Atalanta: Từ CLB làng nhàng trở thành nguồn cung ngôi sao ở EURO

Duy Hồng
09:24 ngày 01-07-2021
Atalanta có lẽ là một trong số ít CLB mà ở EURO lần này, mỗi trận đấu đều có những ngôi sao của họ ghi dấu ấn.

Joakim Maehle ghi bàn trong chiến thắng của Đan Mạch trước Xứ Wales; Matteo Pessina ghi bàn quyết định giúp Ý thắng Áo; Marten de Roon chơi tốt dù Hà Lan phải dừng bước ở vòng 1/8 sau khi thua CH Czech; Mario Pasalic ghi bàn san bằng tỷ số ấn tượng cho Croatia trước Tây Ban Nha; Thụy Sĩ của Remo Freuler đánh bại nhà vô địch thế giới Pháp; Đức thất thủ trước Anh trong ngày Robin Gosens không thể tỏa sáng như ở vòng đấu bảng; và Ruslan Malinovskyi dù vào sân dự bị ở trận Ukraine thắng Thụy Điển nhưng đã thể hiện được vai trò và kinh nghiệm. Tính ra trong số 8 trận đấu vòng knock-out, các thành viên Atalanta góp mặt ở 7 trận.

Chưa hết, Maehle và Pessina mỗi người đã có 2 bàn thắng tại EURO 2020, Gosens và Pasalic có 1 bàn thắng và Aleksey Miranchuk - bị loại ở vòng bảng cùng ĐT Nga - cũng có 1 bàn thắng đẹp cho riêng mình. Nhưng màn trình diễn của Gosens trước Bồ Đào Nha tại vòng bảng mới là điều thu hút sự chú ý nhất. Thực tế trước khi Gosens chơi hay ở EURO 2020, anh được đánh giá sẽ trở thành cầu thủ tiếp theo chuyển tới một CLB lớn hơn trong mùa Hè 2021. 

Thậm chí, Gosens còn được đánh giá là một trong những hậu vệ trái hay nhất châu Âu trong 2 mùa giải gần đây. Cá nhân Gosens cũng có lần đầu tham dự EURO trong sự nghiệp và ký ức đáng nhớ nhất nằm ở trận Đức thắng Bồ Đào Nha 4-2 ở "bảng tử thần". Ngày hôm đó, sau khi Cristiano Ronaldo đưa ĐT Bồ Đào Nha vượt lên dẫn trước (15'), chính Gosens đã khởi đầu cho màn lội ngược dòng ngoạn mục của Cỗ xe tăng với đường căng ngang đầy khó chịu buộc trung vệ Ruben Dias phải đá phản lưới nhà (35').

Gosens được bầu là cầu thủ hay nhất trận Bồ Đào Nha vs Đức

Chưa dừng lại ở đó, đến phút 60 đích thân Gosens đã nâng tỷ số lên thành 4-1 với cú đánh đầu tung lưới Bồ Đào Nha sau quả tạt từ cánh phải của Kimmich. Đó là 1 trong 3 tình huống dứt điểm (đều đi trúng đích) của Gosens trong trận đấu thứ 2 của ĐT Đức ở bảng F. Ngoài 3 pha oanh tạc cầu môn nói trên, Gosens còn tung ra 2 đường chuyền khiến khung thành đối phương chao đảo. Với những gì hậu vệ mang áo số 20 đã thể hiện, không ngạc nhiên khi anh được UEFA bầu chọn là cầu thủ chơi hay nhất trận đấu.

Khác với Gosens có vị trí vững chắc ở Đức, Pessina - đồng đội của anh ở Atalanta và đang chơi cho ĐT Italia ở EURO 2020 cần nhiều thời gian hơn thế để chứng tỏ mình. Nhưng Pessina cũng cho thấy anh xứng đáng là siêu dự bị của Italia tại giải đấu lần này. Anh được gọi lên thay Lorenzo Pellegrini dính chấn thương sát ngày khai cuộc VCK EURO 2020 và phải chờ cơ hội để được thi đấu. Nhưng cuối cùng, Pessina vẫn biết cách ghi điểm khi ghi bàn mang về chiến thắng cho Italia trong các trận đấu trước Xứ Wales (vòng bảng) và Áo (vòng 1/8).

Atalanta là xương sống của Italia

Có thời điểm, lực lượng nòng cốt của Italia là những thành viên tới từ Juventus, Inter Milan, AC Milan hay phần nào là Roma, Lazio, Napoli... Nhưng bây giờ, câu chuyện có vẻ đã thay đổi với sự xuất hiện nhiều hơn của các cầu thủ đến từ những CLB khác, điển hình là Atalanta. Từ đội bóng chỉ lo trụ hạng bất ngờ có suất đá Europa League, CLB vùng Lombardy đã là khách quen của Champions League (3 mùa giải liên tiếp tham dự) và lọt vào chung kết Coppa Italia 2 trong 3 mùa giải gần nhất. Sự xuất hiện của HLV Gian Piero Gasperini năm 2016 đã mang tới những điều mới mẻ cho đội bóng này.

Họ đã đánh bại Liverpool, Valencia, Ajax, Everton, Lyon, Dortmund, Man City dưới thời Gasperini. Bây giờ, Atalanta đang từng bước cạnh tranh ở các đấu trường với nền tảng là tình hình tài chính ổn định, một kế hoạch phát triển dài hạn và chuyển nhượng có tính toán. Chính vì thế mà khi Atalanta mất đi 1-2 cá nhân nổi bật, họ vẫn có được người thay thế xứng đáng. Việc Atalanta nâng tầm lên đẳng cấp mới đã giúp họ được chú ý nhiều hơn và bây giờ các cầu thủ của họ cũng đang thể hiện tài năng của mình trên đấu trường quốc tế.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x