp xấu nhất có thể bị đánh tụt hạng.

Với quá nhiều những phiền phức đang bủa vây Camp Nou, từ vấn đề tiền bạc, cho đến các vấn đề liên quan đến pháp luật, rồi gần đây là hiện tượng bị quá tải do thi đấu với cường độ dày đặc… các cầu thủ Barca rõ ràng rất khó tập trung để thi đấu, trong giai đoạn mà họ cần phải cố gắng hết sức cho hai mục tiêu vô địch La Liga và Cúp Nhà Vua!

HLV Xavi lên giây cót tinh thần
Trả lời phỏng vấn trước trận El Clasico với Real Madrid đêm nay, HLV Xavi của Barca đã có phát biểu lên giây cót tinh thần cho các học trò. Ông khẳng định: “Chúng tôi từng thua 1-3 trên sân của Real Madrid ở lượt đi La Liga mùa này. Nhưng từ đó đến nay, Barca đã thay đổi. Chúng tôi chơi tấn công tốt hơn, mà chơi phòng ngự lại càng xuất sắc. Đó là lý giúp Barca đã giành chiến thắng thuyết phục trong trận El Clasico gần đây nhất ở Siêu Cúp Tây Ban Nha”.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x