Ngoài lợi thế được thi đấu trên sân nhà Bukit Jalil, Malaysia cũng đang có lực lượng mạnh, với việc bổ sung 5 cầu thủ nhập tịch trước trận đấu với Việt Nam. Ở buổi tập chiều 9/6, “Những chú hổ Mã Lai” cũng đã trình làng các ngôi sao. Ấn tượng đầu tiên đến từ giới truyền thông là hình thể lực lưỡng của những tân bình như Facundo Garces (cao 1m88), Rodrigo Holgado (cao 1m80), Joao Figueiredo (cao 1m80), Jon Irazabal (cao 1m87). Trong số này, có tới 3 cầu thủ được định giá hơn 1 triệu euro, con số hiếm thấy tại Đông Nam Á. Sự góp mặt của nhóm cầu này hứa hẹn sẽ nâng tầm sức mạnh đội hình Malaysia, đặc biệt ở khả năng tấn công.
Ở chiều ngược lại, ĐT Việt Nam không có lực lượng mạnh nhất. So với thời điểm vô địch AFF Cup 2024, “Những chiến binh sao Vàng” thiếu vắng Doãn Ngọc Tân, Nguyễn Văn Toàn và đặc biệt là Nguyễn Xuân Son - tiền đạo đã giành danh hiệu Vua phá lưới và Cầu thủ xuất sắc nhất giải. Ngay trong giải đấu đầu tiên thi đấu cho ĐT Việt Nam, Xuân Son đã ghi 7 bàn thắng. Trong đó, anh lập cú đúp giúp Việt Nam áp đảo Thái Lan tại lượt đi chung kết AFF Cup trên sân Việt Trì.
Trước việc ĐT Việt Nam vắng một số trụ cột, HLV Mano Polking - cựu thuyền trưởng ĐT Thái Lan và hiện dẫn dắt CLB Công an Hà Nội, chia sẻ trên ZNews: “Thật tiếc vì không thể chứng kiến một tuyển Việt Nam mạnh nhất đấu với một Malaysia mạnh nhất. Sau chức vô địch AFF Cup 2024, ĐT Việt Nam lấy lại được sự tự tin vốn có của mình. Họ quen với việc thi đấu dưới áp lực, quen với những trận cầu đỉnh cao. Đó là điều rất quan trọng trong các trận cầu lớn thế này”.
Ông Polking cho rằng Malaysia đã có sự tiến bộ với lực lượng được đầu tư. Nhưng nhà cầm quân này cũng dè chừng về màn lột xác tức thời đến từ “Những chú hổ Mã Lai”. Vị chiến lược gia này nhấn mạnh: “Chúng ta phải chờ xem chất lượng thực tế của các cầu thủ nhập tịch này như thế nào. Bởi dù có lý lịch thi đấu tốt, họ vẫn cần thời gian để hòa nhập với cách chơi và môi trường bóng đá Đông Nam Á.
Chung quan điểm với HLV Polking, HLV Hoàng Anh Tuấn cho rằng ĐT Malaysia không thể lập tức mạnh lên chỉ nhờ những cầu thủ nhập tịch mới chân ướt chân ráo lên tuyển. Ông nói với Dân Trí: “Cầu thủ nhập tịch của Malaysia hiển nhiên phải giỏi hơn cầu thủ nội. Việc nhập tịch cho cầu thủ gốc ngoại ở đội tuyển Malaysia có thể tạo ra động lực cho đội này, ít nhất là về mặt tinh thần. Tuy nhiên, cần bình tĩnh nhìn nhận ở điểm, các cầu thủ nhập tịch của Malaysia chưa phải ở tầm siêu sao của bóng đá thế giới, nên họ chưa thuộc dạng cầu thủ có thể dễ dàng đá tốt ở bất kỳ nơi đâu mà họ đặt chân đến. Họ muốn hòa nhập, cần phải có thời gian”.
Ông Hoàng Anh Tuấn khẳng định cầu thủ của ĐT Việt Nam tốt hơn so với nội binh của Malaysia. Điều đặc biệt, ông Tuấn tin HLV Kim Sang Sik có thể xây dựng lối chơi hiệu quả cho “Những chiến binh sao Vàng”, ngay cả khi không có Xuân Son. HLV này nói: “Ông Kim không xây dựng lối đá xoay quanh bất kỳ ngôi sao nào, theo kiểu Bồ Đào Nha xây dựng lối chơi xoay quanh Ronaldo, hay Argentina xây dựng lối chơi xoay quanh Messi. Ông ấy luôn có những phương án nhân sự đa dạng khác nhau để sử dụng khi cần thiết.
Lối chơi của đội tuyển Việt Nam rất ổn định. Xuân Son là nhân vật cụ thể hóa rất tốt các cơ hội được đội tuyển Việt Nam tạo ra. Cậu ấy thực hiện việc này tốt hơn những người khác đang hiện diện ở đội tuyển Việt Nam, chứ đội tuyển Việt Nam không xây dựng lối đá xoay quanh Xuân Son”.
Về phần mình, cựu HLV trưởng ĐT Malaysia - Tan Cheng Hoe nói với truyền thông: “Chúng tôi muốn đạt được một kết quả tích cực trước Việt Nam vì đây là một trận đấu rất quan trọng. Chúng tôi còn được chơi trên sân nhà. Malaysia muốn tận dụng tốt cơ hội này. Tôi nghĩ HLV Peter Cklamovski đã có sự chuẩn bị tốt. Đội hình của Việt Nam vẫn còn đó một Quang Hải xuất sắc. Việt Nam chơi thứ bóng đá rất tốt, rất kỷ luật và có một nguồn động lực đủ mạnh. Có vẻ như cách chơi của HLV Kim Sang Sik hiện tại gần như HLV Park. Các bạn duy trì nhịp độ và cường độ tốt tại giải, không yếu đi sau thời HLV Park”.