ĐT Việt Nam sẽ gây bất ngờ trước Trung Quốc như thế nào?

THIÊN MINH
13:44 ngày 03-10-2021
ĐT Việt Nam sẽ bước vào trận đấu với ĐT Trung Quốc vào ngày 7/10. Trước đối thủ hơn mình về thứ hạng lẫn thực lực, nhưng không thuộc diện quá tầm như Saudi Arabia hay Australia, cơ hội cho đội tuyển Việt Nam giành điểm là sáng sủa.
ĐT Việt Nam sẽ  gây bất ngờ trước Trung Quốc như thế nào?

Hư chiêu của ông Park  

Tháng 7/2021, kết quả bốc thăm vòng loại thứ 3 đã được xác định. Trong lần đầu tiên vào đến vòng loại này, ĐT Việt Nam ở cùng bảng đấu với Trung Quốc. Lập tức sau đó, các cầu thủ và giới chuyên môn đều bày tỏ niềm háo hức. Nhiều quan điểm kỳ vọng rằng Việt Nam có thể ghi bàn hay giành điểm số, thậm chí là thắng được ĐTQG láng giềng.

Duy chỉ có HLV Park Hang Seo là không lạc quan như vậy. Hai lần trên truyền thông Việt Nam và Hàn Quốc, ông đều khẳng định rằng đội tuyển mà mình dẫn dắt vẫn là yếu nhất so với 5 đội cùng bảng. Bên cạnh đó, thầy Park còn dặn các học trò phải thật sự cẩn trọng, bởi lẽ chiến thắng hay giành được trước Trung Quốc không chỉ dựa vào sức mạnh tinh thần hay niềm tin. 

Dẫu vậy, trong suốt quãng thời gian vừa rồi, HLV Park Hang Seo mới chính là người háo hức nhất cho mục tiêu đó. Ông thầy Hàn Quốc còn đưa ra phần thưởng lẫn “hình phạt” tinh thần dành cho các tuyển thủ Việt Nam, như một động lực tăng thêm sự quyết tâm cho màn so tài được cả người hâm mộ Trung Quốc lẫn Việt Nam mong chờ. 

Ngọc Hải và đồng đội nỗ lực tập  luyện  trước trận gặp Trung Quốc - Ảnh: Đức Cường

Cơ hội nào cho ĐT Việt Nam? 

Sau 2 trận đấu đầu tiên trước những đối thủ mạnh nhất bảng B (nhóm Nhật Bản, Australia và Saudi Arabia), Việt Nam và Trung Quốc đều thất bại. Nhưng cách mà Việt Nam thể hiện lại đem đến sự tích cực hơn nhiều so với Trung Quốc.

Việt Nam không những có được bàn thắng – điều mà Trung Quốc không làm được mà cách chúng ta tạo ra được, khả năng phòng ngự chặt ở hàng thủ trong gần 50 phút trước Saudi Arabia hay cách phản công có độ sắc nét trước Australia sau đó cũng đáng để giới chuyên môn đánh giá cao về sự tiến bộ và tự tin khi thi đấu. 

Ngược lại, Trung Quốc thể hiện hình ảnh nhợt nhạt trong 2 trận thua trước Australia và Nhật Bản. Từ chỗ tham vọng rất lớn để giành vé dự VCK World Cup 2022, ĐT Trung Quốc khiến giới chuyên môn và truyền thông nước này không khỏi thất vọng. Tuy nhiên, theo chuyên gia Phan Anh Tú, ông cho rằng sự cẩn trọng và phân tích kỹ đối thủ mới là kim chỉ nam cho Việt Nam hy vọng tạo ra bất ngờ trước Trung Quốc. 

Theo ông Phan Anh Tú, Trung Quốc dẫu sao vẫn nhỉnh hơn Việt Nam. Trong lực lượng của họ, ngoài các cầu thủ nhập tịch đến từ Brazil thì vẫn còn đó ngôi sao Wu Lei đang chơi tại Tây Ban Nha. Ngoài ra, ông Phan Anh Tú nói sau 2 thất bại vừa rồi, Trung Quốc chắc chắn đặt quyết tâm thắng Việt Nam bằng được. Vì vậy, một trận hoà được xem là hợp lý với ĐT Việt Nam.

“Trung Quốc có thói quen tấn công ở 2 biên. Những quả tạt, căng ngang của họ có sức sát thương cao, rất dễ khiến đối phương lộ ra sơ hở tại hai nách. Để giải tỏa áp lực ở hai cánh, Việt Nam cần những cầu thủ chơi gắn kết, có khả năng phối hợp, biết cầm bóng và xoay xở trong phạm vi hẹp”, ông Phan Anh Tú phân tích về cách phòng ngự mà Việt Nam cần thể hiện trước Trung Quốc. 

Ở một góc độ khác liên quan đến tấn công, theo BLV Quang Huy, ĐT Việt Nam hoàn toàn có thể gây ra bất ngờ trong 15 phút đầu tiên, giống như cách mà chúng ta đã tạo ra một số cơ hội trước Saudi Arabia và Australia.

“Tôi nghĩ đến một nước cờ táo bạo khi Tiến Linh và Công Phượng đá chính. Chúng ta có thể dùng sự chắc chắn giành quyền kiểm soát khu trung tuyến rồi tăng tốc để 2 tiền đạo gây ra đột biến. Thực tế đã chứng minh, nếu bị thua sớm, lối chơi của đội Trung Quốc rất dễ bị đổ vỡ, thế trận bị lỏng lẻo. Chúng ta có thể tạo ra bất ngờ ở khoảng thời gian đầu trận đấu”. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x