Keria: ‘Nếu vô địch, tôi sẽ nhảy trên sân khấu’

Nguyệt Hoàng
23:33 ngày 24-08-2022
Trước thềm trận chung kết LCK mùa Hè 2022, tuyển thủ hỗ trợ Ryu “Keria” Min-seok thừa nhận rất mong đợi việc T1 có thể bảo vệ thành công ngôi vô địch dù tình trạng cơ thể cũng như tinh thần của mình đều không tốt và khá mệt mỏi từ tháng 7.

Cảm nghĩ của bạn về việc T1 vừa góp mặt tại trận chung kết LCK mùa Hè 2022, vừa có mặt tại vòng bảng Chung Kết Thế Giới 2022?

Việc có thể tới trận chung kết LCK mùa Hè 2022 cũng như CKTG 2022 khiến tôi cảm thấy rất vui. Tôi chưa từng đánh bại Damwon trong bất kỳ trận BO5 nào trước đây, nên kết quả 3-2 càng khiến tôi hạnh phúc hơn. Tuy nhiên, việc để thua trong ván 3 và 4 vẫn khiến tôi cảm thấy tiếc nuối.

Keria đang là điểm tựa chiến thắng của T1.

Trong ván 5, DK đã vận hành đường dưới với Senna và Heimerdinger. Khi đó, các bạn đã trao đổi với nhau thế nào?

DK đã mang tới những sự lựa chọn mà tôi lần đầu thấy. Đồng thời, vì đường giữa của đối thủ là Yasuo nên chúng tôi đã nói trước với nhau rằng quá trình đi đường sẽ khá thoải mái. Đồng thời, mọi người cảm thấy có thể bỏ qua 2-3 con rồng đầu tiên. 

Khi cướp được Baron với vị tướng Yuumi, cảm xúc của bạn ra sao?

Ngay thời điểm đó thì tôi không biết rằng mình cướp được Baron. Sau khi chiến thắng trong giao tranh và nhìn lại thì tôi mới biết. Khoảnh khắc tôi ăn được Baron thì chúng tôi cũng hiểu rằng mình sẽ giành chiến thắng, nên tôi rất vui.

Khi giành chiến thắng, các tuyển thủ còn lại tỏ ra khá vui còn Keria lại liên tục cúi đầu. Người hâm mộ đang rất lo lắng cho thể trạng của bạn.

Từ khoảng đầu tháng 7, tình trạng cơ thể cũng như tinh thần của tôi đều không tốt và khá mệt mỏi. Do đó, trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày tôi cũng gặp khá nhiều khó khăn. Để cải thiện thể trạng thì gần đây tôi có rèn luyện cơ thể. Dẫu vậy, trước khi bắt đầu trận bán kết thì tôi cũng đoán trước được mình sẽ rất mệt nếu phải bước vào ván 5. Và đúng khi thi đấu ván 5, tôi rất mệt mỏi.

Bạn có suy nghĩ gì về những trận đấu còn lại của mùa Hè?

Chúng tôi là nhà vô địch của mùa Xuân. Vậy nên, nếu vô địch cả mùa Hè thì chúng tôi sẽ là nhà vô địch trong suốt cả năm. Nếu điều này trở thành sự thật thì khá là tuyệt, vậy nên cả mùa Hè hay CKTG 2022 thì tôi cũng muốn giành chức vô địch.

Người đồng nghiệp ở cùng vị trí hỗ trợ Lehends của GenG Esports từng chia sẻ “Tôi hy vọng T1 sẽ là người bước vào chung kết để chúng tôi cho họ ‘nếm mùi’ đau thương. Chúng tôi đã từng đau như vậy, giờ đây T1 hãy nếm trải thử đi”. Bạn có suy nghĩ gì?

Mặc dù từng khiến GEN “đau khổ” ở trận chung kết LCK mùa Xuân 2022, nhưng chúng tôi cũng phải chịu cảnh tương tự khi thua cuộc ở trận chung kết MSI 2022 vừa qua. Tuy nhiên, nếu như chúng tôi đau khổ hồi tháng 5, thì với GEN lại là tháng 4. Có nghĩa là đã đến lúc để chúng tôi “tặng” GEN thêm chút đau khổ rồi. GEN, đặc biệt là tuyển thủ Lehends là những người rất xuất sắc nên chúng tôi sẽ chuẩn bị thật tốt.

Trước trận chung kết, bạn có muốn gửi lời “trash-talk” (thách thức) tới GenG Esports không?

Tôi là kiểu người sẽ trash-talk nếu như tôi nghĩ rằng đối thủ có nhiều thiếu sót. Tuy nhiên hiện tại, các tuyển thủ của GEN đều có phong độ rất cao, cùng khả năng phối hợp rất tốt. Vậy nên, tôi chẳng có lời nào để nói cả. Tôi hy vọng trận đấu tới đây sẽ thật thú vị, và cá nhân tôi có thể học được nhiều điều sau trận. Tuy nhiên, chức vô địch sẽ là của chúng tôi.

Bạn có chuẩn bị màn ăn mừng đặc biệt nào nếu như chiến thắng không?

Nếu thắng thì tôi sẽ mang tới điệu nhảy K-Pop trong khoảng 5 hay 10 giây. 

Dạo gần đây, Gumayusi đang có phong độ tốt hơn. Để khích lệ tinh thần cậu ấy, bạn hãy nhắn gửi đôi lời trước trận chung kết.

Gumayusi là xạ thủ thi đấu theo cách rất thông minh. Thông thường hình mẫu của các xạ thủ là có thể gây nhiều sát thương và sở hữu chỉ số lính tốt. Tuy nhiên, Gumayusi lại làm mọi thứ theo cách thông minh hơn. Nói chung, cậu ấy là xạ thủ xuất sắc.

Lời cuối cùng bạn muốn nhắn gửi?

Trong khi phỏng vấn thì thể trạng của tôi đã không được tốt. Tuy nhiên, tôi sẽ cố gắng điều chỉnh sức khỏe bản thân để mang tới những màn thể hiện tốt hơn nữa trong trận chung kết. Mặc dù không thể tổ chức các buổi gặp gỡ trực tiếp với người hâm mộ, nhưng mọi người vẫn gửi cho tôi rất nhiều lời nhắn và thư tay. Mỗi khi đọc nó, tôi lại được tiếp thêm rất nhiều động lực. Cảm ơn mọi người rất nhiều.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x