
Có một chi tiết đặc biệt trong danh sách của ĐT Anh hiện tại. Trong số 26 cầu thủ được triệu tập, chỉ còn Jordan Pickford và Elliot Anderson chưa từng giành một danh hiệu lớn nào trong sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp. Đây là thống kê cho thấy sự thay đổi rất lớn của tuyển Anh so với nhiều thế hệ trước.
Trong quá khứ, tuyển Anh thường sở hữu nhiều ngôi sao nhưng không phải lúc nào cũng có nhiều cầu thủ từng bước lên bục vinh quang ở những sân khấu lớn nhất. Không ít thế hệ bước vào các giải đấu lớn với tài năng dồi dào nhưng thiếu kinh nghiệm chiến thắng tập thể. Đội hình dưới thời Tuchel lại mang dáng dấp hoàn toàn khác.
Thủ môn số một của tuyển Anh là người cảm nhận rõ nhất sự khác biệt ấy. Trước khi lên đường tham dự World Cup, Pickford nói với vợ mình rằng chuyến đi kéo dài 7 tuần có thể thay đổi hoàn toàn cuộc sống của họ. Sau nhiều năm tiến rất gần vinh quang cùng Tam Sư, anh tin đây có thể là thời điểm để viết nên chương cuối cùng cho câu chuyện của mình.

HLV Thomas Tuchel đã ví hành trình World Cup như một cuốn sách với nhiều chương khác nhau. Thông điệp đó nhanh chóng được Pickford tiếp nhận. Sau 2 kỳ EURO và hai kỳ World Cup, thủ thành của Everton hiểu rằng những giải đấu lớn không được quyết định bởi một khoảnh khắc duy nhất. Chúng được tạo nên từ hàng loạt thử thách mà một tập thể phải cùng nhau vượt qua.
Điều khiến Pickford lạc quan không chỉ là kinh nghiệm của riêng anh, mà còn là những gì các đồng đội mang đến. Dean Henderson vừa trở lại hội quân sau khi trải qua mùa giải thành công cùng Crystal Palace. Reece James cũng đã có những danh hiệu lớn trong sự nghiệp. Marc Guehi, Nico O'Reilly hay nhiều cầu thủ khác trong đội hình Tam sư đều đã nếm trải cảm giác chiến thắng ở cấp CLB.
Nhóm cầu thủ Newcastle gồm Anthony Gordon, Dan Burn và Tino Livramento cũng từng cùng nhau tận hưởng những khoảnh khắc ăn mừng danh hiệu. Jordan Henderson là nhà vô địch Premier League với Liverpool. Harry Kane cuối cùng cũng đã có những danh hiệu tập thể sau nhiều năm chờ đợi. Trong khi đó, John Stones sở hữu bộ sưu tập huy chương đồ sộ trong màu áo Man City.

Đó là điều mà các thế hệ tuyển Anh trước đây không phải lúc nào cũng có được: một đội hình với rất nhiều cầu thủ đã biết cách chiến thắng.
Pickford thừa nhận anh chưa có được cảm giác ấy. Dù đã cùng tuyển Anh vào bán kết World Cup và hai lần tiến sâu tại EURO, chiếc Cúp vô địch vẫn luôn ở rất gần nhưng chưa bao giờ thuộc về anh. "Tại tuyển Anh, chúng tôi có những con người liên tục giành danh hiệu một cách thường xuyên. Bản thân tôi biết mình chưa giành được danh hiệu lớn nào", Pickford nói.
Theo Pickford, Kane là đội trưởng, nhưng để một tập thể thành công cần nhiều hơn một người dẫn dắt. Anh cho rằng trong đội hình hiện tại có rất nhiều kiểu thủ lĩnh khác nhau: những người truyền lửa bằng tiếng nói, những người dẫn dắt bằng hành động hoặc những người sẵn sàng nhận trách nhiệm trong các thời khắc khó khăn. Đó cũng là một trong những điều Tuchel đang cố gắng xây dựng.

Có thể tuyển Anh vẫn chưa giành được danh hiệu lớn nào kể từ năm 1966. Có thể những ký ức về các thất bại trong quá khứ vẫn còn đó. Nhưng đội hình mà Thomas Tuchel đang sở hữu mang một diện mạo khác biệt so với nhiều thế hệ trước. Thế nên, Pickford mới tự tin tuyên bố rằng, anh có cảm giác chức vô địch World Cup không cách Tam Sư quá xa.
Sự tự tin đó không xuất phát từ những tuyên bố hào nhoáng mà đến từ thực tế rằng đội tuyển hiện tại được tạo nên bởi rất nhiều cầu thủ đã từng giành chiến thắng ở những môi trường khắc nghiệt nhất của bóng đá đỉnh cao.























-ngay-04-06-2026.jpg)


