
Theo bảng xếp hạng COMPO được ghi nhận gần đây, Faker chỉ đứng thứ 27 trong số 77 midlaner đang còn thi đấu, với Elo 1510. Đây là vị trí gây chú ý bởi Faker vốn luôn nằm trong nhóm những đường giữa được nhắc đến đầu tiên khi bàn về đẳng cấp thế giới.
COMPO sử dụng hệ thống Elo để đánh giá tuyển thủ, trong đó mốc 1500 là mức trung bình, đồng thời bảng xếp hạng mùa 2026 chỉ xét những tuyển thủ đang hoạt động và có vị trí chính là đường giữa.
Điều đáng nói là thứ hạng của Faker trong bảng này thấp hơn rất nhiều so với vị thế lịch sử của anh. Ở bảng xếp hạng all-time dành riêng cho các người chơi đường giữa, COMPO vẫn xếp Faker thứ 3, chỉ sau Chovy và Knight, với điểm số 1687.
Khoảng cách giữa hai bảng cho thấy COMPO đang đánh giá khá mạnh vào phong độ theo mùa, thay vì đơn thuần dựa trên tên tuổi hay thành tích trong quá khứ. Hồ sơ Faker trên COMPO ghi nhận anh có 1.592 trận đấu chuyên nghiệp với tỷ lệ thắng 66,3%, song Elo mùa 2026 hiện chỉ ở mức 1519.

Phong độ của Faker trong giai đoạn cuối mùa cũng phần nào lý giải biến động trên. Trong 10 series gần nhất được COMPO ghi nhận, T1 của Faker có 4 chiến thắng và 6 thất bại, trong đó có những trận thua trước Gen.G, Hanwha Life Esports và Dplus KIA khiến Elo của anh liên tục giảm.
Tuy nhiên, vị trí thứ 27 không đồng nghĩa Faker thực sự là midlaner hay thứ 27 thế giới. Các hệ thống đánh giá khác có thể sử dụng tiêu chí hoàn toàn khác, và chính COMPO cũng cho thấy điều đó: trên bảng xếp hạng sự nghiệp, Faker vẫn đứng thứ 3 ở midlane.
Đáng chú ý, dữ liệu COMPO được cập nhật liên tục và thứ hạng của Faker đã thay đổi sau đó. Trang hồ sơ hiện tại của COMPO ghi anh ở vị trí thứ 20, với Elo 1519 và dữ liệu cập nhật đến ngày 11/9/2026.
Dù vậy, việc Faker từng rơi xuống tận vị trí thứ 27 vẫn là một chi tiết đủ gây tranh luận. Liệu đây chỉ là kết quả của một hệ thống Elo phản ánh phong độ ngắn hạn, hay nó cho thấy vị thế của Faker trong nhóm midlaner hàng đầu thế giới thực sự đã thay đổi?























