Phân tích phong độ Đồng Nai vs Becamex TP.HCM
Về mặt ngôn ngữ, Đồng Nai đã làm nức lòng khán giả bằng một bức “tâm thư” để lý giải cho việc không góp mặt ở V.League 2025/26 khi Quảng Nam bỏ giải. Theo thông điệp được phát đi, đội bóng này muốn giành vé thăng hạng bằng nội lực, bằng thành quả trên sân bóng chứ không phải suất “đặc cách”. Thôi thì cũng đành tin vậy và giới mộ điệu đang háo hức chờ đợi nội lực thực thụ của Đồng Nai trong cuộc chiến tranh 2 suất (cũng có thể là 1,5 suất nếu như quyết định cắt giảm được thông qua sau khi giải hạng Nhất còn 12 đội) lên hạng ở V.League 2026/27.
Sau mùa giải thất bại ở cuộc chiến này, dù đầu tư không ít tiền của, Đồng Nai tiếp tục “bơm” tiền để chiêu mộ thêm cầu thủ có tiếng sau khi đã thanh lọc, đẩy đi những gương mặt không còn phù hợp với mục tiêu xây dựng của đội. Xuân Trường, Minh Vương là 2 gương mặt đáng chú ý nhất. Họ có tên tuổi, có chuyên môn nên về lý thuyết, Đồng Nai mạnh hơn so với mùa rồi.
Hạng Nhất 2025/26 được sử dụng ngoại binh. Ông bầu của Đồng Nai được tiếng không tiếc tiền nên có lẽ tài chính để chi cho việc chiêu mộ một ngoại binh không phải là chuyện đáng bàn, miễn là chất lượng cao. Vì thế, khán giả chờ đợi tiền đạo Alex Sandro sẽ đáp ứng được lòng mong đợi đó. HLV trưởng của đội cũng là cái tên vừa đưa một đội thăng hạng. Ông Nguyễn Việt Thắng được kỳ vọng sẽ dẫn lối đưa đường để Đồng Nai băng băng về đích như cách cựu tiền đạo này làm thuyền trưởng ở Ninh Bình.
Tất nhiên, tất cả đó chỉ là nhận định trên lý thuyết. Đồng Nai cần phải chứng tỏ năng lực “thực địa”. Cuộc đối đầu với Becamex TP.HCM là phép thử tốt để thầy trò ông Nguyễn Việt Thắng đánh giá lại chính mình. Nếu chưa hoàn chỉnh thì họ sẽ cần phải hoàn thiện mình trước khi bước vào chiến dịch đua thăng hạng. Becamex TP.HCM đến từ V.League nên Đồng Nai thừa hiểu, họ phải đối đầu với một đội bóng có bản lĩnh và đẳng cấp cao hơn hẳn nhiều cầu thủ hiện đang có. Chắc hẳn, Đồng Nai đã thấm thía được sự khác biệt ở yếu tố này khi đối đầu với SHB Đà Nẵng ở trận play-off vừa qua.
Chất lượng đội quân trong tay HLV Nguyễn Anh Đức cũng không phải dạng vừa nếu so với Đồng Nai. Nếu tung ra đội hình mạnh nhất, Becamex Bình Dương cũng sẽ khiến cho Đồng Nai phải mệt mỏi. Có thể kể đến những cầu thủ đã tạo được tiếng vang lớn như Minh Trọng, Tùng Quốc, Minh Khoa, Minh Bình, Việt Cường, Tấn Tài, Vĩ Hào… Nói cách khác, nếu Đồng Nai sở hữu một số cầu thủ có số má ở nhiều vị trí trên sân thì Becamex TP.HCM cũng có đủ quân số chất lượng ở vị trí tương ứng để có thể giúp cho những Công Phượng, Xuân Trường, Minh Vương… chứng minh được giá trị đích thực của những cầu thủ lớn.
Thông tin lực lượng Đồng Nai vs Becamex TP.HCM
- Đồng Nai: Ở tuổi 39, Tấn Trường nhiều tuổi nhất ở hạng Nhất và V.League.
- Becamex TP.HCM: Vĩ Hào đã trở lại sân tập.
Đội hình dự kiến Đồng Nai vs Becamex TP.HCM
- Đồng Nai: Tấn Trường, Văn Khoa, Tấn Sinh, Ngọc Đức, Quang Thịnh, Minh Vương, Xuân Trường, Tự Nhân, Thanh Bình, Công Phượng, Alex Sandro.
- Becamex TP.HCM: Minh Toàn, Minh Trọng, Schmidt, Zlatkovic Milos, Tùng Quốc, Minh Khoa, Văn Anh, Quốc Khánh, Trung Hiếu, Minh Bình, Việt Cường.
Bongdaplus dự đoán tỉ số Đồng Nai vs Becamex TP.HCM
Đội hình chất lượng, lịch thi đấu giải hạng Nhất và cúp Quốc gia được phân bổ thuận lợi, và được thi đấu trên sân nhà nên Đồng Nai sẽ chơi hết sức mình khi tiếp đón Becamex TP.HCM. Becamex TP.HCM tất nhiên cũng có tham vọng tiến sâu nên chắc chắc sẽ tung ra đội hình mạnh nhất. So về tương quan lực lượng, Đồng Nai và Becamex TP.HCM ngang ngửa nhau nên nếu 2 đội kéo nhau đến loạt 11m để phân định thắng bại cũng là kịch bản có thể xảy ra.
Dự đoán: 1-1 (Becamex TP.HCM thắng pen)