ĐT Ghana, một tập thể vô định

Lộc Trần
Từ 11:17 ngày 19-11-2022
Gần tới ngày World Cup 2022 khởi tranh, ĐT Ghana vẫn vướng vào vụ lùm xùm “dở khóc dở cười” liên quan đến trang phục thi đấu.

Báo chí châu Phi đồng loạt đưa tin các nhân viên Liên đoàn bóng đá Ghana (GFA) “đãng trí” tới mức... bỏ quên áo đấu của các cầu thủ ở nhà. Thông tin này sau đó được đính chính là không chính xác. Nhưng kể cả khi đó là sự thật thì cũng không bất ngờ với các CĐV của Ghana…

Nếu không có rắc rối, có lẽ không phải ĐT Ghana! Bất kỳ CĐV người Ghana nào cũng sẽ nhớ mãi khoảnh khắc Luis Suarez dùng tay cản phá cú đánh đầu cứ ngỡ thành bàn của Adiyiah ở những phút cuối cùng của hiệp phụ trận tứ kết World Cup 2010. Nếu không có “thủ môn Suarez” thì Ghana đã có thể trở thành đội bóng châu Phi đầu tiên vào đến bán kết một kỳ World Cup. Tại giải đấu 4 năm sau, chủ tịch LĐBĐ Ghana phải mang 3 triệu USD tiền mặt tới Brazil để xoa dịu tình trạng bất ổn của đội do những khoản tiền thưởng chưa được thanh toán.

Tới World Cup 2022, những rắc rối đã buông tha Ghana? Không đâu! Đội bóng này đã giành vé đến Qatar theo cách không thể kịch tính hơn. Tại lượt trận play-off với Nigeria, “Những ngôi sao đen” đã xuất sắc cầm hòa đối thủ 1-1 ở trận đấu cuối cùng và giành quyền vào đi dự ngày hội bóng đá hành tinh nhờ luật bàn thắng sân khách. Công lớn nhất trong chiến tích này là Otto Addo, người mới được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền vào ngày 9/2/2022. Nhưng việc trao quyền cho cựu danh thủ này vẫn bị coi là canh bạc của ĐT Ghana. Chiến lược gia 47 tuổi không có kinh nghiệm huấn luyện ở cấp cao khi mới chỉ từng làm việc ở đội trẻ  của Dortmund. Chưa hết, Addo còn thể hiện thái độ miễn cưỡng khi cam kết làm việc full-time với ĐT Ghana. 

Chuyên gia Mark Gleeson nhận xét: “GFA dường như đã chỉ định Addo kèm một lời cầu nguyện, rồi sau đó giữ ông ấy lại sau khi đội nhà vượt qua Nigeria. Tất cả đều là quyết định cảm tính, không hề có chuẩn bị trước. Điều đó cho thấy việc ra quyết định của GFA là khá nghiệp dư và tôi nghĩ rằng họ sẽ phải trả giá”.

Những lo lắng của Gleeson không thừa. Kể từ khi đoạt vé đến Qatar, Ghana chỉ thắng 2/6 trận tiếp theo - lần lượt trước các đối thủ siêu yếu là Madagascar và Nicaragua. Còn lại, họ đã hòa với CH Trung Phi và Chile, rồi chịu những thất bại nặng nề với cách biệt 3 bàn trước Nhật Bản và Brazil. Nếu thua Selecao không có gì đáng nói thì việc thảm bại trước Nhật Bản cho thấy quá nhiều vấn đề của Ghana. Với thực lực như vậy, họ làm sao gây bất ngờ trước Bồ Đào Nha, Uruguay và thậm chí là Hàn Quốc?

Nhà báo bản địa Solace Chukwu đánh giá: “Thực sự rất buồn. Nếu Ghana có tinh thần và tập thể tốt, bảng H không khó như trên lý thuyết. Uruguay đang trong giai đoạn chuyển giao vào lúc này. Sự bảo thủ của HLV Fernando Santos cộng với hàng thủ già nua đang kìm hãm Bồ Đào Nha, còn Hàn Quốc không phải đối thủ quá mạnh. Đây không phải là một bảng nặng ký. Thật đáng tiếc khi Ghana quá thiếu tổ chức vào lúc này”.

Ở thời điểm hiện tại, đội hình Ghana chỉ có một mình tiền vệ Thomas Partey ở đẳng cấp thế giới. Hàng công vẫn phải phụ thuộc vào anh em nhà Ayew thì khả năng tạo bất ngờ của Ghana rất thấp. Như để tăng thêm sự bối rối của các CĐV, GFA thông báo sẽ tổ chức cho các cầu thủ 2 ngày cầu nguyện và ăn chay, với mục đích làm tăng đức tin với thành công.

Nhưng thật bất ngờ, trong bối cảnh lộn xộn đó, ở trận đấu giao hữu diễn ra chiều 17/11/2022, ĐT Ghana đã vượt qua đối thủ mạnh Thụy Sỹ với tỷ số 2-0. Thế nên, nói tập thể “Những ngôi sao đen” lúc này vô định và khó lường quả không sai! 

GÓC CHIẾN THUẬT

Kể từ khi lên nắm quyền, HLV Otto Addo đã thử nghiệm khá nhiều sơ đồ, từ 4-2-3-1, 4-3-3, 4-5-1 cho đến 5-4-1. Nhưng về cơ bản, thế trận tấn công của Ghana phụ thuộc hoàn toàn vào khả năng cầm bóng của những tiền vệ như Thomas Partey và Mohammed Kudus, cùng tốc độ của các cầu thủ chạy cánh. Lối chơi này sẽ giúp họ tạo ra bất ngờ, nhưng cũng có thể sẽ phản tác dụng trước các đối thủ cũng sở hữu những winger sắc bén.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x