Theo kế hoạch ban đầu, ĐT Việt Nam sẽ có 2 trận đấu với Nepal tại chiến dịch vòng loại Asian Cup 2027 trong dịp FIFA Days tháng 10, trận lượt đi diễn ra tại sân Gò Đậu (TP.HCM) và trận lượt về tổ chức trên SVĐ Dasarath Rangasala (Kathmandu). Tuy nhiên, thông tin mới nhất từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cho biết, phía Nepal đã quyết định mượn SVĐ Thống Nhất để thi đấu trận lượt về, thay vì tổ chức trên sân nhà.
Lý do được đưa ra là bóng đá Nepal đang chịu ảnh hưởng từ tình hình chính trị bất ổn, và thực chất SVĐ Dasarath Rangasala từ lâu đã không thể đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn để tổ chức các trận đấu quốc tế. Quyết định này vô hình trung mang lại lợi thế lớn cho ĐT Việt Nam, khi thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ có cơ hội thi đấu cả hai trận ngay trên lãnh thổ Việt Nam, qua đó thuận lợi hơn trong việc chuẩn bị và giữ thể lực cho các cầu thủ.
Dự kiến vào ngày 4/10 tới, ngay sau khi vòng 6 V.League 2025/26 khép lại, ĐT Việt Nam sẽ chính thức hội quân tại TP.HCM. Lần tập trung này được kỳ vọng sẽ có nhiều gương mặt mới, khi HLV Kim Sang Sik dự kiến trao cơ hội cho lớp cầu thủ trẻ vừa tỏa sáng tại vòng loại U23 châu Á 2026. Những cái tên giàu tiềm năng như Văn Trường, Văn Khang hay Đình Bắc không chỉ hứa hẹn mang đến làn gió mới cho đội tuyển, mà còn được xem như những nhân tố sẽ sớm gánh vác trọng trách thay thế lớp đàn anh đang dần đi qua bên kia sườn dốc sự nghiệp.
Mới đây, ĐT Việt Nam dưới trướng của HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh cũng đã có đợt tập trung tháng 9 để rà soát lực lượng, củng cố chiến thuật và tạo sự gắn kết cho toàn đội. Sau hai lượt trận tại bảng F, đội tuyển Việt Nam đang có 1 trận thắng và 1 trận thua, tạm xếp nhì bảng. Hai trận đấu liên tiếp với Nepal tới đây có ý nghĩa rất quan trọng với đội tuyển Việt Nam trong việc nuôi hy vọng cạnh tranh tấm vé tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027.