Bỉ vs Bồ Đào Nha: Khi 'gà nhà Man City' đá nhau

Kinh Thi
11:11 ngày 27-06-2021
Kevin de Bruyne (Bỉ) có thể là ngôi sao sáng nhất của Man City hiện nay. Ruben Dias (Bồ Đào Nha) lại là ngôi sao duy nhất có thể cạnh tranh tư cách ấy với De Bruyne. Đêm nay, họ sẽ quyết đấu với nhau trong trận Bỉ vs Bồ Đào Nha ở vòng 1/8 EURO.

Đáng lẽ đây còn phải là cuộc “nội chiến” 1 chọi 3 cho Kevin de Bruyne (Bỉ), khi anh phải đối đầu với 3 đồng đội ở CLB. Bây giờ, Joao Cancelo đã bị Covid-19 loại khỏi EURO. Đội tuyển Bồ Đào Nha “chỉ” còn lại 2 hảo thủ của Man City là Ruben Dias và Bernardo Silva. Dĩ nhiên, Dias và Bernardo đã hiểu rõ De Bruyne, cũng như De Bruyne đã hiểu quá rõ về họ.

Hiểu biết ấy đã được trình cho các HLV Roberto Martinez (Bỉ) cũng như Fernando Santos (BĐN), để cùng điều nghiên đối thủ. Trận Bỉ vs Bồ Đào Nha đêm nay sẽ có tính chuyên môn rất cao vì chi tiết này. Cần nhớ, các ngôi sao vừa nêu đều là mắt xích quan trọng bậc nhất trong cả hệ thống chiến thuật ở đội bóng của họ. 

Đấy là chưa kể, trung vệ Dias ngay giữa hàng thủ Bồ Đào Nha sẽ trực tiếp so tài với De Bruyne - chuyên gia kiến tạo và luôn sẵn sàng ghi bàn bên phía đội Bỉ.Trong 3 mùa bóng gần đây nhất thì danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất Man City lần lượt được trao cho Bernardo (năm 2019), De Bruyne (2020) và Dias (2021)!

Nhiều người cho rằng Dias, chứ không phải De Bruyne, là nguyên nhân lớn nhất giúp Man City giành lại danh hiệu vô địch Premier League từ tay Liverpool trong mùa vừa qua, và lần đầu tiên lọt được vào trận chung kết Champions League. Tất nhiên, đấy chỉ là vấn đề quan điểm. 

De Bruyne (phải) sẽ phải đấu lại 2 đồng đội quá hiểu mình tại Man City là Dias và Bernardo Silva (ảnh trên)

Bỏ qua câu hỏi “ai xuất sắc hơn”, thì chẳng còn gì để tranh cãi về tầm quan trọng của Dias. Chi mãi khoảng nửa tỷ bảng suốt nhiều năm nay để liên tục gia cố, điều chỉnh hàng thủ, rút cuộc thì HLV nổi tiếng Pep Guardiola mới yên tâm sau khi mua được Dias trong mùa vừa qua.

Còn khi nhìn về đội tuyển BĐN trước thềm EURO, nhận định của giới chuyên môn về Dias cũng không khác mấy: Cristiano Ronaldo vẫn là ngôi sao số 1, như Dias mới là chìa khóa quyết định Bồ Đào Nha sẽ thắng hay bại. Dias đã biết, và sẽ cản được De Bruyne nơi hàng công của Bỉ? Hay De Bruyne, cũng đã biết, và sẽ sử dụng chiếc chìa khóa Dias kia?

Có chút khác biệt trên bề mặt: De Bruyne không chỉ là một trong những ngôi sao nổi bật ở vòng bảng. Anh còn tỏ rõ được tầm quan trọng của mình, khi vào sân và liên tục kiến tạo hoặc ghi bàn giúp Bỉ thắng ngược Đan Mạch. Dias thì chẳng những chưa tỏa sáng, mà còn tự đốt lưới nhà ở trận gặp Đức!

Những gì đội Bỉ trông cậy nơi De Bruyne thì ở đầu sân ngược lại, Bernardo sẽ cố thể hiện trong hàng công Bồ Đào Nha. Có thể Bernardo sẽ dễ đá hơn, bởi Cristiano Ronaldo mới là mục tiêu chính mà hàng phòng ngự Bỉ luôn “chăm sóc” kỹ. Xoay quanh Ronaldo thì không chỉ có Bernardo. Bồ Đào Nha chính là một trong số ít đội bóng có nhiều ngôi sao tấn công vào loại “khủng” nhất tại EURO này. Nhưng không phải vì thế mà phủ nhận giá trị của Bernardo. So với các ngôi sao mới như Joao Felix hoặc Diogo Jota, Bernardo vẫn hơn hẳn về kinh nghiệm thi đấu.

Một trong những đặc điểm lớn của các ngôi sao thi đấu dưới tay HLV Guardiola ở đấu trường CLB là lối chơi của họ hay bị “bóp méo”, theo nhu cầu chuyên môn rất riêng của Guardiola. De Bruyne đáng khen ở chỗ, anh đã thoát ra khỏi giới hạn này. Dias lại đáng phục theo cách khác: anh buộc Guardiola phải chạy theo mình, đã lập tức tỏa sáng ở Man City mà không cần hội nhập. Hãy chờ xem trận Bỉ vs Bồ Đào Nha để kiểm chứng thêm về chi tiết này.

Dias “thắng 3-1”

Đây là “tỷ số” về danh hiệu cá nhân giữa Ruben Dias và Kevin de Bruyne trong màu áo Man City mùa bóng 2020/21. De Bruyne được Hiệp hội cầu thủ nhà nghề Anh (PFA) trao danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất mùa bóng ở Premier League. Nhưng Dias lại giành được danh hiệu tương tự của Hội các cây viết thể thao Anh (FWA) và ban tổ chức giải Premier League. Ngay trong nội bộ, Dias cũng giành được danh hiệu cầu thủ hay nhất mùa bóng của Man City!

1 - Ruben Dias khoác áo Man City lần đầu tiên trong mùa bóng vừa qua. Do là trung vệ, chẳng có gì lạ khi anh chỉ mới ghi được 1 bàn ở Premier League. Thú vị ở chỗ: bàn ấy (trong trận thắng West Ham 2-1) là do Kevin de Bruyne kiến tạo.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x