Những con số tham khảo
28,1 là độ tuổi trung bình của đội hình đá chính ĐT Việt Nam trên sân Bình Dương. Trong khung thành là Đặng Văn Lâm. Bộ ba trung vệ gồm Tiến Dũng – Duy Mạnh và Xuân Mạnh. Năm cầu thủ ở khu vực giữa sân gồm Tiến Anh, Hoàng Đức, Thành Long, Hai Long và Cao Quang Vinh. Chơi cao nhất trên hàng công là Tuấn Hải và Tiến Linh. Có thể thấy, HLV Kim Sang Sik đã thể hiện sự tôn trọng với Nepal khi không sử dụng bất kỳ ai trong 8 cầu thủ thuộc lứa U23, dù đối thủ bị đánh giá thấp hơn về mọi mặt.
Bàn thắng ở phút thứ 9 của Tiến Linh đã tạo nên sự khấp khởi cho tất cả. Có lẽ không ít người đã nghĩ đến một kịch bản “mưa bàn thắng” cho ĐT Việt Nam, và dĩ nhiên, sau đó HLV Kim Sang Sik sẽ có dịp thử nghiệm các học trò trẻ của mình. Nhưng không, vẫn là sự thận trọng, đặc biệt sau bàn gỡ hòa của đối thủ. Ngay cả khi Nepal chỉ còn chơi với 10 người, ĐT Việt Nam vẫn “kiên định” với những cầu thủ giàu kinh nghiệm.
Văn Vĩ được tung vào sân thay cho Bùi Tiến Dũng khi hiệp 2 bắt đầu. Ở lượt thay người thứ hai, Thanh Nhàn vào sân ở phút 63 (thay Tuấn Hải). Đức Chiến và Gia Hưng tiếp tục được đưa vào sân từ băng ghế dự bị. Mãi đến phút 84, một cầu thủ trẻ khác là Đình Bắc mới được thay cho Duy Mạnh. Thanh Nhàn có hơn 27 phút trên sân nhưng chưa để lại dấu ấn rõ nét. Còn Đình Bắc dù rất năng nổ và tích cực nhưng cũng không tạo được ấn tượng đáng chú ý.
Đất nào cho người trẻ?
Ngoại trừ tỉ số chưa thật sự thuyết phục, Việt Nam vẫn thắng Nepal bằng thế trận áp đảo. Trong bối cảnh chơi hơn người, dễ hiểu vì sao các học trò của HLV Kim Sang Sik dễ dàng làm chủ cuộc chơi. Có ý kiến cho rằng nếu Nepal không mất người, cục diện có thể đã khác? Dĩ nhiên, mọi sự khác biệt nếu có sẽ được thể hiện ở trận lượt về trên sân Thống Nhất.
Rõ ràng, HLV Kim Sang Sik có lý khi tiếp tục giữ sự tôn trọng dành cho đối thủ bằng cách không vội vàng sử dụng các cầu thủ trẻ. Tuy nhiên, ở một vài vị trí có thể sẽ có thay đổi. Chẳng hạn, trong khung thành, Nguyễn Trung Kiên hoàn toàn đủ khả năng thay thế Đặng Văn Lâm. Ở vị trí trung vệ, nhiều khả năng sẽ không có thay đổi, tương tự như khu vực giữa sân. Thế nhưng ở hàng công, không loại trừ khả năng Gia Hưng sẽ có mặt trong đội hình xuất phát thay cho Tuấn Hải. Có Gia Hưng, Tiến Linh sẽ có thêm khoảng trống khi cầu thủ của Ninh Bình chịu khó tranh chấp và lôi kéo hậu vệ đối phương. Dĩ nhiên, nếu Việt Nam tạo được lợi thế về tỉ số, HLV Kim Sang Sik có thể sẽ điều chỉnh và đó là thời điểm để Hiểu Minh, Nhật Minh, Phi Hoàng, Văn Khang, Xuân Bắc, Thanh Nhàn hay Đình Bắc được vào sân.
Có thể chia sẻ với HLV Kim Sang Sik nếu ông tiếp tục chọn sự cẩn trọng tại sân Thống Nhất. Nepal không phải là đối thủ quá lớn, nhưng ĐT Việt Nam cần thể hiện sự thuyết phục trong lối chơi. Đây là lúc cần những toan tính ngắn hạn, hợp lý; còn mục tiêu dài hạn thì không thể “đốt cháy giai đoạn” hay bị chi phối bởi sự cảm tính.