Đức khép lại vòng loại EURO 2020 với ngôi đầu bảng C

ĐT Đức: Ấn tượng nhưng chưa hoàn hảo

Đức Việt
08:24 ngày 21-11-2019
ĐT Đức đã khép lại chiến dịch vòng loại EURO 2020 bằng trận đại thắng Bắc Ireland tới 6-1 vào rạng sáng qua. Tuy đứng đầu bảng C, song đội quân của HLV Joachim Loew vẫn còn nhiều điểm cần phải hoàn thiện để hướng tới EURO 2020.
Đức khép lại vòng loại với ngôi đầu bảng C: Ấn tượng nhưng chưa hoàn hảo

Chiến thắng hoành tráng...
Chỉ có một bất ngờ nho nhỏ trên sân Commerzbank-Arena vào rạng sáng qua. Bắc Ireland mở tỷ số ngay từ phút thứ 7. Nhưng sau đó mọi việc diễn ra đúng như nhiều người dự đoán trước trận. Đức đè bẹp Bắc Ireland tới 6-1 để bảo toàn ngôi đầu bảng C của mình khi chiến dịch vòng loại EURO 2020 khép lại. Chiến thắng vang dội này là bước tiếp theo trên hành trình chinh phục lại niềm tin từ người hâm mộ của thầy trò Loew sau thất bại ê chề ở World Cup 2018.

Serge Gnabry chính là ấn tượng nổi bật nhất trong những ấn tượng tích cực của ĐT Đức. Dù quen đá cánh ở Bayern, Gnabry vẫn chơi cực hay khi được Loew bố trí làm trung phong ảo của Mannschaft. Anh lập hattrick cực đẳng cấp vào lưới Bắc Ireland. Như vậy, Gnabry đã ghi tổng cộng 13 bàn sau 13 lần khoác áo Mannschaft.

Hiệu suất ghi bàn cho ĐT Đức của Gnabry đã vượt hàng loạt các chân sút cự phách trong lịch sử Mannschaft như Rudi Voeller, Juergen Klinsmann, Miroslav Klose, Thomas Mueller,… Thành tích ghi 13 bàn sau 13 trận khoác áo ĐT Đức như Gnabry chỉ có huyền thoại Gerd Mueller làm được cách đây nửa thế kỷ.

Joshua Kimmich ngày càng trưởng thành trong vai trò tiền vệ trung tâm. Dù có chơi cạnh Toni Kroos, Ilkay Guendogan hay Leon Goretzka thì Kimmich cũng đều chứng tỏ được khả năng chốt chặn trước hàng phòng ngự và khả năng chia bài của mình. 

Sở dĩ Loew có thể yên tâm chuyển hẳn Kimmich từ vị trí hậu vệ phải lên vị trí tiền vệ trung tâm là do ông đã có phương án khác cũng rất đáng tin cho hành lang phải của đội nhà. Lukas Klostermann càng chơi càng đĩnh đạc với vai trò hậu vệ phải. Ngôi sao thuộc biên chế Leipzig này cũng chính là người kiến tạo pha lập công thứ hai của Gnabry.

Thi đấu tốt tại vòng loại, nhưng ĐT Đức vẫn chưa tìm được cặp trung vệ ưng ý

Hai cánh của Đức hiện khá ổn định và đồng đều. Bên cánh trái, Jonas Hector chỉ còn là lựa chọn số 3 sau Nico Schulz và Marcel Halstenberg. Thế nhưng trong lần được đá chính trước Bắc Ireland vừa qua, Hector có tới 2 pha kiến tạo thành bàn trong những lần dâng lên hỗ trợ tấn công. 

Cuộc cạnh tranh vị trí trong nội bộ ĐT Đức đang diễn ra rất tích cực. Có thể thấy thêm điều này qua việc Julian Brandt quyết giữ chỗ trên hàng công bằng việc nỗ lực đóng góp một bàn và một đường kiến tạo thành bàn trong chiến thắng trước Bắc Ireland vừa qua.

... Nhưng cả chiến dịch chưa hoàn hảo
Đức đã đứng đầu bảng C, bảng đấu có sự hiện diện của Hà Lan ngày càng thay da đổi thịt. Dù vậy, chưa thể khẳng định Đức đã hồi sinh sức mạnh hoàn hảo của mình. Không phải vô cớ mà cả Loew lẫn giám đốc ĐT Đức, Oliver Bierhoff mấy lần tự nhận rằng Đức không phải ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch EURO 2020.

Cặp trung vệ của Đức vẫn chưa có được khung ổn định sau khi Loew loại hẳn Mats Hummels, Jerome Boateng còn Niklas Suele dính chấn thương nghiêm trọng phải nghỉ thi đấu dài hạn. Những trận vừa qua, Loew đã thử nghiệm Jonathan Tah, Niklas Stark, Matthias Ginter, Robin Koch và thậm chí cả Emre Can cho vị trí trung vệ nhưng chưa thể tìm ra một cặp trung vệ thực sự cứng trước khung thành Mannschaft.

Cần nhắc lại rằng, Đức xếp trên Hà Lan nhưng lại thua đối thủ nếu xét về đối đầu. Trên sân khách, Đức thắng Hà Lan với tỷ số 3-2, nhưng về sân nhà lại thua Hà Lan tới 2-4. Trong khi đó, các chiến thắng của họ trên sân của Belarus và Bắc Ireland đều chưa thực sự thuyết phục.

Đối thủ của Đức ở EURO 2020 khó nhằn hơn nhiều so với Bắc Ireland, Belarus hay Estonia. Nên sự khiêm tốn của Loew và Bierhoff là hợp lý và thực tế.

