“Con dao” đến lúc phải mài lại
Cách đây gần 1 tuần lễ, tờ Star của Malaysia có phỏng vấn trực tiếp HLV Tan Cheng Hoe xoay quanh trận đấu với Việt Nam vào ngày 10/10 tới. Ông Tan đưa ra nhận định thế này: “Chúng tôi đã đá với Việt Nam 3 lần vào năm 2018. Tôi ấn tượng với hàng phòng ngự mạnh mẽ của họ”. Vị HLV 51 tuổi này chỉ dừng lại có thế. Ông không đề cập gì đến hàng tấn công của Việt Nam, bất chấp Malaysia của thầy Tan đã thủng lưới tới 5 bàn trong 3 lần giáp mặt ấy ở AFF Suzuki Cup 2018. Thậm chí ở cả 3 trận đấu kể trên, Malaysia đều bị Việt Nam mở tỷ số.
HLV Tan Cheng Hoe có thể đã quên mất những con số thống kê ấy. Nhưng quan điểm của nhà cầm quân này về đối thủ đang đúng với thực tại. Xuyên suốt năm 2019 ở 8 trận đấu chính thức, ĐT Việt Nam chỉ ghi được 9 bàn. Ở 3 trận đấu gần đây kể từ tháng 6 cho đến nay, hàng công của thầy Park chỉ nổ súng đúng 2 lần!
Có thể, những đối thủ của Việt Nam trong năm nay được xếp ở hàng khó, với trình độ từ ngang ngửa cho đến cao hơn chúng ta như Thái Lan, Curacao. Nhưng nếu nhìn cách những chân sút của Việt Nam trên cả 3 tuyến không mang đến sự hiệu quả trước Thái Lan ở trận đấu diễn ra vào đầu tháng 9 vừa qua, HLV Park Hang Seo có lý do để lo lắng về hiệu suất chuyển hóa cơ hội thành bàn của hàng công đội tuyển.
“Tôi tiếc khi Việt Nam không có được 3 điểm trước Thái Lan. Các cầu thủ đã bỏ lỡ nhiều tình huống”, thầy Park đã nói như vậy khi Việt Nam không thể ghi một bàn nào trên sân của Thái Lan ngày 5/9 vừa qua.
Hy vọng nào ở các trung phong?
Dưới thời HLV Park Hang Seo, hai tiền đạo ghi nhiều bàn nhất cho Việt Nam là Quang Hải và Công Phượng. Nhưng thực tế, cả hai đều không phải mẫu trung phong mà ông Park định hình. “Với tôi, có hai mẫu tiền đạo cơ bản. Thứ nhất là trung phong, không cần di chuyển nhiều, đứng một điểm nhận bóng, triển khai tiếp hoặc ghi bàn. Và dạng tiền đạo thứ hai có thể di chuyển năng nổ khắp mặt sân kiểu như Wayne Rooney”, nhà cầm quân Hàn Quốc phân định một cách rõ ràng.
Với ông Park, trung phong vẫn là người đảm nhiệm chính vai trò săn bàn cho đội tuyển Việt Nam. Cách mà lão tướng Anh Đức tỏa sáng ở AFF Suzuki Cup 2018 là điều mà nhà cầm quân Hàn Quốc mong muốn. Nhưng đáng tiếc ở thời điểm hiện tại, tuổi tác cùng vấn đề ở vùng lưng đang khiến khả năng săn bàn của Anh Đức bị giảm sút.
Dẫu sao, trong danh sách triệu tập của tại, ngoài Anh Đức, vẫn còn hai tiền đạo nữa cũng đang được thầy Park định hình ở vị trí cao nhất trên hàng công. Đó là Hà Minh Tuấn (Quảng Nam FC) và Mạc Hồng Quân (Than.QN). Câu hỏi được đặt ra rằng, HLV Park Hang Seo sẽ sử dụng ai để làm tiền đạo cắm. Và liệu rằng, người đó có thể đáp ứng được giao trọng trách săn bàn cho ĐT Việt Nam ở những trận đấu bước ngoặt?
Căn cứ vào phong độ mà cả 3 cầu thủ này thể hiện ở V.League, Hồng Quân đang là một cái tên nổi trội. Dù thường xuyên chơi ở vai trò tiền vệ công trong màu áo Than.QN nhưng khả năng săn bàn của tiền đạo Việt kiều vẫn khá sắc bén. Bản thân anh cũng đã phần nào thể hiện giá trị của mình trong trận đá tập giữa đội tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam vừa qua.
Hồng Quân nhiều khả năng sẽ là một quân bài để dành để HLV Park Hang Seo ấp ủ tạo nên bất ngờ cho trận đấu với Malaysia, đối thủ mà Việt Nam đặt mục tiêu phải giành trọn 3 điểm để giành lại lợi thế đua giành vé đi tiếp.