ĐT Việt Nam: Vì sao giữ nguyên lực lượng như thời ông Park?

Trí Công
10:10 ngày 05-03-2023
Ngoại trừ Quang Hải và Văn Toàn đang thi đấu ở nước ngoài, toàn bộ 22 cầu thủ nằm trong danh sách rút gọn cuối cùng của người tiền nhiệm Park Hang Seo trước thời điểm diễn ra AFF Cup 2022 được tân HLV Philippe Troussier triệu tập lên ĐT Việt Nam. Thay vì lựa chọn nhân tố mới, ông Troussier giữ nguyên lực lượng của người tiền nhiệm.
ĐT Việt Nam: Vì sao giữ nguyên lực lượng như thời ông Park?

Quyết định hợp lý 

Như kế hoạch tập huấn cho 2 ĐTQG bao gồm U23 Việt Nam và ĐT Việt Nam được HLV Philippe Troussier gửi đến Phòng ĐTQG thuộc LĐBĐ Việt Nam (VFF) hồi cuối tháng 2, từ ngày 8 đến 12/3, ĐT Việt Nam sẽ có lần đầu tiên tập trung sau AFF Cup 2022 đồng thời cũng mở đầu cho đợt làm việc dưới “triều đại mới” của nhà cầm quân 68 tuổi, thay thế người tiền nhiệm Park Hang Seo. 

Khác một chút so với kế hoạch đầu tiên, ông Troussier không triệu tập tới 32 gương mặt (bao gồm 4 thủ môn và 28 cầu thủ). Thay vào đó, ngoại trừ Quang Hải và Văn Toàn đang thi đấu ở nước ngoài, toàn bộ 22 cái tên nằm trong bản danh sách rút gọn sau cùng mà HLV Park Hang Seo lựa chọn (trước khi AFF Cup 2022 khởi tranh vài ngày), đã được nhà cầm quân người Pháp công bố triệu tập lên ĐT Việt Nam. 

Đó có thể xem là quyết định hợp lý và dễ hiểu của HLV Troussier. Bởi đây là thời điểm V.League 2023 tạm nghỉ. Do vậy, việc đánh giá, tuyển chọn những cầu thủ có phong độ cao, phù hợp với tiêu chí từ HLV Troussier chưa thể diễn ra. Vì thế, ông đã giữ nguyên lực lượng như thời người tiền nhiệm. Bản thân HLV Troussier cũng đã làm điều tương tự trong quá khứ, khi tiếp quản vị trí HLV trưởng tại những đội bóng như Nhật Bản, Morocco, Qatar… Hay mới nhất là ở U19 Việt Nam năm 2019, toàn bộ cầu thủ từng là học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn trước đó cũng được ông Troussier triệu tập trong đợt đầu tiên làm việc.

HLV Troussier xem đó như một sự tôn trọng, với những thành quả mà người tiền nhiệm đã cất công tạo dựng cho đội bóng. 

Tiến Linh (phải) và Tuấn Hải sẽ tiếp tục gánh vác nhiệm vụ ghi bàn trên hàng công	Ảnh: Đức Cường

Cơ hội cho Hải Huy, Văn Quyết  

Việc HLV Philippe Troussier giữ nguyên lực lượng ĐT Việt Nam cũng là cơ hội cho những gương mặt chưa thể hiện được nhiều dưới thời HLV Park Hang Seo, bất chấp họ cũng đã được lên ĐT Việt Nam nhưng không đóng góp được như kỳ vọng. Hai cái tên điển hình là Nguyễn Hải Huy và Nguyễn Văn Quyết. Bộ đôi này từng được trợ lý Lee Young Jin đánh giá là đáng tiếc, khi họ thi đấu rất ấn tượng trong màu áo Hải Phòng (với Hải Huy) và Hà Nội FC (với Văn Quyết) nhưng lại không phù hợp với cách chơi của HLV Park Hang Seo. 

Tuy nhiên, như HLV Philippe Troussier khẳng định, phong cách của ông sẽ có nhiều khác biệt so với người tiền nhiệm Park Hang Seo. Cựu danh thủ Đặng Phương Nam cũng đánh giá thay vì kiểu chơi phòng ngự chặt chẽ ở 1/3 sân nhà như thời Park Hang Seo, ĐT Việt Nam dưới bàn tay của Troussier sẽ có xu hướng đá kiểm soát bóng, hoạt động mạnh ở khu vực giữa sân và phần sân đội bạn. Một chuyên gia khác cũng nhấn mạnh HLV Troussier đặc biệt thích những cầu thủ năng nổ, có thể nhanh chóng chuyển đổi trạng thái từ tấn công sang phòng ngự và ngược lại. 

Vị chuyên gia này cũng đánh giá mẫu tiền vệ và tiền đạo như Hải Huy, Hoàng Đức hay Văn Quyết là những cầu thủ có bộ kỹ năng và phong cách khá hợp “gu” của HLV Troussier. Điều quan trọng là họ thể hiện như thế nào trên ĐT Việt Nam, khi làm việc trực tiếp với vị tân "thuyền trưởng" người Pháp. 

Dẫu sao, đó cũng là một nét đáng chờ đợi của ĐT Việt Nam thời HLV Troussier. Trong một lực lượng vốn không mới mẻ, nhưng dưới bàn tay của một HLV mới, người ta chờ đợi những sự đột biến, đến từ con người hoặc lối chơi.  

ĐT Việt Nam có thể “mất Tết” 2024

Mới đây LĐBĐ Qatar đã công bố thời gian diễn ra Asian Cup 2023 là từ ngày 12/1 đến ngày 10/2 năm 2024. Vậy trong trường hợp ĐT Việt Nam thi đấu đến trận chung kết vào ngày 10/2 (mùng 1 Tết), thì các cầu thủ sẽ không kịp về đón giao thừa cùng gia đình. Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) Windsor John cho biết sở dĩ VCK Asian Cup 2023 được dời ngày tổ chức tới tháng 1/2024 vì lúc đó thời tiết ở Qatar sẽ không quá nóng, giúp các đội tham dự phát huy hết năng lực khi thi đấu.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x