Jordan Henderson và cơ hội tìm lại chỗ đứng ở ĐT Anh

MINH NAM
16:49 ngày 09-10-2021
Cách đây 1 năm, Jordan Henderson vẫn là trụ cột không thể thay thế trên hàng tiền vệ của Tam sư. Nhưng bây giờ, anh chỉ là phương án dự phòng cho cặp Declan Rice và Kalvin Phillips ở tuyến giữa của ĐT Anh. Ở lần tập trung này, Phillips vắng mặt vì chấn thương và đây sẽ là cơ hội để Henderson tìm lại chỗ đứng.
Jordan Henderson và cơ hội tìm lại chỗ đứng ở ĐT Anh

Trước tiên, hãy tìm hiểu nguyên nhân vì sao Jordan Henderson mất chỗ đứng ở Tam sư! Lý do đầu tiên nằm ở bản thân cầu thủ này. Nửa cuối mùa giải 2020/21, Henderson dính chấn thương háng khiến anh vắng mặt trong hầu hết các trận đấu của Liverpool trong 3 tháng cuối mùa trước. Cùng với đó, Henderson cũng không thể ra sân ở cả 3 trận đầu tiên vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu, cũng như 2 trận giao hữu trước thềm VCK EURO 2020 của ĐT Anh. Chính chấn thương dài ngày này khiến Henderson không có thể lực tốt nhất và vắng mặt trong cả giai đoạn dài chuẩn bị cho EURO 2020. 

Lý do tiếp theo, và cũng là quan trọng hơn khiến Henderson không còn được đá chính ở ĐT Anh, là sự vươn lên của những cầu thủ trẻ. Trong thời gian mà cựu đội trưởng Tam sư dính chấn thương, thì những cầu thủ trẻ như Kalvin Phillips hay Declan Rice đã được Gareth Southgate trao cơ hội. Và họ ngay lập tức tỏa sáng, qua đó “đổ bê tông” vào vị trí chính thức ở Tam sư. 

Ngay trận đầu tiên ở vòng bảng EURO 2020 gặp Croatia, Southgate đã sử dụng cặp tiền vệ trung tâm là Rice – Phillips. Trận đó, ngôi sao đang thi đấu cho Leeds tỏa sáng rực rỡ với pha kiến tạo cho Raheem Sterling ghi bàn duy nhất mang về chiến thắng tối thiểu cho ĐT Anh. Kể từ đó, dù đá với sơ đồ 4-2-3-1, 3-4-3 hay 3-5-2, thì cặp tiền vệ trung tâm số 1 của Southgate luôn là Rice – Phillips. Bộ đôi này đã đá chính cùng nhau trong tất cả các trận đấu của ĐT Anh ở EURO 2020. 

Từng là trụ cột, nay Jordan Henderson đang vất vả tìm lại vị trí ở tuyến giữa của ĐT Anh

Ở trận gần nhất gặp Ba Lan tại vòng loại World Cup 2022, vẫn là cặp Rice – Phillips được Southgate tin dùng. Và đó là trận đấu cho thấy vì sao mà Southgate lại yêu thích bộ đôi này đến thế. Tại Warsaw, không ai chạm bóng và chuyền bóng (70 lần) nhiều bằng Rice. Và cũng chỉ có trung vệ Jan Bednarek là thắng tranh chấp trên không nhiều hơn Rice. Với Phillips, anh là cầu thủ Anh có nhiều pha tắc bóng nhất, đồng thời cũng là người đánh chặn thành công nhiều nhất. Đó là 90 phút mà sự xuất sắc của bộ đôi Rice – Phillips đã giúp ĐT Anh làm chủ tuyến giữa và chỉ có đen đủi thì họ mới không giành được chiến thắng (bị Szymanski gỡ hòa 1-1 ở phút bù giờ). 

Khi Rice – Phillips cùng nhau đá chính thì Phillips thường chơi lùi sâu hơn, làm nhiệm vụ điều phối, giữ nhịp. Còn Rice thường được đẩy lên cao hơn, chơi như một tiền vệ box to box để phát huy khả năng kéo bóng. Phillips rất mạnh ở khả năng điều phối, thu hồi bóng, đánh chặn, còn Rice lại mạnh trong khả năng kéo bóng. Họ bổ sung rất tốt cho nhau và trở thành cặp tiền vệ trung tâm số 1 của Southgate. 

Nhưng ở lượt trận này, Phillips sẽ vắng mặt vì chấn thương. Đây sẽ là thời cơ để Henderson ra sân và chiếm lại vị trí trước sự vươn lên của những người đồng đội trẻ. Ngôi sao sinh năm 1990 này từng là trụ cột ở tuyến giữa Tam sư tại World Cup 2018. Nhưng như đã phân tích, Henderson sau đó mất vị trí chính thức. Lần gần nhất anh được đá chính ở Anh là trận thắng Andorra 4-0 hôm 5/9 mới đây. Tuy nhiên, đó là trận đấu Southgate tạo ra những thử nghiệm bởi đối thủ quá yếu. 

So với hai người đồng đội trẻ, Henderson thua thiệt về sức chiến đấu nhưng vượt trội về kinh nghiệm. Nên nhớ, tiền vệ của Liverpool đã có 66 lần khoác áo Tam sư, chỉ kém mỗi Sterling về số lần “ăn cơm tuyển”. Liệu sau hai trận sắp tới gặp Andorra và Hungary, Henderson có tìm lại được vị thế?

