ĐT Thụy Sỹ: Một ẩn số lớn

HỒ ĐẮC
07:44 ngày 01-06-2021
Đánh giá về ĐT Thụy Sỹ tại VCK EURO 2020, giới phân tích chuyên môn đều cho rằng, họ không hề đơn giản. Thậm chí, đội bóng của HLV Vladimir Petkovic hoàn toàn có khả năng trở thành “ngựa ô” tại giải năm nay, sau khi họ đã trải qua kỳ “sát hạch” xuất sắc ở vòng đấu loại.

Lịch thi đấu EURO 2020

Bảng xếp hạng bảng A EURO 2020

Chân dung ĐT Thụy Sỹ

Ở vòng đấu loại tại EURO 2020, ĐT Thụy Sỹ rơi vào bảng đấu không quá khó, khi chỉ có ĐT Đan Mạch và CH Ireland là “rắn mặt”. Các học trò của ông Petkovic đã gây ấn tượng cực mạnh khi kết thúc chặng đua giành vé tham dự giải đấu lớn nhất châu lục bằng ngôi đầu bảng D. Họ giành được 5 chiến thắng, hòa 2, thua 1 và hơn đội xếp thứ nhì Đan Mạch đúng 1 điểm, trong đó hàng thủ thi đấu vô cùng chắc chắn khi chỉ phải nhận 6 bàn thua.

Nếu nhìn vào suốt chiều dài lịch sử, có thể nhận thấy rằng, ĐT Thụy Sỹ là một bản sao không hoàn hảo của ĐT Italia. Bởi nhiều vùng của quốc gia Trung Âu này đều nói tiếng Italia, khiến tư duy bóng đá của họ ít nhiều bị ảnh hưởng từ người Italia. Trong đội hình được HLV Petkovic triệu tập dự EURO 2020 cũng có nhiều trụ cột đã và đang chơi bóng ở Serie A như hậu vệ Ricardo Rodgriguez (Torino), tiền vệ Remo Freuler (Atalanta), Xherdan Shaqiri (từng khoác áo Inter), Haris Seferovic (từng khoác áo Fiorentina)... Tất nhiên, về tư duy bóng đá cũng như về yếu tố con người, đội bóng đến từ xứ sở đồng hồ thua còn có một khoảng cách khá xa so với Italia.

Do vậy, trận chiến giữa Italia và Thụy Sỹ tại VCK EURO 2020 hứa hẹn sẽ rất thú vị. Tuy không được đánh giá cao như đội bóng áo thiên thanh, nhưng đoàn quân của ông Petkovic cũng rất khó lường do họ phần nào hiểu khá rõ lối chơi của thầy trò ông Roberto Mancini. Do Thụy Sỹ thường chơi thiên về cửa dưới, với lối đá phòng ngự chặt và rình rập phản công, chắc chắn họ sẽ gây rất nhiều khó khăn cho các đối thủ cạnh tranh tấm vé đi tiếp như Italia hay Thổ Nhĩ Kỳ.

Các tuyển thủ Thụy Sỹ ăn mừng khi chính thức giành vé dự VCK EURO 2020

Thụy Sỹ không phải là một đội bóng có truyền thống ở các kỳ EURO. Bằng chứng là họ chưa từng vượt qua nổi vòng 1/8 của giải đấu này trong 4 lần tham dự trước đây. Tuy nhiên, không thể xem thường đội bóng đến từ xứ sở đồng hồ ở VCK EURO 2020. Bởi đội hình của họ tham dự giải năm nay có nhiều cầu thủ dạn dày kinh nghiệm trận mạc ở các giải bóng đá hàng đầu châu Âu như Granit Xhaka, Xherdan Shaqiri, Breel Embolo, Manuel Akanji…, lại được dẫn dắt bởi một HLV rất cầu toàn như Petkovic.

Phải nhấn mạnh rằng, Thụy Sỹ đã góp mặt ở 8 trong 9 giải bóng đá lớn trong thời gian gần đây kể từ năm 2004. Họ luôn tỏ ra là một đối thủ không dễ chơi ở các vòng đấu bảng. Còn nhớ trong trận ra quân tại VCK World Cup 2010 diễn ra ở châu Phi, đội bóng đến từ xứ sở đồng hồ thậm chí đã gây sốc bằng chiến thắng 1-0 trước ĐT Tây Ban Nha – đội bóng sau đó đã đăng quang tại giải đấu này. Thế nên, dù Italia được đánh giá cao hơn, nhưng họ cũng cần phải dè chừng thầy trò HLV Petkovic tại VCK EURO 2020.

