Dove: 'Tôi giỏi hơn những tuyển thủ khác, trừ Zeus của T1'

Thành Đạt
17:21 ngày 04-08-2022
Trong cuộc phỏng vấn với giới truyền thông, tuyển thủ đường trên Kim “Dove” Jae-yeon cho biết cách để Liiv SANDBOX giành chiến thắng 2-0 Damwon là lên kế hoạch vô hiệu hóa Jang “Nuguri” Ha-gwon ở đường trên cũng như thay đổi phép bổ trợ để "lăn cầu tuyết".

LSB không chỉ thắng 2-0 trước Damwon mà còn giành vé vào vòng play-off với vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng.

Sau khi tôi trở lại LSB, đây là lần đầu tiên chúng tôi đánh bại DK. Trước đó, chúng tôi liên tục để thua DK và họ trông giống như bức tường khổng lồ mà LSB không thể vượt qua. Vậy nên tôi rất vui mừng vì cuối cùng chúng tôi cũng đã làm được.

LSB đã nhận ra điều gì sau trận thua 2-1 NS RedForce?

Dù chúng tôi có nghĩ về điều đó như thế nào đi nữa, thì màn trình diễn của chúng tôi cũng rất lộn xộn. Thay vì tập trung vào một lý do cụ thể đằng sau trận thua, chúng tôi cảm thấy rằng mình đơn giản là chơi kém. Chúng tôi tự nhắc nhở bản thân về việc đã chơi như thế nào và luyện tập để lấy lại phong độ. Nếu làm vậy, chúng tôi cảm thấy mình có thể đánh bại các đội khác.

Liiv SANDBOX đang đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng với thành tích 10-5.

Và các pha kêu gọi giao tranh của bạn là khởi nguồn cho chiến thắng 2-0 trước DK.

Nói một cách đơn giản, những vị tướng chống chịu có thể chơi theo kiểu nhường nhịn. Người chơi tướng chống chịu cần phải ích kỷ vì cần thêm thời gian để tăng tiến sức mạnh. Khi tôi chơi những vị tướng gánh đội về sát thương, tôi không thể thực hiện những pha kêu gọi giao tranh. Tôi không biết chính xác các pha kêu gọi giao tranh của mình tốt như thế nào, nhưng mọi thứ đã diễn ra tốt đẹp.

Kế hoạch đối đầu với Nuguri của bạn thế nào?

Chúng tôi đã quyết định cấm Gnar trong cả ván 1 và 2. Vì nghĩ anh ấy sẽ chọn Gwen ở ván 2 nên chúng tôi đã lên kế hoạch khắc chế. Các cuộc đối đầu ở đường trên không có gì khác biệt, nên không khó để lập kế hoạch theo cách chúng tôi muốn.

Về cuộc đối đầu giữa những tướng chống chịu ở đường trên thì sao?

Hiện tại tôi có xu hướng chơi rất nhiều tướng chống chịu. Các trận đấu giữa các tướng chống chịu ở đường trên cảm thấy rất thoải mái. Tôi cũng thấy mình chơi tướng chống chịu có thể hữu ích hơn cho đội. Tôi tự tin rằng mình giỏi hơn những tuyển thủ đường trên khác, ngoại trừ Zeus.

Tại sao tỷ lệ thắng của bạn với Ornn lại cao như vậy?

Ornn là lựa chọn đầy tranh cãi. Màu sắc của đội thực sự quyết định mức độ hữu dụng của tướng chống chịu. Nó phụ thuộc vào cách các đồng đội khác lên kế hoạch trao đổi chiêu thức và giao tranh. Ornn rất phù hợp với màu sắc của chúng tôi, và tôi cũng cảm thấy thoải mái khi thi đấu với các vị tướng khác.

DK tập trung rất nhiều nguồn lực của họ vào đường trên trong ván 2. Kế hoạch của bạn để chống lại điều đó là gì?

Trước khi bắt đầu, HLV Joker đã nói với tôi rằng hãy chuyển phép bổ trợ sang Tốc Biến. Thông thường, bạn sử dụng Dịch Chuyển / Trừng Phạt với Sejuani. Nhưng vì mục tiêu là trụ đường nên tôi đã sử dụng Tốc Biến thay vì Trừng Phạt.

Lúc đầu, tôi đã thắc mắc về quyết định này, nhưng thực sự thì tôi đã sống sót được nhờ sử dụng Tốc Biến. Nó đã giúp tôi "lăn cầu tuyết". Việc chuyển đổi phép thuật có vẻ không thường xuyên diễn ra, nhưng nó quan trọng rất nhiều trong ván 2.

LSB đã giành vé vào play-off và bạn dự đoán đội sẽ đi bao xa?

Mục tiêu cuối cùng là giành vé đi Chung Kết Thế Giới 2022. Kết quả lượt đi của chúng tôi ổn nên góp mặt vào vòng loại trực tiếp là điều dĩ nhiên. Chúng tôi hy vọng sẽ đến được CKTG 2022 và đang luyện tập chăm chỉ để đạt được nó.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x