Phải làm gì để các ĐTQG đến gần hơn với NHM?

Đức Nguyễn
07:03 ngày 19-06-2017
Sau trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Jordan trên sân Thống Nhất, rất nhiều CĐV đã nhắn nhủ và gửi gắm đến chúng tôi nỗi khát khao, rằng một ngày nào đó sẽ được tận mắt thấy các tuyển thủ “bằng xương bằng thịt” thi đấu ở quê mình.
Phải làm gì để các ĐTQG đến gần hơn với NHM?
Điểm sáng Thống Nhất

Trong vài tháng đổ lại đây, Ban quản lý cùng toàn nhân viên sân vận động Thống Nhất rất bận rộn. Nguyên do là sân bóng này đã và sẽ được chọn để tổ chức nhiều sự kiện lớn của bóng đá Việt Nam. Chẳng hạn như hồi tháng 5, họ tổ chức trận giao hữu giữa U20 Việt Nam và U20 Argentina. 

Mới đây, là trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Jordan tại vòng loại cuối cùng Asian Cup 2019. Hay trước đó nữa là trận giao hữu giữa đội tuyển TP.HCM và CLB Gangwon FC. Và tới đây từ ngày 19-23/7, sân Thống Nhất cũng được vinh dự tổ chức vòng loại giải U23 châu Á 2018 ở bảng I. U22 Việt Nam có mặt với tư cách là đội chủ nhà sẽ so giày cùng với Hàn Quốc, Đông Timor và Macau.

Có thể thấy, các trận đấu có mặt các ĐTQG trên sân Thống Nhất đều rất thành công. Cụ thể, các khán đài luôn được lấp đầy và tạo ra những hiệu ứng hình ảnh về đội tuyển rất tốt với các nhà tài trợ, giới truyền thông cũng như các CĐV… Để có được điều đó, cần phải ghi nhận những nỗ lực của BTC khi đã có những quyết định đúng đắn trong việc đưa ĐTQG về với TP.HCM. 

Dĩ nhiên, không thể không nhắc tới công tác tổ chức của sân Thống Nhất, khi các bên đã hiệp đồng rất thành công từ khâu bán vé, an ninh, sân bãi, vệ sinh…

Các tuyển thủ Việt Nam thi đấu với Jordan trong sự chào đón nồng nhiệt của các khán giả trên sân Thống Nhất
Các tuyển thủ Việt Nam thi đấu với Jordan trong sự chào đón nồng nhiệt của các khán giả trên sân Thống Nhất

Cải thiện cơ sở vật chất là yếu tố tiên quyết

Thực ra, ý tưởng mang các ĐTQG đến với các địa phương không mới. Thậm chí, vài ba địa phương đã được giao nhiệm vụ tổ chức các trận đấu có sự góp mặt của các ĐTQG, đó là Quảng Ninh, Cần Thơ, Tây Ninh, Bình Dương. Ở những nơi đội tuyển đặt chân đến, các trận đấu đều để lại những ấn tượng sâu đậm, trong đó, có việc các khán đài luôn lèn kín khán giả.

Bóng đá rất cần khán giả và sự chờ mong, háo hức của NHM đã thỏa mãn điều kiện “cần” cho các trận đấu của các ĐTQG. Dẫu vậy, có thể thấy, ngoài những sân ở Hà Nội, TP.HCM, Bình Dương… thì dường như những sân vận động khác không đáp ứng được yêu cầu tổ chức các trận đấu quốc tế do hệ thống cơ sở vật chất không đạt tiêu chuẩn. Việc sân Thống Nhất được tín nhiệm tổ chức nhiều trận đấu của các ĐTQG trong thời gian qua chính bởi Ban quản lý sân này đã nâng cấp rất nhiều hạng mục trong sân và đáp ứng mọi yêu cầu đưa ra.

Sau các trận đấu của ĐTQG và ĐT U20, thời gian qua, báo Bóng đá đã nhận được không ít câu hỏi rằng tại sao lại không tổ chức các trận đấu của ĐTQG ở địa phương A, địa phương B? Những điều đã đề cập ở trên chính là câu trả lời cho việc tại sao VFF tuy rất mong muốn đưa các đội tuyển, các “thần tượng” được ái mộ về gần hơn với NHM nhưng vẫn chưa thể “phủ sóng” rộng khắp các địa phương.

Nếu các địa phương chịu khó cải thiện, nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất để đáp ứng được những yêu cầu cơ bản, tin rằng đội tuyển sẽ có mặt trên khắp mọi nẻo đường để mang tình yêu đến gần hơn với NHM.

“Sân Thống Nhất tự tin tổ chức các sự kiện lớn”
“Để được vinh dự trao quyền tổ chức sự kiện thì việc đầu tiên chính sân Thống Nhất phải đáp ứng được các tiêu chuẩn đưa ra. Với kinh nghiệm tổ chức nhiều năm, cộng với sự hỗ trợ các cơ quan ban ngành, bây giờ BTC sân Thống Nhất có thể làm tốt các sự kiện lớn quốc tế lẫn trong nước”, Giám đốc trung tâm thể thao Thống Nhất (TP.HCM) - ông Trần Đình Huấn khẳng định.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x