Xây dựng hệ thống phòng ngự kiên cố
Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp những đối thủ trên tầm ở vòng loại thứ 3. Saudi Arabia, Nhật Bản, Australia ở đẳng cấp cao đã là một nhẽ. Oman và Trung Quốc cũng không phải đối thủ dễ chịu để đội tuyển Việt Nam có thể sớm lạc quan về khả năng giành điểm.
HLV Park Hang Seo đã gửi thông điệp rõ ràng thông qua buổi phỏng vấn với một đài truyền hình của Hàn Quốc. Đó là chỉ quyết tâm thôi là không đủ để giúp Việt Nam làm nên bất ngờ. Bởi sự chuẩn bị thật kỹ càng cho từng trận đấu, trước từng đối thủ mới có thể làm nên khoảnh khắc kỳ diệu cho các cầu thủ và người hâm mộ cả nước.
Với tâm thế “cửa dưới”, không ngạc nhiên khi HLV Park Hang Seo định hướng cho đội tuyển Việt Nam một sơ đồ thiên về phòng ngự. Đội hình 5-4-1 với 5 hậu vệ, 4 tiền vệ và chỉ 1 trung phong đã được nhắc đến nhiều trong thời gian qua.
Quả thực trên sân tập của ĐT Việt Nam, cách mà trợ lý Lee Young Jin tổ chức đội hình cho ĐT Việt Nam cũng theo hướng như vậy. Hệ thống này đảm bảo sự kiên cố và an toàn hơn cho đội tuyển Việt Nam, đặc biệt khi chúng ta phải đương đầu với nhiều đối thủ mạnh ở vòng loại tới.
Thêm vai trò cho các hậu vệ biên
Nhưng ĐT Việt Nam sẽ không chỉ chơi với sơ đồ 5-4-1. Một chi tiết đáng chú ý, Ban huấn luyện ĐT Việt Nam cũng sẵn sàng thử nghiệm và trao thêm vai trò mới cho các cầu thủ chạy cánh. Thực tế trong sơ đồ 3-4-3 vốn là đặc sản của HLV Park Hang Seo trước đây, các hậu vệ biên vốn dĩ đã được xem là những cầu thủ được yêu cầu cao nhất và khắt khe nhất trong đội hình.
Bởi họ buộc phải đảm bảo nhiệm vụ tham gia hỗ trợ tấn công (sơ đồ 3-4-3) và phải nhanh chóng lùi về để tham gia phòng ngự (chuyển thành sơ đồ 5 hậu vệ). Thể lực, tốc độ, sức bền, sự tranh chấp… là một loạt những yếu tố đặt ra đối với Văn Thanh, Trọng Hoàng, Văn Hậu, Hồng Duy hay Tấn Tài.
Ở thời gian tới, vai trò của họ có thể tăng thêm ở một mức độ nữa. Bởi Ban huấn luyện ĐT Việt Nam có thể sẽ yêu cầu các hậu vệ biên di chuyển vào trung lộ, để sẵn sàng tăng cường thêm một tiền vệ phòng ngự nữa khi cần thiết.
Sơ đồ 3-6-1 với sự tập trung quân số dày đặc ở hàng tiền vệ có thể xem là phương án nhằm đối phó với những đội bóng thích kiểm soát, mạnh về cách chơi bóng ngắn, thích phối hợp trung lộ như Nhật Bản, Saudi Arabia hay Trung Quốc ở một số giai đoạn nhất định trong trận đấu.
Thực tế trong đội hình của đội tuyển Việt Nam, HLV Park Hang Seo không có nhiều tiền vệ giỏi về phòng ngự. Xuân Trường, Tuấn Anh, Tiến Anh dù có xu hướng đá thấp nhưng không phải mẫu “máy quét” và mạnh trong tranh chấp. Trong khi cầu thủ theo phong cách này là Đức Huy chưa thể tìm lại phong độ cao nhất như những gì đã thể hiện ở năm 2018 và 2019.
Vì vậy, việc những hậu vệ biên từng có thời điểm đá tiền vệ trung tâm ở CLB và chơi tốt như Trọng Hoàng, Văn Thanh hoàn toàn có thể xem là một phương án ứng biến phù hợp, cho từng giai đoạn khác nhau của trận đấu. Những phương án mới trong một khối đội hình ổn định sẽ là cách để HLV Park Hang Seo lựa chọn, nhằm giúp ĐT Việt Nam nỗ lực thể hiện mình trước các “đại gia” của châu Á.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn