Tại vòng loại cuối Asian Cup 2027, Malaysia nằm ở bảng F cùng với ĐT Việt Nam, Nepal và Lào. Trong đó, ĐT Việt Nam được xem là đối thủ chính của Malaysia trong việc tìm kiếm tấm vé đến VCK giải đấu lớn nhất châu lục. Để hiện thực hóa mục tiêu này, FAM đang có những động thái cực mạnh mẽ trong thời gian qua.
Tunku Ismail Idris, chủ tịch của CLB Johor Darul Ta'zim (JDT), tiết lộ rằng Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đang có kế hoạch nhập tịch 6-7 cầu thủ châu Âu để chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra trong năm nay. “Chúng tôi đã xác định được 6-7 cầu thủ nhập tịch để tăng cường sức mạnh cho đội tuyển Malaysia. Hy vọng rằng chính phủ Malaysia có thể hỗ trợ trong quá trình nhập tịch các cầu thủ. Người hâm mộ mong muốn đội tuyển quốc gia khởi đầu tích cực cho mục tiêu giành quyền tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027”, người đứng đầu của CLB Johor Darul Ta'zim chia sẻ trên trang cá nhân hồi tháng 1.
"Dự kiến các cầu thủ nhập tịch có thể thi đấu cho Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027 bắt đầu từ tháng 3 này. Tuyển Malaysia cần khởi đầu vòng loại với kết quả khả quan", ông Tunku Ismail Idris nhấn mạnh.
Ngoài nhập tịch các cầu thủ từ châu Âu, ông Tunku Ismail Idris đề xuất nhập tịch cho tiền đạo Bergson da Silva (Brazil) và Manuel Hidalgo (Argentina) như một giải pháp ngắn hạn. Bergson, 33 tuổi, đã ghi 126 bàn sau 120 trận cho JDT từ khi gia nhập vào tháng 3/2021. Hidalgo, 25 tuổi, cũng đến Malaysia thi đấu từ tháng 5/2021 đến nay và hiện chơi cho Sri Pahang.
Bên cạnh những gương mặt kể trên, FAM cũng đang xúc tiến hoàn tất các thủ tục nhập tịch cho 3 cầu thủ gốc Hà Lan, gồm tiền đạo Ferdy Druijf (1m90, 26 tuổi, thuộc CLB Rapid Wien – Áo), tiền vệ phòng ngự Sem Scheperman (1m88, 22 tuổi, Heracles Almelo – Hà Lan) và hậu vệ phải Dylan van Wageningen (1m89, 27 tuổi Sparta Rotterdam – Hà Lan).
Trong số này, tiền đạo Ferdy Druijf được cho là gần như đã hoàn tất thủ tục nhập tịch Malaysia. Chân sút cao 1m90 hiện chỉ còn chờ ngày tuyên thệ để chính thức đủ điều kiện thi đấu cho ĐT Malaysia. Được biết, Ferdy Druijf từng khoác áo U20 Hà Lan nhưng tiền đạo có mẹ là người Malaysia vẫn đủ điều kiện thi đấu cho “Hổ Mã Lai”.
Trước đó, FAM cũng đã có những động thái cải cách mạnh mẽ khi bổ nhiệm HLV Peter Cklamovski người Australia ngồi vào ghế nóng và cựu HLV Kedah Nafuzi Zain dẫn dắt đội tuyển U23 Malaysia. Ngoài ra, cựu tiền đạo đội tuyển Canada, Rob Friend được bổ nhiệm làm giám đốc điều hành đội tuyển Malaysia, còn bác sĩ Craig Duncan đến từ Australia làm Trưởng khoa Y học thể thao và thành tích cao.
Sau khi bị loại sớm ở vòng bảng AFF Cup 2024, Malaysia đang cho thấy tham vọng lớn ở Asian Cup 2027 sắp tới. Nếu kế hoạch nhập tịch nhóm 6-7 cầu thủ trên thành công, Malaysia sẽ sở hữu một lực lượng “siêu nhập tịch” rất chất lượng, không mấy thua kém so với Indonesia.
Ở AFF Cup 2024 vừa qua, Malaysia có một số cầu thủ nhập tịch như tiền vệ Endrick, tiền đạo Paulo Josue (Brazil), Fergus Tierney (Scotland) và tiền vệ Ezequiel Aguero (Argentina). Hai cầu thủ không có mặt đợt này là tiền đạo Romel Morales (Colombia), Mohamadou Sumareh (Gambia). Họ vẫn còn những sự lựa chọn chất lượng khác như gồm hậu vệ Declan Lambert (Anh), Daniel Ting (Anh, Trung Quốc), Dominic Tan (Trung Quốc, Singapore), Stuart Wilkin, Darren Lok (Anh), LaVere Corbin-Ong (Canada, Anh, Barbados), Dion Cools (Bỉ), Matthew Davies, Brendan Gan (Australia), Junior Eldstal (Thụy Điển).
Việc Malaysia có thể sử dụng hơn chục cầu thủ nhập tịch trong đội hình ở giải đấu sắp tới có thể xem là thách thức không nhỏ với ĐT Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027.