Tóm lại, ĐT Thụy Sỹ sẽ là một ẩn số tại VCK EURO 2020. Với lối đá thực dụng do bị ảnh hưởng của người Italia, cộng tư duy chơi bóng khoa học ít nhiều tiếp thu được từ rất nhiều trụ cột đang chơi bóng ở Đức, họ hoàn toàn có thể gây bất ngờ lớn tại giải đấu năm nay. Cả ĐT Italia lẫn Thổ Nhĩ Kỳ cần phải hết sức dè chừng thầy trò HLV Petkovic, nếu không muốn bị trả giá đắt. 

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn cách đây không lâu, HLV Petkovic của ĐT Thụy Sỹ đã không hề giấu giếm tham vọng. Ông khẳng định rằng, đội bóng xứ sở đồng hồ tham dự giải năm nay với mục tiêu vượt qua vòng 1/8. Chiến lược gia 57 tuổi này tỏ ý rất tin tưởng vào các học trò. Ông cho rằng với khát khao chiến thắng, đặc biệt của lớp cựu binh như Sommer, Xhaka, Shaqiri, Zuber hay Seferovic..., ĐT Thụy Sỹ có khả năng sẽ làm lên chuyện tại EURO 2020.

Shaqiri, canh bạc của ĐT Thụy Sỹ

Được mệnh danh là “Messi của dãy Alps”, Xherdan Shaqiri dĩ nhiên vẫn đang sống trong trái tim các CĐV bóng đá Thụy Sỹ trên tư cách là ngôi sao lớn nhất của đội tuyển. Tuy nhiên, liệu Xherdan Shaqiri giờ đây có còn đủ tài năng để gánh vác niềm tin của cả nền bóng đá nước này hay không?

Rất khó nói! Bởi 2020/21 có thể coi là một trong những mùa bóng tồi tệ nhất của Shaqiri. Anh chỉ được thi đấu vỏn vẹn 551 phút tại Premier League và 819 phút trên tất cả các đấu trường trong màu áo Liverpool. Và mùa bóng cũng vừa khép lại với Shaqiri với thành tích không thể thảm hơn: 1 bàn thắng và 4 kiến tạo trên mọi đấu trường.

Đặc biệt là kể từ khi bước sang năm 2021, Shaqiri mới được thi đấu vỏn vẹn 5 trận, không ghi bàn và cũng không kiến tạo lần nào. Càng thảm hơn khi biết, trong 5 trận sử dụng Shaqiri, có tới 4 trận The Kop không ghi được bàn thắng. Trận đấu với Fulham tại vòng 27 của Premier League chính là trận duy nhất tại Premier League mùa này Shaqiri được đá trọn vẹn 90 phút. Và đó chính là một trong những trận thua gây sốc nhất của Liverpool mùa 2020/21.

Sẽ càng khó hiểu hơn khi Thụy Sỹ tiếp tục đặt trọng trách gánh đội lên vai Shaqiri khi biết rằng, kể từ tháng 11/2018 đến nay, Shaqiri mới ghi được đúng… 1 bàn thắng cho đội tuyển (vào lưới Lithuania hôm 28/3 vừa qua). Liệu đây có phải là một canh bạc mạo hiểm của HLV Vladimir Petkovic hay không?

ĐTQG Thụy Sỹ
Số lần dự EURO: 4 
BXH FIFA: 13
Tỷ lệ vô địch: 80/1 (đặt 1 ăn 80) 

Lịch thi đấu vòng bảng:
20:00 (12/06)    Xứ Wales - Thụy Sỹ
02:00 (17/06) Italia - Thụy Sỹ
23:00 (20/06)     Thụy Sỹ - Thổ Nhĩ Kỳ

HLV trưởng Vladimir Petkovic 

Khi còn thi đấu, Petkovic đá ở vị trí tiền vệ, nổi tiếng là một cầu thủ có kỹ thuật cá nhân tốt. Ông mang 2 quốc tịch Bosnia và Thụy Sỹ. Trước khi được bổ nhiệm làm HLV trưởng ĐT Thụy Sỹ, Petkovic từng dẫn dắt rất nhiều đội bóng có tiếng như Young Boys, Sion, Lazio.

3 - Thụy Sỹ có 3 kỳ liên tiếp dự các VCK EURO mà không vượt qua nổi vòng bảng. Đó là ở các năm 1996, 2004 và 2008. Ba đội bóng khác cũng đã lập “kỷ lục” tương tự này gồm Anh (1980, 1988, 1992), Nga (1992, 1996, 2004) và Thụy Điển (2008, 2012, 2016).

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x