Việc đánh bại Fredit BRION giúp bạn có 3 chiến thắng liên tiếp. Cảm nghĩ của bạn thế nào?
Vị tướng Amumu được đối thủ chuẩn bị kỹ càng khi bước tới trận đấu lần này đã giúp tôi học hỏi được rất nhiều điều. Amumu khá toàn diện, không chỉ mạnh trong khâu đi đường mà còn linh hoạt trong các giao tranh lẻ. Tôi đánh giá cao lựa chọn này của họ. Tôi ít khi bắt gặp bộ đôi Samira và Amumu trong các trận xếp hạng đơn. Nhờ lần đối đầu này, tôi sẽ có thể chơi tốt hơn trong lần tới.
Trong ván 1, BRO mang tới đội hình rất toàn diện. Hơn nữa, họ thậm chí có được linh hồn rồng - mối đe dọa lớn với T1. Bạn nghĩ thế nào về khoảng cách tiền được tạo ra ở giai đoạn cuối trận?
Mặc dù đội hình BRO rất đẹp, nhưng họ có điểm yếu là rất khó để dứt điểm trận đấu. Do đó, chúng tôi đã đoán trước được là trận đấu sẽ kéo dài, và đội tôi sẽ là người giành chiến thắng.
Các bạn đã có nhiều lựa chọn khá mạo hiểm. Đây là sự chuẩn bị từ trước hay là sự ngẫu hứng của đội?
Sau khi đối đầu với Seraphine của Kwangdong Freecs, chúng tôi đã suy nghĩ rất nhiều về cách khắc chế. Nhờ đó, chúng tôi đã nghĩ ra đội hình này.
Trong ván 2, khi bị BRO băng trụ ở đường dưới bạn đã mang tới màn thể hiện xuất sắc với lựa chọn Lee Sin của mình. Trong lần băng trụ thứ 2, bạn lại không có được mạng hạ gục nào. Khi đó, bạn đã suy nghĩ thế nào?
Trong lần băng trụ đầu tiên, đối thủ đã mắc sai lầm và cho tôi cơ hội. Có thể nói là tôi đã tận dụng may mắn của mình. Nhưng ở lần thứ 2 thì tôi đã bị hạ gục, coi như là hòa giữa 2 bên. Nếu có thể thắng giao tranh lẻ thì tôi nghĩ rằng chúng tôi chắc chắn sẽ thắng cả trận. Nhưng nếu không, thì tôi nghĩ chỉ cần “câu” được Kiệt Sức của đối thủ thì đó cũng là một pha trao đổi có ý nghĩa. Tôi đã giao tranh với suy nghĩ như vậy.
Gần đây đường dưới của các bạn đang thử nghiệm rất nhiều vị tướng khác nhau. Bạn có cho rằng mình hợp với meta mới này không?
Khi mùa Hè mới bắt đầu, tôi không thể thích ứng với bản cập nhật mới. Giờ đây, có vẻ tôi đã tìm thấy câu trả lời cho chính mình trong meta rồi. Nếu tiếp tục duy trì, tôi nghĩ mình sẽ hợp với meta này.
Trong ván 2, xạ thủ là vị trí duy nhất có lựa chọn tướng không đột biến so với cả đội. Gumayusi có phàn nàn gì về điều này không?
Trong thi đấu thì việc thắng thua được đặt lên hàng đầu. Câu nói của Gumayusi lúc cuối trận không phải lời phàn nàn, mà chỉ đơn giản là câu đùa vui thôi.
Cuối cùng, bạn có lời nào muốn nhắn gửi không?
Thật đáng tiếc khi không thể tham gia buổi gặp gỡ với người hâm mộ sau trận đấu. Nếu có thể làm được điều đó trong lượt về thì sẽ tuyệt vời biết bao. Cảm ơn các bạn đã đến đây cũng như ở nhà theo dõi và cổ vũ chúng tôi.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn