Joachim Low chia tay ĐT Đức sau EURO 2020

Đỗ Trung Đỗ Trung
18:28 ngày 09-03-2021
LĐBĐ Đức (DFB) xác nhận Joachim Low sẽ rời cương vị HLV trưởng của đội tuyển quốc gia sau khi VCK EURO 2020 khép lại vào hè này.
Joachim Low chia tay ĐT Đức sau EURO 2020

Low, 61 tuổi, tiếp quản đội tuyển quốc gia Đức từ Jurgen Klinsmann năm 2006. Ông đã giúp Die Mannschaft vô địch World Cup 2014, trong đó có chiến thắng lịch sử đáng nhớ 7-1 trước chủ nhà Brazil tại bán kết.

Ở VCK EURO 2016, Low đã cùng tuyển Đức vào bán kết, chịu thua trước chủ nhà Pháp - đội sau đó đã giành vị trí á quân chung cuộc. Sức mạnh của "Cỗ xe tăng" dưới sự dẫn dắt của Low bắt đầu suy giảm nghiêm trọng tại World Cup 2018 trên đất Nga, khi họ bị loại bạc nhược ngay từ vòng bảng. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử Đức không thể vượt qua vòng bảng ở một VCK World Cup.

Sau thất bại ê chề ấy, Low chịu vô vàn áp lực và bị đông đảo người hâm mộ kêu gọi từ chức. Thế nhưng, ông vẫn được DFB ủng hộ nên tiếp tục dẫn dắt tuyển Đức. Dẫu vậy, màn trình diễn của Die Mannschaft vẫn không đáp ứng được kỳ vọng khi họ thi đấu không thành công ở mùa giải đầu tiên của UEFA Nations League.

Hiện tại, Low vẫn còn hợp đồng với tuyển Đức đến năm 2022, nhưng ông đã chủ động liên hệ với DFB để yêu cầu ra đi sớm hơn, cụ thể là sau khi VCK EURO 2020 kết thúc.

"Tôi đưa ra quyết định này một cách rất tỉnh táo, đầy tự hào và biết ơn to lớn, nhưng đồng thời cũng là động lực để phấn đấu cho EURO 2020 sắp tới. 

Tôi cảm thấy tự hào bởi đó là điều rất đặc biệt và vinh dự đối khi tôi được đóng góp cho đất nước của mình và vì tôi đã có thể làm việc với những cầu thủ xuất sắc nhất của đất nước trong gần 17 năm, hỗ trợ họ phát triển.

Tôi đã có những chiến thắng tuyệt vời với họ và cả những thất bại đau đớn nữa, nhưng trên hết là rất nhiều khoảnh khắc tuyệt vời và kỳ diệu - không chỉ là chức vô địch World Cup 2014 ở Brazil. Tôi đang và vẫn sẽ biết ơn DFB, nơi đã luôn mang tới cho tôi cùng toàn đội một môi trường làm việc lý tưởng", Low chia sẻ.

EURO 2020, tuyển Đức nằm ở bảng F cùng các đối thủ Pháp, Bồ Đào Nha và Hungary. Đây được coi là bảng tử thần của giải đấu hấp dẫn nhất châu Âu hè này.

EURO 2020 sẽ diễn ra từ ngày 11/6 đến 11/7 tới, trải khắp trên 12 quốc gia châu Âu. Đây là phiên bản đặc biệt kỷ niệm sinh nhật 60 năm của EURO.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Musiala chọn khoác áo ĐT Đức thay vì Anh Từ bỏ cơ hội với ĐT Anh, Musiala chọn khoác áo ĐT Đức

    Không lâu sau khi đóng góp 1 bàn vào thắng lợi tưng bừng 4-1 của Bayern Munich ngay trên sân của Lazio (lượt đi vòng 1/8 Champions League 2020/21), tiền vệ sắp 18 tuổi Jamal Musiala đã đưa ra một trong những quyết định quan trọng nhất trong sự nghiệp của mình, đó là lựa chọn khoác áo ĐTQG Đức.

  • ĐT Đức: Joachim Loew hãy 'tóm' Musiala ngay Joachim Loew hãy 'tóm' Musiala ngay

    Jamal Musiala đang là phát hiện lớn nhất của Bayern mùa này (10 trận, 3 bàn tại Bundesliga). Nhưng tiền vệ 17 tuổi càng chơi hay, cả ĐT Anh và ĐT Đức đều nóng lòng lao vào cuộc tranh giành viên ngọc thô.

