
Do để thua Bosnia & Herzegovina trên loạt đấu súng ở chung kết play-off, đội tuyển Italia không có vé dự VCK World Cup thứ 3 liên tiếp. Do đó, LĐBĐ Italia (FIGC) nhiều khả năng sẽ thực hiện cuộc cải tổ mạnh mẽ về nhân sự, đặc biệt là vị trí HLV trưởng. Trong đó, vị trí của HLV Gennaro Gattuso đang bị đặt dấu hỏi lớn.
HLV Gattuso đã từ chối câu hỏi về tương lai sau thất bại ở chung kết play-off. Nhưng theo Sky Sport Italia, nhà cầm quân 48 tuổi này sẽ không tiếp tục công việc ở đội tuyển Italia.
Gattuso vốn là người làm việc có nguyên tắc và cá tính rất mạnh. Hồi năm 2019, ông cũng từng chia tay AC Milan sau khi Rossoneri không thể giành suất tham dự Champions League. Trong khi đó, trước lúc tương lai của Gattuso sáng tỏ thì cựu thủ thành Gianluigi Buffon cũng rời vị trí quản lí đội ngay sau trận thua Bosnia.
Sức ép nặng nề đang đè nặng lên vai Chủ tịch LĐBĐ Italia (FIGC), ông Gabriele Gravina. Để tái thiết ĐTQG, FIGC sẽ tìm HLV mới phù hợp và có uy tín hơn.

FIGC đang nhắm 2 HLV kì cựu là Antonio Conte và Max Allegri. Cả 2 nhà cầm quân này đều còn hợp đồng với Napoli và AC Milan. Trong quá khứ, Conte từng dẫn dắt đội tuyển Italia trong giai đoạn 2014-2016.
Ông từng đưa Azzurri tới tứ kết EURO 2016. Vì nhiều lí do khác nhau, Conte đã chia tay Azzurri sau giải đấu này để chuyển sang dẫn dắt Chelsea. Kinh nghiệm, uy tín và bản lĩnh của Conte được cho là rất phù hợp với Italia vào lúc này. Dẫu vậy, chẳng dễ để Napoli chấp nhận nhả người.
Trong khi đó, Max Allegri chưa từng làm việc ở cấp độ ĐTQG như Conte. Dù vậy, ông được đánh giá rất cao về kinh nghiệm sau thời gian dài dẫn dắt 2 CLB lớn của Serie A là AC Milan và Juventus cũng như giành những danh hiệu cao quý cấp CLB.
Do không thể đoạt vé tham dự World Cup 2026 nên đội tuyển Italia có nhiều thời gian để thuyết phục một trong hai HLV nhận lời. Vị thuyền trưởng mới sẽ có trận ra mắt vào tháng 9 khi Italia đối đầu với Bỉ và Thổ Nhĩ Kỳ tại Nations League 2026/27.





















-ra-ngay-02-4-2026.jpg)


