ĐT Tây Ban Nha: Cách thay người phức tạp của Enrique

KINH THI
10:02 ngày 30-06-2021
Các cầu thủ vào sân từ ghế dự bị đã ghi 1 bàn và góp 3 đường chuyền thành bàn. Vậy mà người ta vẫn cứ ngờ vực khả năng thay người của HLV Luis Enrique trong trận Tây Ban Nha thắng Croatia 5-3, nói rằng ông suýt thua đồng nghiệp Zlatko Dalic. Câu chuyện cho thấy cách thay người của Enrique phức tạp như thế nào.

Thay một trung vệ, trong hoàn cảnh trung vệ ấy không chấn thương hoặc kiệt sức, cũng chẳng có sai lầm rõ rệt nào, là điều hiếm thấy trong bóng đá đỉnh cao. Vậy mà, khi Tây Ban Nha đang dẫn 2-1 (và rất cần một sự ổn định ngay giữa hàng thủ), HLV Luis Enrique lại rút Eric Garcia khỏi sân, thay bằng Pau Torres. Đấy là sự thay người đầu tiên của Tây Ban Nha, khi giờ thi đấu chính thức còn 18 phút.

Sau khi thay người, Pau Torres lập tức tỏ ra lỏng lẻo, không được chắc chắn như Garcia. Đây sẽ là một sai lầm, nếu chỉ bàn trong khía cạnh phòng ngự. Lạ thay, cũng ngay lập tức, anh tung quả chuyền dài để trừng phạt hàng thủ “như đang mơ ngủ” của Croatia. Đấy là pha kiến tạo cho bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1 của Ferran Torres, chỉ 5 phút sau khi Pau Torres vào sân.

Vậy, quyết định dùng Pau Torres thay Eric Garcia của Enrique là như thế nào? Vốn dĩ, Pau Torres đá chính trong 2 trận đầu của Tây Ban Nha, mà ai cũng biết đấy là 2 trận hoàn toàn mờ nhạt, khiến thầy trò HLV Enrique bị thiên hạ chê bai thậm tệ. Đến trận cuối vòng bảng thì Garcia lấy chỗ của Pau Torres, với lý thuyết rằng anh từng đá cặp với trung vệ còn lại là Aymeric Laporte ở Man City. Cùng với hàng loạt thay đổi khác trong đội hình chính, Enrique được cho là đã “làm hẳn một cuộc cải tổ” trong trận ấy, mà rút cuộc Tây Ban Nha đè bẹp Slovakia với tỷ số 5-0. Để rồi bây giờ ông bất ngờ “đổi lại như cũ”.

HLV Enrique khiến nhiều người bất ngờ về cách thay người

Giới thạo tin cho rằng HLV Enrique rút Garcia ra khỏi sân trong trận vừa qua vì tuy thủ tốt nhưng anh chơi quá “máu lửa”, dễ dính hậu quả nặng nề. Vào sân cùng lúc với Pau Torres là Dani Olmo (thay Pablo Sarabia - cầu thủ gỡ hòa 1-1 cho Tây Ban Nha). Và Olmo kiến tạo những 2 bàn, cho Alvaro Morata và Mikel Oyarzabal, đều trong hiệp phụ.

Cầu thủ ấn định tỷ số 5-3 (coi như là đòn kết liễu Croatia), Oyarzabal, cũng vào sân từ ghế dự bị ở phút 88. Nhưng thiên hạ lại chỉ vào một sự thay người khác - Koke nhường chỗ cho Fabian Ruiz - và bảo rằng đấy là quyết định khó hiểu. Kỳ thực, chính Ruiz bỏ lỡ một cơ hội tốt. Anh mà cũng ghi bàn thì có lẽ đấy đã là cả một lịch sử (đội nào từng ghi 2 bàn, kiến tạo 3 bàn từ ghế dự bị, trong một trận đấu lớn?).

Kết quả luận anh hùng, Enrique đã có thể hứng lấy búa rìu dư luận nếu Tây Ban Nha có kết quả bất lợi. Suýt thua Zlatko Dalic ư, nhưng Dalic… là ai vậy? Enrique từng thay cả những tượng đài cỡ Sergio Ramos hoặc Lionel Messi, chứ nói gì đến Garcia hoặc Koke. Bình tĩnh nào!

Ít ra, họ đã làm nên lịch sử

Đây là lần đầu trong lịch sử, có 5 cầu thủ khác nhau ghi bàn cho Tây Ban Nha trong một trận đấu ở EURO hoặc World Cup. Vào sân từ ghế dự bị ở phút 88, Mikel Oyarzabal đã trở thành cầu thủ thứ 5 ghi bàn, giúp Tây Ban Nha thắng Croatia 5-3 (sau Pablo Sarabia, Cesar Azpilicueta, Ferran Torres và Alvaro Morata). Tây Ban Nha hiện có 6 cầu thủ ghi bàn, nhiều nhất tại EURO lần này (ngang với Đan Mạch).

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x