Nhìn lại 4 trận thua của ĐT Việt Nam: Chặng đường đầy chông gai

Ngọc Anh
11:26 ngày 14-10-2021
ĐT Việt Nam đã không thể có được điểm số nào qua 4 trận đấu tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Kết quả đó tất nhiên chưa thể làm HLV Park Hang Seo cùng các học trò hài lòng, nhưng 360 phút vừa qua đã đem lại nhiều bài học bổ ích cho ĐT Việt Nam.
Nhìn lại 4 trận thua của ĐT Việt Nam: Chặng đường đầy chông gai

Khó khăn bủa vây

Lần đầu tiên trong lịch sử, ĐT Việt Nam giành vé dự vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Cột mốc mang tính lịch sử này đã hứa hẹn rất nhiều chông gai đối với thầy trò HLV Park Hang Seo và quả thực những gì diễn ra trong 4 trận đấu vừa qua đã chứa đựng vô vàn khó khăn với ĐT Việt Nam. Bị đánh giá là đội bóng yếu nhất bảng B, ĐT Việt Nam liên tục gặp phải những đối thủ tầm cỡ “đại gia” châu lục như Australia, Saudi Arabia. Việc giáp mặt với các đội bóng này chính là cơ hội rất quý giá đối với Quang Hải cùng các đồng đội trong việc trui rèn bản lĩnh cũng như chuyên môn. Nhưng đi kèm với đó là những khó khăn chồng chất từ việc ĐT Việt Nam phải di chuyển quãng đường xa đến nơi có điều kiện thi đấu khắc nghiệt cùng với đó là việc những chấn thương, thẻ phạt liên tục ập đến đã ảnh hưởng rất nhiều đến toan tính của HLV Park Hang Seo. 

Đặc biệt ở 2 trận đấu với Trung Quốc và Oman, “đôi cánh” của đội tuyển đã bị gãy khi Trọng Hoàng, Văn Hậu đều không thể hồi phục chấn thương, buộc phải ở nhà chữa trị. Điều này làm tê liệt miếng đánh biên sở trường của ĐT Việt Nam. Bên cạnh đó, việc thủ môn Đặng Văn Lâm phải lên bàn mổ sau khi chấn thương ở Nhật Bản buộc HLV Park Hang Seo phải xáo trộn tổ gác đền. Chưa kể, đến trận then chốt với Oman, đến lượt Tuấn Anh phải ngồi ngoài vì chấn thương cũng khiến cho tuyến giữa ĐT Việt Nam mất đi tính sáng tạo, đột biến. Mặt khác, trong 4 trận đấu vừa qua, có đến 3 lần ĐT Việt Nam phải di chuyển dài ngày, đá sân khách nên tâm lý, thể lực của các cầu thủ bị bào mòn khá nhiều ở những thời khắc quyết định.

Tiến Dũng trong nỗ lực ngăn chặn Wu Lei ở trận Việt Nam thua Trung Quốc

Cơ hội ghi điểm vẫn rộng mở

Sau 4 trận đấu vừa qua, ĐT Việt Nam đã phải đá sân khách đến 3 trận nhưng chặng đường tới đây, mọi thứ sẽ dễ thở hơn với thầy trò HLV Park Hang Seo.

Theo đó, trong 6 trận đấu còn lại thì ĐT Việt Nam sẽ được đá đến 4 trận trên sân nhà Mỹ Đình. Cụ thể ĐT Việt Nam sẽ gặp Nhật Bản (11/11), Saudi Arabia (16/11), Trung Quốc (1/2/2022), Oman (24/3/2022). Có thể thấy, về lịch thi đấu, các chàng trai áo đỏ sẽ cơ hội rất lớn để giành điểm số khả quan, đặc biệt ở 2 trận sân nhà tiếp Trung Quốc, Oman. 

Đây được xem là những đối thủ có trình độ không quá mạnh so với Australia, Nhật Bản hay Saudi Arabia nên rõ ràng việc chúng ta có điểm số tốt là điều rất dễ xảy ra. Tất nhiên, sẽ là viển vông nếu cho rằng ĐT Việt Nam có thể cạnh tranh tấm vé đi tiếp, nhưng ít ra việc có những chiến thắng trước Oman hay Trung Quốc vào đầu năm sau cũng đem đến niềm vui, giúp vị thế của đội tuyển được tăng cao. Mặt khác, tới đây, việc các cầu thủ trụ cột lành chấn thương sẽ giúp HLV Park Hang Seo có được đội hình mạnh nhất để phục vụ cho toan tính chiến thuật của mình.

Lần đầu được dự vòng loại thứ 3 World Cup là vinh dự lớn với ĐT Việt Nam và giải đấu lần này dường như vẫn là quá tầm so với thực lực của Quang Hải cùng các đồng đội. Thế nên, mục tiêu thiết thực là cố gắng thể hiện hết khả năng để tạo đà cho các giải đấu khác là điều phù hợp với thầy trò HLV Park Hang Seo. Mặt khác, ĐT Việt Nam cũng cần nhận được sự ủng hộ từ dư luận để từ đó hoàn thiện chính mình cho chặng đường dài phía trước.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x