
HLV De la Fuente đang đứng trước một bài toán không dễ giải. Lamine Yamal là cầu thủ tạo đột biến tốt nhất của ĐT Tây Ban Nha. Nhưng cũng vì thế, chiến lược gia 64 tuổi sẽ phải tính toán từng phút thi đấu của sao trẻ Barca. Vì với 4 trận liên tiếp trong 10 ngày, ông cần đảm bảo không vắt kiệt sức của ngôi sao số 1.
Không cầu thủ nào của La Roja chơi trọn vẹn 270 phút sau 3 trận đấu vừa qua. Tuy nhiên, Yamal đã chơi tới 203 phút, tương đương 75% thời lượng tối đa, trong khi thủ quân Rodri đứng sau với 185 phút. Phía sau bộ đôi này, Aymeric Laporte, Unai Simon, Marc Cucurella, Marc Pubill và Pau Cubarsi cùng có 180 phút thi đấu.
Những thống kê này cho thấy, HLV De la Fuente đang tìm cách phân phối sức cho các trụ cột thay vì duy trì một bộ khung cố định. Trước đó, chiến lược gia 64 tuổi từng nhiều lần phàn nàn về lịch thi đấu dày đặc, và đợt FIFA Days này càng khiến ông thêm thận trọng. Bởi lịch trình 4 trận trong 10 ngày đã khiến ĐT Tây Ban Nha mất tới 5 tuyển thủ vì chấn thương.

Chỉ có điều, dù La Roja có xoay vòng kiểu gì thì Yamal cũng là trường hợp ngoại lệ. Tiền đạo của Barca đang bùng nổ với 4 bàn thắng và 1 đường kiến tạo trong 3 trận đấu với Anh, Croatia và CH Séc. Nhưng trong bối cảnh cầu thủ 19 tuổi đã chơi tới 75% số phút tối đa, việc tiếp tục sử dụng anh với cường độ cao sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Trước CH Séc, HLV De la Fuente cũng chỉ để Yamal thi đấu trong hiệp 1. Nhưng thực tế trên sân lại phơi bày một vấn đề khác của ĐT Tây Ban Nha. Đó là họ không thể duy trì được sức công phá khi thiếu số 10 của Barca. Sau khi Yamal rời sân, La Roja bắt đầu chơi chậm lại. Họ vẫn kiểm soát thế trận, nhưng những pha lên bóng đã không còn sắc bén, và khả năng tạo áp lực lên hàng thủ đối phương cũng giảm đáng kể.
Vắng Yamal, ĐT Tây Ban Nha cũng đánh mất mối đe dọa thường trực bên cánh phải, người có thể kéo giãn hàng thủ đối phương và mở ra những khoảng trống. Đó chính là điểm mấu chốt khiến De la Fuente đau đầu. Và cách giải quyết không phải tìm cách giảm bớt vai trò của Yamal, mà là tìm cách bù đắp ảnh hưởng của ngôi sao này trong những thời gian anh được nghỉ.

Điều ông cần trong trận cuối của loạt FIFA Days này trên đất Croatia không chỉ là một Yamal khỏe mạnh, mà còn là một đội bóng biết cách vận hành khi anh vắng mặt. Đừng quên là ở lần gần nhất cầu thủ 19 tuổi không đá chính, La Roja đã bị Cape Verde cầm hòa tại World Cup 2026. Thực tế ấy cho thấy, khoảng trống mà anh để lại là không dễ khỏa lấp.
Vì thế, HLV De la Fuente cần kiểm soát tình trạng phụ thuộc vào Lamine Yamal (Lamine-dependencia), chứ không phải loại bỏ nó. Yamal vẫn phải là nhân tố trung tâm tại ĐTQG, nhưng người Tây Ban Nha cũng cần có nhiều phương án tấn công hơn hiện tại. Vì xét cho cùng, không phải lúc nào La Roja cũng có thể chờ một khoảnh khắc xuất thần từ sao trẻ của Barca.




