  • HLV Loew vẫn dẫn dắt ĐT Đức ở EURO 2020 dù bị Tây Ban Nha 'làm nhục' ĐT Đức ra phán quyết về tương lai Joachim Loew sau khi bị Tây Ban Nha hạ nhục

    Bất chấp việc ĐT Đức mới để thua ĐT Tây Ban Nha tới 0-6 ở UEFA Nations League cách đây ít hôm, HLV Joachim Loew của họ vẫn không lo bị mất việc. Trước mắt, ông chắc chắn vẫn sẽ dẫn dắt ĐT Đức ở EURO 2020, giải vô địch châu Âu sẽ diễn ra vào năm sau.

  • HLV Loew được đảm bảo tương lai ở ĐT Đức: Mannschaft chưa cần một cuộc cách mạng HLV Loew được đảm bảo tương lai ở ĐT Đức: Mannschaft chưa cần một cuộc cách mạng

    Dù vừa thảm bại 0-6 trước Tây Ban Nha và bị loại khỏi vòng bảng UEFA Nations League, song HLV Joachim Loew vẫn được đảm bảo tương lai để tiếp tục dẫn dắt ĐT Đức, ít nhất tới VCK EURO 2020 vào năm sau. Lý do vì người Đức cho rằng họ chỉ vừa thua một trận đánh, chứ không phải một cuộc chiến.

  • Quan điểm của Oezil và những vấn đề cần giải quyết ở ĐT Đức Quan điểm của Oezil và những vấn đề cần giải quyết ở ĐT Đức

    ĐT Đức vừa gây thất vọng tràn trề khi để thua ĐT Tây Ban Nha tới 0-6 ở UEFA Nations League. Thất bại nặng nề này bộc lộ ra hàng loạt vấn đề cần sớm giải quyết ở ĐT Đức.

  • Thầy trò Loew hoảng loạn, hoang mang sau trận thảm bại Thầy trò Loew hoảng loạn, hoang mang sau trận thảm bại

    ĐT Đức vừa nhận một trong những thất bại nặng nề nhất lịch sử khi bị Tây Ban Nha nã vào lưới tới 6 bàn không gỡ. Đến chính những người trong cuộc như HLV Joachim Loew và tiền vệ Toni Kroos cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

  • HLV Loew được đảm bảo tương lai dù Đức thua đậm Tây Ban Nha 0-6 ĐT Đức vẫn tin tưởng Loew bất chấp thành tích thảm hại

    ĐT Đức vừa phải trải qua cơn ác mộng thực sự khi để thua ĐT Tây Ban Nha tới 0-6 ở UEFA Nations League. Dù "Cỗ xe tăng" thất bại ê chề như vậy, song HLV Joachim Loew của họ lại chưa phải đối mặt với nguy cơ bị sa thải.

  • Tam tấu Sane - Gnabry - Werner trở lại nâng cánh Mannschaft Tam tấu Sane - Gnabry - Werner trở lại nâng cánh Mannschaft

    Bộ ba tấn công Leroy Sane, Serge Gnabry và Timo Werner giúp Đức đè bẹp Ukraine với tỷ số 3-1. Màn kết hợp đầu tiên sau 2 năm của “tam tấu” trẻ trung này đã cho HLV Joachim Loew nụ cười mãn nguyện.

  • Người 'khổng lồ xanh' Goretzka Người 'khổng lồ xanh' Goretzka

    Ở Bayern, các đồng đội gọi Leon Goretzka là “Hulk” vì cơ bắp cuồn cuộn và sức mạnh vô địch. Không ai nghi ngờ điều đó nếu xem Goretzka “san phẳng” hàng tiền vệ Ukraine. Tiền vệ 25 tuổi pressing dữ dội, tranh chấp quyết liệt và thu hồi bóng hiệu quả.

  • Hai bộ mặt của Timo Werner ở ĐT Đức Hai bộ mặt của Timo Werner ở ĐT Đức

    Trong cả 2 trận đấu với Anh và Pháp, tiền đạo trẻ Timo Werner đều được xếp đá chính và vị trí của anh là cao nhất tại ĐT Đức. Điều đó cho thấy HLV Joachim Loew đã xác định Werner sẽ là chủ công của Die Mannschaft trên đất Nga.

  • Loew hài lòng với bài test trước Pháp Loew hài lòng với bài test trước Pháp

    ĐT Đức chỉ hòa Anh và chật vật thoát thua trước Pháp, nhưng HLV Joachim Loew có lý do để hài lòng với những gì ông thu về từ hai bài kiểm tra này. Bởi những điều rút ra từ các trận đấu với hai đối thủ lớn mới là thứ quan trọng.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x