ĐT Việt Nam tại vòng loại cuối World Cup 2022: Đã biết đá, biết vàng

Hồng Quảng
09:34 ngày 15-10-2021
Gần một nửa hành trình của vòng loại cuối World Cup 2022 đã giúp nhìn rõ hình hài của đội tuyển Việt Nam khi ra biển lớn. Phải thừa nhận, đoàn quân của ông Park Hang Seo vẫn còn khoảng cách khá xa so với các đội bóng mạnh của châu Á.
Đội tuyển Việt Nam tại vòng loại cuối World Cup 2022: Đã biết đá, biết vàng

Khi HLV Kiatisak Senamuang dẫn dắt ĐT Thái Lan, họ liền ẵm 2 chức vô địch AFF Suzuki Cup 2014 và 2016. Cùng với những thắng lợi giòn giã ở vòng loại thứ hai World Cup 2018, người Thái bước vào vòng loại cuối với hoài bão giành vé dự sân chơi thế giới. Họ tin rằng, Đông Nam Á là quá chật chội và chỉ sân chơi đẳng cấp châu Á mới xứng tầm với họ.

Nhưng “vua vùng trũng” khi thoát khỏi “ao làng” cũng chỉ là đội bóng yếu. Đối đầu với những “tinh hoa” của châu Á như Australia, Nhật Bản, Saudi Arabia hay Iraq, Thái Lan vẫn chỉ là một đội bóng nhỏ. 4 trận thua liên tiếp sau 4 trận đầu của lượt đi, để lọt lưới 10 bàn và chỉ ghi được 1 bàn đã cho thấy, giấc mơ World Cup vẫn chỉ là ước mơ đối với đội bóng xứ Chùa vàng. Kết thúc hành trình vòng loại World Cup 2018, đoàn quân của ông Kiatisak chỉ có 2 điểm sau 2 trận hòa.

Truất ngôi Thái Lan để “làm vua” Đông Nam Á năm 2018 cùng hành trang là vé vào tứ kết Asian Cup 2019, ĐT Việt Nam bước vào vòng loại thứ hai World Cup 2022 với hy vọng giành vé đi tiếp. Trong bảng đấu gồm nhiều đối thủ của khu vực như Thái Lan, Indonesia hay Malaysia, đoàn quân của ông Park Hang Seo tiếp tục “làm trùm” và giành vé dự vòng loại cuối nhờ suất vớt.

Dư luận hiểu rằng, đặt mục tiêu giành vé dự World Cup 2022 như Thái Lan của kỳ trước là viển vông đối với ĐT Việt Nam. Nhưng đây là cơ hội không dễ gì có được để có thể kiểm chứng năng lực của đoàn quân ông Park Hang Seo so với trình độ của các đội hàng đầu châu lục.

ĐT Việt Nam (áo trắng) vẫn còn khoảng cách khá xa về trình độ so với các đội bóng hàng đầu châu lục - Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

Chất lượng đối thủ của Thái Lan trước đây so với ĐT Việt Nam hiện tại tương đương nhau khi cùng gặp Saudi Arabia, Nhật Bản, Australia (bên cạnh UAE và Iraq của Thái Lan và Oman, Trung Quốc của ĐT Việt Nam). Và cũng như đội bóng trong khu vực ở vòng loại cuối World Cup 2018, ĐT Việt Nam vừa trải qua 4 thất bại liên tiếp và cũng để lọt lưới 10 bàn.

Nếu tìm ra một con số để cho rằng đoàn quân của ông Park Hang Seo “nhỉnh hơn” so với đội quân của “Zico Thái” thì là tính hiệu quả trong khâu dứt điểm khi ĐT Việt Nam đã có 4 pha lập công (so với 1 của Thái Lan). Tuy nhiên, cái đích cuối cùng sau 4 trận là điểm số thì cả Thái Lan và ĐT Việt Nam vẫn chỉ là con số 0 tròn trĩnh. 

Nhìn lại thành tích ở sân chơi vòng loại World Cup 2018 của Thái Lan không phải để so sánh hay tìm sự an ủi cho những trận thua vừa qua của thầy trò HLV Park Hang Seo mà để khẳng định, chất lượng đội hình của ĐT Việt Nam nói riêng và bóng đá Đông Nam Á nói chung so với những đội bóng hàng đầu châu Á vẫn còn là khoảng cách khá lớn.

Nói cách khác là sau những gì đã thể hiện trước Saudi Arabia, Australia, Trung Quốc và Oman, chúng ta phần nào đã biết vị trí của ĐT Việt Nam tại sân chơi châu lục, dẫu hành trình của vòng loại cuối vẫn còn đến 6 trận và thầy trò ông Park chưa được thử sức với Nhật Bản. 

Vì thế, chúng ta phải thực tế với thực lực của đoàn quân ông Park. Đấy cũng là cách giúp ĐT Việt Nam bớt đi áp lực để ra sân cống hiến những trận cầu hay trong chặng đường phía trước. 

“Án treo” cho 4 tuyển thủ Việt Nam

Đến thời điểm này, 4 tuyển thủ của ĐT Việt Nam là Ngọc Hải, Duy Mạnh, Văn Thanh và Xuân Trường đều đã bị phạt một thẻ vàng. Nếu tiếp tục nhận thêm một thẻ nữa, họ sẽ bị treo giò một trận. Trước đó trong trận gặp Saudi Arabia, Duy Mạnh đã bị 2 thẻ vàng liên tiếp, buộc phải rời sân và bị treo giò ở trận gặp Australia. Khi ĐT Việt Nam phải liên tục đối mặt với vấn nạn chấn thương, các cầu thủ cần phải hết sức thận trọng lúc thi đấu để tránh cho đội nhà mất quân bởi thẻ phạt.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x