Xuân Trường: Chấn thương dây chằng là thử thách để tôi mạnh mẽ hơn

Thiên Minh
17:56 ngày 08-10-2019
Tiền vệ Lương Xuân Trường khẳng định chấn thương dây chằng là thử thách để anh trở nên mạnh mẽ hơn. 
Xuân Trường: Chấn thương dây chằng là thử thách để tôi mạnh mẽ hơn

Cách đây đúng 1 tuần lễ, Lương Xuân Trường đón nhận một tin thật sự buồn. Chấn thương đứt dây chằng khi đang tập luyện ở đội tuyển Việt Nam khiến anh phải nghỉ khoảng 9 tháng. Năm 2019 vốn đã mở đầu không thành công với Xuân Trường (khi không thể khẳng định mình ở Buriram United) lại đi theo cái kết không thể tệ hơn. 

Sau 7 ngày im lặng, Xuân Trường đã xuất hiện trở lại với một đoạn video ngắn. Anh chia sẻ rằng: “Như mọi người đã biết, tôi mới gặp một chấn thương khá nặng. Nhưng thật sự, tôi chỉ buồn và cảm thấy tiếc nuối 5 phút sau khi đã xảy ra chấn thương. Tôi thấy mọi thứ khá nhẹ nhàng vì biết việc mình có thể làm tốt nhất giờ là chấp nhận nó, đón nhận nó, coi nó là một thử thách để trưởng thành hơn.

Thứ hai, tôi hy vọng đây là một thử thách để trở nên mạnh mẽ hơn. Điều đó chắc chắn phải phụ thuộc vào bản thân rồi. Tôi cố gắng đến đâu thì kết quả nó sẽ như thế", Xuân Trường nói.

Xuân Trường coi chấn thương như thử thách để mình mạnh mẽ hơn - Ảnh: Đức Cường 

Xuân Trường coi chấn thương như thử thách để mình mạnh mẽ hơn - Ảnh: Đức Cường 


Tiền vệ thuộc biên chế HAGL nói thêm: “Tôi cảm ơn tất cả những lời động viên, lời chúc, những hỏi han, quan tâm của mọi người. Thực sự, tôi rất ổn, không có gì gọi là quá thất vọng, quá buồn chán. Đây cũng là một cơ hội để tôi có nhiều thời gian hơn nhìn nhận bản thân, làm những việc mình chưa làm được khi có dự định, như việc livestream nói chuyện với mọi người. Một lần nữa, tôi xin nói lời cảm ơn chân thành, mong mọi người không quá lo lắng vì tôi rất ổn, mong mọi người yên tâm. Cuối cùng, xin tạm biệt và hẹn gặp lại một ngày gần nhất trên sân cỏ".

Được biết Xuân Trường sẽ sang Hàn Quốc phẫu thuật vào tuần thứ ba của tháng 10 này. Nhiều khả năng, anh sẽ không thể thi đấu phần còn lại ở vòng loại World Cup 2022 cùng đội tuyển Việt Nam. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • ĐT Việt Nam có độ tuổi trung bình  trẻ nhất ở bảng G ĐT Việt Nam có độ tuổi trung bình trẻ nhất ở bảng G

    Theo thống kê, ĐT Việt Nam có độ tuổi trung bình trẻ nhất ở bảng G thuộc vòng loại World Cup 2022.

  • Việt Nam - Malaysia: Thành bại ở hành lang phải Việt Nam - Malaysia: Thành bại ở hành lang phải

    Malaysia cực mạnh trong những pha tấn công vào hành lang trong bên phải của mình. Và để đánh bại đối thủ này, Việt Nam cần phải giành chiến thắng ở cuộc chiến khu vực kể trên.

  • HLV Tan Cheng Hoe: ‘Không có lý do gì không thắng được Việt Nam’ HLV Tan Cheng Hoe: ‘Không có lý do gì không thắng được Việt Nam’

    HLV Tan Cheng Hoe thể hiện sự tự tin trước cuộc đối đầu với Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022.

  • Văn Hậu không cần nghỉ, sẵn sàng chiến đấu cùng ĐT Việt Nam Văn Hậu không cần nghỉ, sẵn sàng chiến đấu cùng ĐT Việt Nam

    Vào hơn 10 giờ hôm nay, hậu vệ Đoàn Văn Hậu đã có mặt ở khách sạn Crowne Plaza để hội quân với đội tuyển Việt Nam.