Người duy nhất có danh hiệu lớn

Jordan Henderson hiện tại là cầu thủ duy nhất trong danh sách triệu tập lần này của ĐT Anh đã vô địch cả Premier League lẫn Champions League. Trong khi đó, cặp Rice – Phillips thậm chí còn chưa được đá trận nào ở Champions League. Thế nên, kinh nghiệm của Henderson vẫn rất quý cho đoàn quân của HLV Southgate. 

1 - Mặc dù đã khoác áo ĐT Anh tới 11  năm, nhưng Henderson mới ghi được đúng 1 bàn cho Tam sư. Đó là pha lập công vào lưới đối thủ Ukraine ở EURO 2020. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Ai sẽ thay thế Maguire? ĐT Anh: Ai sẽ thay thế Maguire?

    Harry Maguire dính chấn thương trong trận đấu của M.U với Aston Villa ở vòng 6 Premier League 2021/22. Vì thế, anh không có tên trong đợt tập trung lần này của ĐT Anh.

  • ĐT Anh: Southgate & giấc mơ hoa ĐT Anh: Southgate & giấc mơ hoa

    “Giấc mộng” tuyệt đẹp của HLV Gareth Southgate vẫn đang tiếp diễn, ở thời điểm ông đã dẫn dắt Tam sư vừa tròn 5 năm. Lạ thay đấy là hiện thực, chứ không phải mơ. Chứ nếu nằm mơ cách đây 5 năm, dân Anh cũng chưa chắc thấy nổi ĐTQG của họ, dưới tay Southgate, lại gặt hái được những kỳ tích như vậy.

  • ĐT Anh: Southgate có 20 lựa chọn cho vị trí hậu vệ phải ĐT Anh: Southgate có 20 lựa chọn cho vị trí hậu vệ phải

    HLV Gareth Southgate của ĐT Anh đang rất đau đầu khi lúc này, có tới 20 hậu vệ phải, sẵn sàng cho ông lựa chọn.

  • Sterling chỉ quan tâm tới tốc độ Sterling chỉ quan tâm tới tốc độ

    Khi được hỏi chỉ số nào liên quan tới màn trình diễn của bản thân làm mình thích thú nhất, tiền đạo Raheem Sterling của ĐT Anh khẳng định đó là tốc độ.

  • ĐT Anh: Vé lên tuyển quá đắt ĐT Anh: Vé lên tuyển quá đắt

    Có một thực tế đáng buồn là phần lớn các trụ cột trong đội hình ĐT Anh đã vào tới chung kết EURO 2020 đều không được ra sân thường xuyên trong màu áo CLB của họ ở mùa giải này, dù là vì lý do khách quan hay chủ quan.

  • Tammy Abraham trở lại ĐT Anh: Đây mới là 'trái tim' Sư Tử? Tammy Abraham trở lại ĐT Anh: Đây mới là 'trái tim' Sư Tử?

    Tammy Abraham đã dũng cảm rời Premier League để đến Serie A thi đấu, và phần thưởng cho sự dũng cảm đó là một suất trở lại đội tuyển Anh. Tiền đạo 24 tuổi này chứng minh bất cứ cầu thủ nào cũng có thể tiến bộ vượt bậc nếu mang trong mình trái tim sư tử. Tất nhiên, họ cũng cần một HLV hiểu và tin mình, như Jose Mourinho với Abraham.

  • ĐT Anh: Southgate muốn ai ghi bàn? ĐT Anh: Southgate muốn ai ghi bàn?

    Gặp Andorra ở vòng loại World Cup là cơ hội tốt để Harry Kane tiến gần hơn đến kỷ lục ghi bàn cho ĐT Anh. Nhưng quan trọng hơn, đây là dịp để anh tự “lên giây cót” trong giai đoạn nhìn chung là kém cỏi này của chính mình. Vấn đề là Kane có được ra sân hay không?

  • ĐT Anh: Thêm một cơ hội nữa cho Ward-Prowse ĐT Anh: Thêm một cơ hội nữa cho Ward-Prowse

    Chấn thương của Kalvin Phillips đã mở ra cơ hội để James Ward-Prowse được trở lại ĐT Anh. Đội trưởng của Southampton vừa được triệu tập thay thế ngôi sao của Leeds cho các trận đấu sắp tới của Tam sư với Andorra và Hungary ở vòng loại World Cup 2022.

  • Tammy Abraham được gọi trở lại ĐT Anh Tammy Abraham được gọi trở lại ĐT Anh

    HLV Gareth Southgate đã gọi chân sút Tammy Abraham trở lại ĐT Anh tham dự loạt trận đấu tại vòng loại World Cup 2022 trong tháng 10 này.

  • HLV Southgate giải thích lý do vẫn gọi Sancho vào ĐT Anh HLV Southgate giải thích lý do vẫn gọi Sancho vào ĐT Anh

    Dù có sự khởi đầu không tốt ở Man United, tiền vệ Jadon Sancho vẫn có tên trong danh sách ĐT Anh vừa được triệu tập để chuẩn bị cho 2 trận đấu tới với Andorra và Hungary (vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu). Theo HLV Gareth Southgate thì Sancho đã gặp may mới được ông lựa chọn.

  • ĐT Anh triệu tập đội hình: Greenwood và Bellingham vẫn bị ngó lơ ĐT Anh triệu tập: Greenwood và Bellingham bị ngó lơ

    Huấn luyện viên Gareth Southgate đã công bố danh sách ĐT Anh tham dự loạt trận quốc tế đầu tháng 10 tới, trong đó hai tài năng trẻ đang thi đấu rất hay là Mason Greenwood (Man United) và Jude Bellingham (Dortmund) vẫn không được trao cơ hội.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x