ĐT Việt Nam: Gác niềm vui, đợi quyết chiến Thái Lan

Phương Anh
06:47 ngày 16-11-2019
Trong men say chiến thắng trước UAE để vươn lên giành ngôi đầu bảng G, HLV Park Hang Seo không quên gửi lời cảnh tỉnh tới các học trò. Ông thầy người Hàn Quốc cho rằng chặng đường phía trước còn rất dài, toàn đội cần phải giữ sự tập trung, quyết tâm cao nhất cho trận đấu gặp Thái Lan sắp tới.
ĐT Việt Nam: Gác niềm vui, đợi quyết chiến Thái Lan

Kỷ niệm 2 năm ngọt ngào của thầy Park

Trận đấu gặp UAE tối ngày 14/11 có ý nghĩa cực kỳ quan trọng với ĐT Việt Nam trong việc hướng đến mục tiêu giành vé đi tiếp vào vòng loại cuối cùng khu vực châu Á World Cup 2022. Nhưng với cá nhân HLV Park Hang Seo, trận đấu này cũng đánh dấu cột mốc 2 năm ông ra mắt trên cương vị thuyền trưởng của ĐT Việt Nam.

Cũng ngày 14/11 cách đây 2 năm trước tại sân Mỹ Đình, vị chiến lược gia người Hàn Quốc có trận đấu đầu tiên dẫn dắt ĐT Việt Nam tiếp đón Afghanistan ở vòng loại Asian Cup 2019. Khi đó, ông Park chỉ có đúng 1 tuần chuẩn bị trước khi dẫn dắt ĐT Việt Nam ra sân thi đấu.

Với quãng thời gian ít ỏi, thầy Park gần như không đưa ra bất kể sự đổi mới nào cho ĐT Việt Nam. Ông chọn cách xây dựng đội hình, lối chơi tương tự như HLV tạm quyền Mai Đức Chung đang sử dụng trước đó ở ĐT Việt Nam. Điển hình nhất là việc ông lựa chọn chơi với sơ đồ 4 hậu vệ (cụ thể khi ấy là 4-2-3-1).

ĐT Việt Nam có được trận hòa 0-0 trước Afghanistan, qua đó giành vé vào VCK Asian Cup 2019. Dù hoàn thành mục tiêu đề ra nhưng trận mở màn của HLV Park Hang Seo trên cương vị “thuyền trưởng” của ĐT Việt Nam vẫn chưa thực sự để lại ấn tượng.

HLV Park Hang Seo

Tròn 2 năm sau, cũng tại Mỹ Đình, ĐT Việt Nam thậm chí còn gặp phải một thử thách lớn hơn rất nhiều, đó là “ông kẹ” UAE. Tuy nhiên, lần này vị thế của thầy Park và ĐT Việt Nam đã khác rất nhiều. 

Dưới bàn tay nhào nặn ông thầy Hàn Quốc, bóng đá Việt Nam đã gặt hái rất nhiều thành công ở các cấp độ, khẳng định được vị thế ở khu vực và châu lục. Thế nên dù phải chạm trán với đối thủ được đánh trên tầm như UAE, đội quân của HLV Park Hang Seo vẫn chơi đầy tự tin, tạo ra thế trận chặt chẽ trước khi “kết liễu” đội bóng Tây Á bằng pha làm bàn đẳng cấp của Tiến Linh.

“Việt Nam là tập thể xuất sắc. Như tôi đã nói trước trận, Việt Nam vận hành hệ thống lối chơi rất thú vị, hàng thủ của các bạn cũng chơi ấn tượng. Tôi không đánh giá từng cá nhân, nhưng nhìn chung, Việt Nam hôm nay chơi tốt. Các bạn đang có cơ hội lớn để đoạt vé đi tiếp”, HLV Van Marwijk của UAE thể hiện sự ấn tượng trước màn trình diễn của ĐT Việt Nam.

Tất cả cho “đại chiến” Việt - Thái 

Chiến thắng trước UAE giúp ĐT Việt Nam vươn lên ngôi đầu bảng G do ở trận đấu cùng giờ, Thái Lan thất thủ 1-2 trước Malaysia. Với 10 điểm sau 4 trận, ĐT Việt Nam hơn đội nhì bảng 3 điểm. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, ĐT Việt Nam giành ngôi đầu bảng ở chiến dịch vòng loại World Cup.

Nếu thắng Thái Lan ở trận đấu ngày 19/11 tới, các học trò của HLV Park Hang Seo có rất nhiều cơ hội để đặt một chân vào vòng loại cuối cùng. Tuy nhiên, theo ông thầy 60 tuổi, Thái Lan vẫn là đối thủ lớn nên Việt Nam không thể chủ quan, tự hài lòng với kết quả hiện tại.

“Từ nay trở đi, chúng ta vẫn còn 4 trận đấu nữa. Chặng đường phía trước vẫn còn dài lắm. Trận này, toàn đội có chiến thắng trước UAE nhưng điều đó sẽ kết thúc ngay tối nay. Ngay ngày mai, chúng tôi sẽ phải hướng đến trận đấu với Thái Lan. Đây là đối thủ quan trọng nhất với Việt Nam. Trận đấu đó có ý nghĩa quan trọng nhất năm nay”, ông nhấn mạnh.

Niềm vui chiến thắng của ĐT Việt Nam

Ngoài việc hướng đến chinh phục tấm vé đi tiếp lịch sử ở vòng loại World Cup, hơn ai hết HLV Park Hang Seo là người hiểu rõ nhất tầm quan trọng của những cuộc “đại chiến” giữa Việt Nam và Thái Lan. Bởi vậy, dù đang nắm trong tay những lợi thế nhất định nhưng điều đó không khiến đội bóng của ông chủ quan. Theo vị chiến lược gia 60 tuổi, ĐT Việt Nam vẫn sẽ đá thực dụng để hướng đến kết quả tốt nhất trước Thái Lan.

“Nhật Bản và Hàn Quốc là hai nền bóng đá rất đối kỵ nhau. Tôi là HLV trưởng Việt Nam, là người Hàn Quốc. Thật tình cờ khi HLV Thái Lan cũng người Nhật Bản. Với NHM Việt Nam, theo tôi nghĩ, coi Thái Lan là kỳ phùng địch thủ đúng nghĩa. Thái Lan chuẩn bị rất kỹ cho trận đấu này và chúng tôi cũng thế. Nhân dân Việt Nam thích bóng đá, nhưng họ thích bóng đá thắng cơ. Kết quả rất quan trọng và điều đó không thay đổi lối chơi thực dụng của Việt Nam. Chúng tôi sẽ chuẩn bị để làm thế nào có kết quả tốt nhất”, thầy Park thể hiện quyết tâm khi nói về màn “đại chiến” Việt – Thái sắp tới.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x