Những dự đoán thú vị về EURO 2020

Khương Thượng
14:16 ngày 16-05-2021
Anh vô địch EURO 2020? Cristiano Ronaldo sẽ tỏa sáng như kỳ vọng? Lewandowski sẽ giành Vua phá lưới?... Đó là những dự đoán của mục Bàn tròn EURO trên tạp chí FourFourTwo trước khi giải đấu diễn ra vào tháng 6 tới.

Châu Âu sẽ có nhà vô địch mới?

15 chức vô địch châu Âu trước đây đã thuộc về 10 quốc gia: Đức, Tây Ban Nha, Pháp, Ý, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Liên Xô, Tiệp Khắc, Đan Mạch và Hy Lạp. Mùa Hè này, chúng ta hi vọng sẽ có một tên tuổi mới, quốc gia thứ 11. Anh có lợi thế sân nhà và nếu có mặt ở bán kết và chung kết, họ cũng sẽ được thi đấu trên đất nước mình. Trong khi đó, Bỉ cũng là ứng viên đáng gờm; Croatia từng vào chung kết World Cup; Ba Lan có Robert Lewandowski...

Hungary khó sống ở bảng tử thần?

Lá thăm may rủi đã đưa Hungary vào cùng bảng với ĐKVĐ Bồ Đào Nha, Á quân Pháp và nhà vô địch World Cup 2014 Đức. Với việc đụng độ 3 ứng viên này, cửa đi tiếp của Hungary là gần như bằng 0. Tuy nhiên với thể thức mới dành cho đội đứng thứ 3 xuất sắc nhất, Hungary hoàn toàn có thể hi vọng dù không nhiều. Giống như khi Bắc Ireland, Bồ Đào Nha từng lọt vào vòng 1/8 EURO 2016 với chỉ 3 điểm sau 3 trận hòa.

Vua phá lưới sẽ là người Ba Lan?

Mùa giải 2019/20, Lewandowski ghi cả thảy 55 bàn và góp công lớn giúp Bayern vô địch Champions League, Bundesliga và cúp Quốc gia Đức. Sang tới mùa giải này, Lewandowski có tới 46 lần lập công cho Bayern trên mọi mặt trận. Với phong độ hoàn hảo đó của Lewandowski, anh chắc chắn sẽ lại giành Vua phá lưới Bundesliga cũng như lần đầu giành Chiếc giày Vàng châu Âu 2020/21.

Cầu thủ 32 tuổi này chắc chắn là niềm hi vọng số 1 của Ba Lan ở bảng đấu có sự góp mặt của Tây Ban Nha, Thụy Điển và Slovakia. Hàng thủ của Thụy Điển, Slovakia hay thậm chí là Tây Ban Nha hoàn toàn có thể bị Lewandowski xuyên phá nếu như các đồng đội ở ĐT Ba Lan "bơm" đủ nhiên liệu cho anh.

Khi Lewandowski đạt phong độ đỉnh cao, đó sẽ là sự nguy hiểm khôn lường cho mọi đội bóng và EURO 2020 có thể là giải đấu để Lewandowski thể hiện bản năng săn bàn như anh đã và đang làm được ở Bayern.

Lewandowski là ứng viên nặng ký cho giải Vua phá lưới

VAR sẽ hoạt động hoàn hảo?

Sự kỳ vọng về VAR chưa bao giờ thấp như bây giờ sau khi công nghệ này cho thấy vẫn có thể mắc những sai lầm đáng trách. Tuy nhiên, sau khi VAR thành công ở World Cup 2018, UEFA hi vọng công nghệ này cũng sẽ vận hành tốt ở EURO 2020. Bên cạnh đó, luật về việc dùng tay chơi bóng trong vòng 16m50 sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1/7 cũng mang tới nhiều sự chờ đợi và kỳ vọng.

Anh, Scotland và Xứ Wales sẽ cùng nhau đi tiếp?

Xứ Wales rơi vào bảng A khá dễ chịu với Italia, Thổ Nhĩ Kỳ và Thụy Sỹ còn Scotland nằm chung bảng D với Anh, CH Czech, Croatia và Scotland. Lúc này, Xứ Wales dù tạm thời không được dẫn dắt bởi HLV nổi tiếng Ryan Giggs nhưng với Gareth Bale, Aaron Ramsey, Daniel James cùng điểm tựa là các cầu thủ dày dặn kinh nghiệm chủ yếu chơi bóng tại Anh sẽ là đối thủ đáng gờm ở bảng đấu của mình.

Còn tại bảng D, Anh với thực lực vốn có chắc chắn là ứng viên cho 1 suất đi tiếp và cho chức vô địch. Croatia cũng sẽ là thử thách khó lường dù lúc này, họ không còn mạnh và ổn định như khi giành ngôi á quân World Cup 2018. Như vậy, Scotland sẽ phải tử chiến với CH Czech để kiếm 1 chiến thắng cũng như có thành tích tốt trước Anh và Croatia để hi vọng vào suất thứ 3 xuất sắc nhất.

EURO 2020 sẽ có nhiều bàn thắng

Khi VAR được áp dụng vào năm 2017, CĐV đều lo ngại nó sẽ làm giảm số lượng bàn thắng. Tuy nhiên, VAR có lẽ đã làm điều ngược lại. Như ở World Cup 2018, giải đấu này có số lượng bàn thắng (169) chỉ kém 2 bàn so với World Cup 1998 và 2014. EURO 2020 với thể thức mới tăng từ 16 lên 24 đội hứa hẹn sẽ bùng nổ bàn thắng hơn. 

Đức sẽ thua Anh trên chấm 11m?

ĐT Đức luôn gây ra rắc rối cho ĐT Anh còn phạt đền lại là nỗi ám ảnh cho đội bóng của HLV Gareth Southgate. Kể từ EURO 1976 khi Đức thua ĐT Tiệp Khắc cũ thì trong 45 năm tiếp theo, họ thắng 6 lần tại các trận đấu phải phân định bằng sút luân lưu, bao gồm các chiến thắng liên tiếp trước Anh ở World Cup 90 và EURO 96. Anh sau đó cũng thua 6/9 lần phải đối mặt với thử thách đó. 

Nhưng ở World Cup 2018, Anh đã "giải dớp" khi thắng Colombia ở loạt sút luân lưu tại vòng 1/16. Với việc Anh có thể đụng Đức sớm nhất ở vòng 1/8, đội bóng của Southgate có thể sẽ khiến kình địch phải ôm hận?

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x