Bóng Đá Plus trên MXH

‘Tuấn Hải, Xuân Son giúp Việt Nam bứt phá’

Phan Anh Tú Chuyên gia bóng đá
01 giờ trước
Khả năng bứt tốc của Tuấn Hải vô cùng tuyệt vời. Đây là 1 trong những quân bài tẩy của HLV Kim Sang Sik. Với Xuân Son, dù chưa đạt phong độ cao nhất nhưng cậu ấy che chắn hay, di chuyển không bóng tốt.

Tuấn Hải, Xuân Son là khác biệt

Đội tuyển Việt Nam đã thắng theo kịch bản mà HLV Kim Sang Sik hay vận hành. Ở hiệp 1, đội kiểm soát bóng, gây áp lực để Lào xuống sức. Ở hiệp 2, ông Kim sẽ tung ra các quân bài tẩy phục vụ ý đồ tấn công.

Hai cái tên mà tôi ấn tượng khi HLV Kim Sang Sik thay người là Tuấn Hải và Xuân Son. Khả năng bứt tốc của Tuấn Hải vô cùng tuyệt vời. Cậu ấy chạy chỗ hay, có sức rướn tốt. Nên nhớ chính điều này đã giúp ĐT Việt Nam tránh một bàn thua trông thấy. Tuấn Hải dù xuất phát sau cầu thủ Lào nhưng vẫn kịp thời băng lên để chắn một quả dứt điểm của đội bạn cuối hiệp 2.

Nên nhớ ở hiệp 1, các tiền đạo của Việt Nam thường xuyên xuất phát ngang với hậu vệ đối phương. Ngay cả khi Hoàng Đức và Quang Hải chuyền bóng lên nhưng tiền đạo của Việt Nam không bứt phá tốt. Khi cầu thủ của chúng ta chỉ chạy ngang với đội bạn thì khó tiếp cận được cơ hội. Nhưng trong hiệp 2, Tuấn Hải bứt phá hơn hẳn. Cậu ấy chỉ cần vượt lên, cài người là đã giải quyết được vấn đề.

Xuân Son dù chưa đạt phong độ cao nhất nhưng đã giữ bóng tốt, chạy chỗ khôn ngoan, tạo được khoảng trống khai thác. Sau khi trở lại từ chấn thương, thể lực của Xuân Son ổn. HLV Kim Sang Sik chú trọng ở công tác tâm lý cho Son. Việc đưa cậu ấy vào sân trong hiệp 2, trước một đối thủ vừa phải như Lào là một cách tạo sự tự tin. Xuân Son đã ghi bàn để tạo cú hích tinh thần. Người hâm mộ đương nhiên thoả mong muốn chứng kiến Son ghi bàn. Chúng ta khai thông bế tắc. Vấn đề tâm lý của Son cũng được giải quyết sau trận đấu này.

Một yếu tố nữa mà tôi đánh giá cao ở Xuân Son là khả năng che chắn. Thân hình to lớn của Son khiến cầu thủ Lào vất vả tiếp cận. Thậm chí là bất lực khi giành bóng từ Xuân Son. Nhờ vậy mà ý đồ chuyên môn của Việt Nam được giải quyết. Cơ bản sự khác biệt giữa hiệp 1 và hiệp 2 của ĐT Việt Nam là tiền đạo. Sau giờ nghỉ, chúng ta thấy được các mũi nhọn như Xuân Son, Tuấn Hải chạy chỗ hay hơn. Nhờ đó, đội có phương án để tổ chức, phối hợp.

Sau cùng, đội tuyển Việt Nam có 3 điểm cần thiết. Chúng ta cần giải quyết tốt nhiệm vụ trước mắt. Đó là khai thác và tận dụng tối đa từng trận đấu để giành thắng lợi. Đội tuyển Việt Nam cũng cần chuẩn bị tâm thế sẽ phải đá một trận ra trò trước Malaysia vào tháng 3/2026. Một thắng lợi là mục tiêu phải nghĩ đến, trước khi hy vọng vào yếu tố ngoại cảnh. Đó là Malaysia sẽ bị AFC xử thua. Trước khi tổ chức bóng đá điều hành châu Á đưa ra phán quyết, chúng ta cứ phải làm tốt việc của mình.

Lưu ý: Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả, không nhất thiết trùng khớp với quan điểm của Bongdaplus.

Bài viết hay? Ấn để tương tác

Bình luận
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ:
Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Tel:
(84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax:
(84.24) 3553 9898
Email:
Thông tin Liên hệ
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Hotline:
0903 203 412
Email:

Địa chỉ liên hệ:

Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Đăng nhập
hoặc

Email:

Mật khẩu:

Quên mật khẩu?


Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay