Beckham, Rooney, Charlton & đội hình hay nhất của MU từng khoác áo ĐT Anh
Stepney là thủ môn số 1 của Man United trong những năm 1960. Ông chính là người hùng của Quỷ đỏ trong trận chung kết Cúp C1 năm 1968. Tuy nhiên, Stepney không thể cống hiến được nhiều cho Tam sư (chỉ có 1 lần ra sân) bởi khi đó đã có một Gordon Banks quá xuất sắc.
Neville hiện đang là hậu vệ phải khoác áo ĐT Anh nhiều nhất lịch sử với 85 lần ra sân. Ông đã thi đấu tại 3 kỳ EURO và 2 kỳ World Cup. Sự liên kết của Neville và Beckham được duy trì cả trong màu áo CLB lẫn ĐTQG.
Chốt chặn hàng khủng của cả Man United và ĐT Anh những năm 2000. Ferdinand sở hữu những tố chất của một trung vệ huyền thoại với tốc độ, sự điềm tĩnh và không chiến cực tốt. Ông đã có 81 lần khoác áo ĐT Anh và thậm chí còn từng ghi bàn tại VCK World Cup 2002.
Đội trưởng hiện tại của MU chính là trung vệ đắt giá nhất thế giới khi khiến Quỷ đỏ phải bỏ ra 80 triệu bảng để mua về từ Leicester. Anh đã có 30 lần thi đấu cho Tam sư, ghi được 2 bàn thắng.
Là một cầu thủ đa năng, Neville em cũng có tới 59 lần khoác áo ĐT Anh, tham dự 3 kỳ EURO gồm 1996, 2000 và 2004. Tuy nhiên, ông lại chưa từng được tham dự 1 kỳ World Cup nào. Phil từng được bố trí đá hậu vệ trái dưới thời Kevin Keegan và thậm chí từng đeo băng đội trưởng ĐT Anh trong 1 trận giao hữu.
Becks từng có 115 lần khoác áo Tam sự, ghi được 17 bàn thắng và có nhiều năm là đội trưởng. Ông cùng ĐT Anh tham dự 3 kỳ World Cup gồm 1998, 2002 và 2006 cũng như 2 kỳ EURO là 2000 và 2004. Đáng tiếc là chấn thương khiến Beckham không thể tham dự VCK World Cup 2010 tại Nam Phi.
Đây có thể là cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử Man United và ĐT Anh nếu như ông không thiệt mạng trong tai nạn máy bay thảm khốc tại Munich năm 1958 khi mới 21 tuổi. Nếu không qua đời quá sớm, con số 18 lần khoác áo và 5 bàn thắng của Edwards cho ĐT Anh chắc chắn sẽ còn cao hơn rất nhiều.
Robson là trụ cột của Man United trong giai đoạn cuối những năm 1980 và đầu 1990 với biệt danh "Captain Marvel". Ông cũng đóng vai trò quan trọng tại ĐT Anh với 90 lần khoác áo và 26 bàn thắng.
Thật khó có thể bỏ qua Scholes trong đội hình những cầu thủ xuất sắc nhất của MU từng khoác áo tuyển Anh. Ông là ông chủ khu trung tuyến của Quỷ đỏ ở giai đoạn hoàng kim nhưng lại không có duyên tại ĐT Anh (66 lần khoác áo, 14 bàn). Scholes thậm chí đã bị đẩy sang đá tiền vệ trái dưới thời Sven-Goran Eriksson để nhường khu trung tâm cho bộ đối Steven Gerrard và Frank Lampard.
Rooney chính là cầu thủ ghi bàn số 1 của Man United và ĐT Anh. Chính vì thế, anh đương nhiên chiếm 1 suất trong đội hình này. "Gã Sherk" đã có 120 lần khoác áo Tam sư và nổ súng tới 53 lần.
Trước khi Rooney phá vỡ các kỷ lục, Charlton chính là "vua ghi bàn" của cả MU lẫn Tam sư. Ông đã cùng ĐT Anh giành chức vô địch World Cup 1966 ngay trên quê nhà và kết thúc sự nghiệp với 106 lần ra sân, ghi được 49 bàn thắng.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn