Ở ván 1, T1 hướng tới đội hình có khả năng giao tranh tổng tốt với Akali, Wukong, Galio cùng bộ đôi Zeri - Leona. Ngược lại, HLE có độ linh hoạt cao trong đội hình với Gwen, Viego, Azir cùng Sivir - Tahm Kench.
Toàn bộ thời gian ván 1 là sân khấu trình diễn của Faker cùng đồng đội. T1 thắng cả 3 đường và đồng thời áp đảo hơn trong việc kiểm soát bùa lợi trên bản đồ. Ngoài ra, T1 cũng xuất sắc hơn trong giao tranh, qua đó dẫn trước HLE với cách biệt lớn ở mọi chỉ số. Tuy nhiên, T1 vẫn cần tới phút 32 để dứt điểm hoàn toàn ván đấu, vươn lên dẫn trước 1-0.
Bước sang ván 2, HLE thay đổi lối chơi và thi đấu giằng co với T1 trong giai đoạn đầu trận. Dẫu vậy, T1 mới là người thăng tiến sức mạnh tốt hơn theo thời gian, đồng thời có được nhiều bùa lợi quan trọng trên bản đồ.
T1 nhanh chóng “lăn cầu tuyết” ván đấu từ những lợi thế có sẵn. Phút 23, họ đã bỏ xa HLE với khoảng cách lên tới 10.000 vàng. Lúc này HLE hoàn toàn bất lực trước sự tấn công của T1. Thậm chí, T1 không cần quét sạch HLE mà chỉ cần đẩy cao đội hình để ấn định chiến thắng 2-0 ở phút 27.