  • 'Nội soi' ĐT Malaysia trước giờ G: Mạnh biên phải, yếu ở cặp trung vệ 'Nội soi' ĐT Malaysia trước giờ G: Mạnh biên phải, yếu ở cặp trung vệ

    Qua các trận đấu của vòng loại, có thể thấy Malaysia có rất nhiều điểm mạnh, trong đó việc thực hiện miếng đánh chồng biên phải trước khi chuyền xẻ nách vào vòng cấm cho đồng đội băng vào dứt điểm được thực hiện rất thành thạo. Nhưng ngược lại, Malaysia cũng có điểm yếu đã lộ rõ nơi cặp trung vệ.

  • ĐT Việt Nam cần cảnh giác cao độ với ĐT Malaysia ĐT Việt Nam cần cảnh giác cao độ với ĐT Malaysia

    ĐT Malaysia đã đến Hà Nội 3 ngày trước trận đấu với ĐT Việt Nam. Việc họ đến sớm cho thấy sự cẩn trọng và quyết tâm chuẩn bị cho cuộc đấu với nhà đương kim vô địch ĐNÁ. Thậm chí, BLĐ đội bóng này còn tỏ ra đặc biệt am hiểu tình hình tại Việt Nam khi chuẩn bị cả những phương án đối phó với “chất lượng không khí” tại Hà Nội.

  • Trợ lý của thầy Park về quê chịu tang bố Trợ lý của thầy Park về quê chịu tang bố

    Ngày 6/10, trợ lý Trần Minh Quang của ĐT Việt Nam đã đón nhận tin buồn khi bố mình qua đời. BHL rất chia sẻ nỗi mất mát của trợ lý Trần Minh Quang và ông đã đáp chuyến bay về quê nhà để chịu tang bố. Theo kế hoạch, ngày 9/10, trợ lý Minh Quang sẽ quay trở lại đội tuyển. 

  • Camera hỗ trợ công tác an ninh sân Mỹ Đình Camera hỗ trợ công tác an ninh sân Mỹ Đình

    Chuẩn bị cho công tác đảm bảo an ninh, an toàn trận Việt Nam - Malaysia, BTC trận đấu đã có những phương án, kế hoạch chi tiết để sớm triển khai. Theo đó, hệ thống camera sẽ được trưng dụng, hỗ trợ đảm bảo cho trận đấu được diễn ra thành công nhất. 

  • Trần Đình Trọng: 'Tôi tin ĐT Việt Nam sẽ hạ Malaysia' Trần Đình Trọng: 'Tôi tin ĐT Việt Nam sẽ hạ Malaysia'

    Đang trong giai đoạn tập phục hồi sau chấn thương nhưng vẫn được ưu ái tập chung cùng ĐT Việt Nam, trung vệ Trần Đình Trọng đã có những chia sẻ rất chân thực về đối thủ Malaysia của thầy trò ông Park vào ngày 10/10 tới.

  • ĐT Việt Nam chuyển khách sạn ở cùng với Malaysia ĐT Việt Nam chuyển khách sạn ở cùng với Malaysia

    Sau nhiều ngày đóng quân ở khách sạn La Thành, hôm qua, ĐT Việt Nam đã chuyển đại bản danh về khách sạn Crowne Plaza, nằm gần SVĐ Mỹ Đình. Việc di chuyển này giúp thầy trò HLV Park Hang Seo thuận tiện hơn khi đến sân tập, sân đấu.

  • Syafiq Ahmad, 'sát thủ' đáng gờm của Malaysia Syafiq Ahmad, 'sát thủ' đáng gờm của Malaysia

    Trong số 3 mũi giáp công ở tuyến đầu của Malaysia, Syafiq là gương mặt được giới chuyên môn Malaysia đánh giá rất cao và đặt kỳ vọng anh sẽ xuyên thủng được mành lưới của ĐT Việt Nam. Bởi chân sút 24 tuổi này đang có phong độ rất cao khi đã ghi bàn trong 3 trận liên tiếp vừa qua. 

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x