Top 10 cuộc đua xe mạo hiểm nhất hành tinh

Nếu bạn nghĩ đua xe chỉ là chạy đi chạy lại trên một đường đua láng mịn, thì bạn đã nhầm.

Ở những cuộc đua được đánh giá là khắc nghiệt nhất trên thế giới, các tay đua sẽ bị vứt ra ngoài trời, tự mình ngụp lặn trong bùn hay trong những cơn bão cát, và đôi khi thậm chí còn không biết mình đang đi về hướng nào. Dưới đây là Top 10 những cuộc đua khắc nghiệt kiểu như thế.

#1
King of the Hammers

Đây là giải đua được tổ chức thường niên ở thung lũng Johnson, California (Mỹ), mỗi tháng 2 hàng năm. Giải đấu thu hút được sự tham gia của hơn 400 đội đua và ít nhất 30.000 khán giả. Yếu tố hấp dẫn nhất của giải đua này, không có gì đáng ngạc nhiên, là sự khắc nghiệt. Rất nhiều tay đua đã không thể về đích vì bị vỡ lốp hay trệch vành, dù các xe đều được “độ” đến tận răng.

#2
Thách thức rừng mưa

Nói tới các cuộc đua 4x4 thì không có nhiều cuộc đua khắc nghiệt hơn Thách thức rừng mưa (Rainforest Challenge). Đây là cuộc đua kéo dài 6 ngày với lộ trình là những con đường xuyên qua các khu rừng nhiệt đới ở Malaysia. Nắng, mưa, bụi rậm, rắn rết, những con sông chảy xiết... là những thách thức mà các tay đua phải vượt qua nếu muốn về đích. Không phải tự nhiên khẩu hiệu của giải đua này là “Chỉ những kẻ người mạnh mẽ nhất mới có thể tồn tại.”

#3
Pikes Peak International Hill Climb

Chạy với tốc độ cao đã khó. Chạy trên những sườn núi thẳng đứng còn khó hơn. Vậy chạy với tốc độ cao trên những sườn núi thẳng đứng thì thế nào? Chào mừng bạn đến với Pikes Peak International Hill Climb, một trong những giải đấu nguy hiểm nhất trên thế giới tại Colorado, Mỹ. Quãng đường mà các tay đua phải vượt qua chỉ là 20km, nhưng đó là 20km với 156 khúc cua, và quan trọng là sau 20km đó, bạn sẽ lên tới một độ cao mới khác biệt tới 1.524 mét.

#4
Isle of Man Tourist Trophy

Đây là giải đua dành cho xe gắn máy, được tổ chức thường niên vào các tháng 6, bắt đầu từ năm 1907. Nói giải đấu này nguy hiểm còn là nói... giảm. Trong lịch sử, giải đấu này đã chứng kiến 239 tay đua thiệt mạng, qua đó trở thành giải đấu chết chóc nhất trên thế giới. Nhưng dù nguy hiểm đến thế, số tay đua đăng ký tham gia mỗi năm vẫn rất đông. Họ biết, phần thưởng dành cho người thắng cuộc là lớn đến thế nào.

#5
24 Hours of Le Mans (24 giờ ở Le Mans)

Người trong giới vẫn gọi giải đấu ở Le Mans (Pháp) là “Grand Prix của Sức chịu đựng và Hiệu quả”. Lộ trình là sự kết hợp giữa những con đường bình thường với đường đua chuyên biệt. Tuy nhiên, điều khiến giải đấu này trở nên đặc biệt là các tay đua sẽ phải đua liên tục trong 24 giờ, một yếu tố vừa thách thức khả năng chịu đựng của động cơ lẫn người lái. Không bất ngờ khi đã có rất nhiều tay đua không thể đi tới đích. Thảm khốc nhất là sự kiện năm 1955, khi hơn 80 tay đua và khán giả thiệt mạng trong một vụ va chạm.

#6
24 giờ ở Nuerburgring 

Tương tự như cuộc đua ở Le Mans, 24 Hours Nuerburgring Race (Đức) là một cuộc đua khác đặt trọng tâm vào sức chịu đựng của các tay đua và sức bền của động cơ. Thường thì đó là một thách thức quá tầm, nên số nạn nhân của giải đua này cũng hay cao một cách bất thường so với các giải khác. Việc BTC cho phép hai tay đua trên mỗi xe càng khiến cho số lượng nạn nhân tăng lên, bởi việc các tay đua va chạm với nhau là không thể tránh khỏi.

#7
East African Safari Rally (Đường đua Safari Đông Phi)

Được đánh giá là một trong những cuộc đua xe địa hình khắc nghiệt nhất trên thế giới, East African Safari Rally, hay là Safari Rally theo cách gọi của các tay đua, là cơ hội để những người tham gia thử thách bản năng sinh tồn của mình. Họ sẽ phải vượt qua quãng đường hơn 1.000km không phải trên đất bằng, mà là qua sa mạc, các cánh rừng và cả những đầm lầy. Điều khiến các tay đua hãi nhất là nhiệt độ. Trên sa mạc, nhiệt độ có thể lên tới hơn 50 độ C, khiến cả người lẫn xe đều “kiệt quệ”.

#8
Dakar Rally

Cơ bản thì ai cũng biết tới Dakar Rally. Đây có thể nói là giải đua xe địa hình nổi tiếng nhất trên thế giới. Giải đua này vẫn được biết tới với tên gọi khác là Paris-Dakar, do các tay đua sẽ xuất phát từ thủ đô của Pháp và kết thúc ở thủ đô của Senegal. Tuy nhiên, lộ trình này quá nguy hiểm, nên cuối cùng ban tổ chức phải chuyển sang Nam Mỹ. Nhưng độ khắc nghiệt thì cơ bản vẫn thế. Các tay đua sẽ phải vượt qua hơn 800km đồi núi, đầm lầy, bãi cát, bãi đá... mỗi ngày. Việc các tay đua bị đau tim hay mất tích xảy ra như cơm bữa. Nổi tiếng nhất là vụ Mark Thatcher, con trai của Thủ tướng Anh Margaret Thatcher, mất tích trong 6 ngày hồi 1982.

#9
Erzberg Rodeo

Ezberg Rodeo khắc nghiệt đến mức nào? Trước khi trả lời, bạn nên biết rằng trong số 500 tay đua từng tham dự giải đua (motor) này từ 2011, chỉ có 9 người về được tới đích. Sự khắc biệt của giải đấu, được tổ chức hàng năm từ 1995 ở dãy Alps Áo, nằm ở chỗ các tay đua bị yêu cầu phải vượt qua những con dốc dựng đứng. 1.500 người thay gia vòng loại, 500 người tham gia vòng chính thức, nhưng chỉ chục người về đích. Số người phải lên xe cứu thương thì không đếm xuể.

#10
The Baja 1000

Giải đấu có một không hai. Không chỉ vì nó nguy hiểm, khắc nghiệt, khốc liệt, chết chóc. Mà còn vì cách tổ chức không giống ai của nó. Diễn ra ở bán đảo Baja California, Mexico, giải đua này không có bất kỳ sự hạn chế nào về phương tiện tham gia, có thể là xe máy, xe hơi, buggy, xe tải, và cả xe độ. “Tệ” hơn, BTC còn cho phép khán giả tham gia sâu vào cuộc đua, bằng cách dựng cồn cát, đào hào, chặn dòng nước... tất cả chỉ để các tay đua khổ sở, và để các khán giả... thấy vui.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x