
Đoàn Văn Hậu là một trường hợp như thế. Anh vừa thi đấu trận đấu với Gamba Osaka tại AFC Champions League Elite trong màu áo CLB CAHN, đồng thời trước đó là một phần của đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch AFF Cup 2026. Với một cầu thủ, phong độ chắc chắn quan trọng, nhưng ở những giải đấu lớn, kinh nghiệm và sự từng trải đôi khi còn có giá trị đặc biệt. Văn Hậu hội tụ khá đầy đủ những phẩm chất mà đội tuyển Việt Nam cần ở vị trí của mình.
Tất nhiên, câu chuyện được nhiều người “vin” vào là án phạt kỷ luật mà Văn Hậu phải nhận sau pha vào bóng với Doãn Ngọc Tân ở vòng 2 V.League 2026/27. Những hành vi như vậy cần có biện pháp răn đe và hình thức kỷ luật thích đáng. Văn Hậu đã phải nhận án phạt của mình.
Nhưng cũng từ đây, người ta có thể đặt câu hỏi: Kỷ luật ở giải VĐQG liệu có liên quan đến đội tuyển quốc gia? Mỗi người có một quan điểm và chúng ta cần tôn trọng tất cả. Quyết định không triệu tập Văn Hậu cũng vậy. Có thể còn nhiều lý do khác nhau, nhưng một khi HLV Kim Sang Sik và các cộng sự đã đưa ra lựa chọn, quyết định ấy cần được tôn trọng.

Dẫu vậy, vẫn có chút tiếc nuối cho Văn Hậu. Nói gì thì nói, với kinh nghiệm, bản lĩnh và những gì đã thể hiện, anh xứng đáng có mặt ở một sân khấu lớn như FIFA ASEAN Cup.
Câu chuyện của Nguyễn Filip cũng tạo ra cảm giác tương tự. Thủ môn của CAHN đang có phong độ tốt và đẳng cấp đã được khẳng định qua thời gian. Người ta có thể không biết chính xác nguyên do anh không góp mặt, nhưng rõ ràng đội tuyển Việt Nam đã không có một thủ môn tốt nhất trong danh sách lần này.
Dĩ nhiên, nếu được triệu tập, Nguyễn Filip cũng khó cạnh tranh với Lê Giang Patrik. Nhưng anh vẫn là một phương án số hai có chất lượng, đủ khả năng tạo ra sự yên tâm khi đội tuyển cần đến. Sự vắng mặt của Văn Hậu và Nguyễn Filip vì thế tạo nên những bất ngờ lớn nhất trong danh sách. Tuy nhiên, chúng ta phải dành sự tôn trọng cho mọi quyết định của HLV Kim Sang Sik và các cộng sự, cũng như tôn trọng những cầu thủ không được lựa chọn.
Đội tuyển quốc gia luôn phải dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau. Nhưng sau cùng, đó phải là những người phù hợp nhất, tốt nhất với lựa chọn của HLV trưởng ở thời điểm hiện tại.

