Ổn định như Kimmich
Joshua Kimmich là cầu thủ duy nhất góp mặt vào đội hình xuất phát cả 22 trận của Đức kể từ đầu năm 2018. Kimmich cũng là cầu thủ duy nhất thi đấu trọn vẹn không thiếu phút nào trong cả 10 trận của Đức ở năm 2019.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Gnabry sánh ngang thành tích của 'kẻ dội bom' Gerd Mueller Gnabry sánh ngang thành tích của 'kẻ dội bom' Gerd Mueller

    Cầu thủ chạy cánh Serge Gnabry của Bayern Munich mới đây đã tự tạo cho mình 1 kỷ lục mới sau cú hat-trick vào lưới Bắc Ireland tại vòng loại EURO 2020 vào rạng sáng nay, 20/11.

  • Herbert Hainer, tân chủ tịch Bayern là ai? Herbert Hainer, tân chủ tịch Bayern là ai?

    Từ ngày 15/11 vừa qua, thượng tầng Bayern chứng kiến cuộc chuyển giao quyền lực khi Herbert Hainer tiếp quản ghế chủ tịch từ Uli Hoeness. Hainer là ai mà được tín nhiệm làm người đứng đầu bội bóng vĩ đại nhất nước Đức?

  • ĐT Đức: Cơ hội cho Niklas Stark ĐT Đức: Cơ hội cho Niklas Stark

    Niklas Stark có thể hình to lớn (1m90), kỹ năng phòng ngự toàn diện và tư chất thủ lĩnh. Trung vệ của Hertha Berlin hứa hẹn là một giải pháp hữu hiệu cho hàng thủ ĐT Đức. Từng nhiều lần được triệu tập, nhưng đêm nay Stark mới được chơi trận ra mắt Die Mannschaft trong cuộc tiếp đón Bắc Ireland.

  • Đại diện của Guardiola bóng gió khả năng trở lại Bayern Đại diện của Guardiola khiến nửa xanh thành Manchester náo loạn

    Trước những tin đồn về việc BLĐ Bayern Munich đang thuyết phục HLV Pep Guardiola trở lại dẫn dắt, người đại diện của chiến lược gia người Tây Ban Nha, Josep Maria Orobitg đã có những chia sẻ khiến không ít CĐV Man City lo lắng.

  • ĐT Đức: Ơn giời, Toni Kroos tỉnh lại rồi ĐT Đức: Ơn giời, Toni Kroos tỉnh lại rồi

    Sau thời gian chìm lắng, Toni Kroos đã tìm lại phong độ đỉnh cao trong chiến thắng 4-0 trước Belarus. Tiền vệ của Real Madrid lập cú đúp bàn thắng và có 1 pha kiến tạo trong ngày ĐT Đức giành vé tới EURO 2020.

  • Uli Hoeness: Người đàn ông đưa Bayern lên hàng ngũ siêu cường Uli Hoeness: Người đàn ông đưa Bayern lên hàng ngũ siêu cường

    “Uli Hoeness là một dấu son chói lọi trong lịch sử Bayern, không chỉ trên cương vị một cầu thủ. Sự lớn mạnh và những giá trị của CLB ngày hôm nay có sự liên hệ mật thiết đến công sức của ông”, huyền thoại bóng đá Đức Franz Beckenbauer đã mô tả một cách ngắn gọn nhưng đầy đủ như thế về người đã định hình Bayern suốt hơn nửa thế kỷ qua.

  • Bayern đặt niềm tin vào 'người đóng thế' Flick Bayern đặt niềm tin vào 'người đóng thế' Flick

    BLĐ Bayern Munich xác nhận Hans-Dieter Flick sẽ vẫn là HLV trưởng của câu lạc bộ, ít nhất là đến thời điểm Bundesliga bước vào giai đoạn nghỉ Đông.

  • Bayern: Hoeness từ chức chủ tịch, Flick được tại vị thêm 2 tháng Bayern: Hoeness từ chức chủ tịch, Flick được tại vị thêm 2 tháng

    Nội bộ Bayern Munich đang có những biến động rất lớn trong thời gian gần đây khi Herbert Hainer sẽ thay Uli Hoeness giữ chức chủ tịch, còn Hansi Flick được trao cơ hội thêm tới tận Giáng sinh.

  • Ter Stegen xứng đáng được trao cơ hội ở ĐT Đức Ter Stegen xứng đáng được trao cơ hội ở ĐT Đức

    Marc-Andre ter Stegen xứng đáng được trao cơ hội thể hiện mình nhiều hơn trong khung thành ĐT Đức. Ít nhất thì Ter Stegen cũng xứng đáng được trao cơ hội bắt chính ở trận đấu đêm nay. Bởi trận Đức tiếp Belarus diễn ra trên sân Borussia Park ở thành phố Monchengladbach, quê nhà của thủ môn này.

  • Timo Werner chịu bó tay trước Lewandoswki Timo Werner chịu bó tay trước Lewandoswki

    Tiền đạo Timo Werner thừa nhận anh có rất ít hy vọng vượt qua thành tích ghi bàn của Robert Lewandowski ở Bundesliga mùa này, vì phong độ của tiền đạo đang khoác áo Bayern Munich chỉ có thể sánh được với Lionel Messi và Cristiano Ronaldo.

  • Joshua Kimmich mong Pep trở lại Bayern Joshua Kimmich mong Pep trở lại Bayern

    Rất nhiều thành viên của Bayern Munich đang mơ về ngày tái ngộ HLV Pep Guardiola và ngôi sao mới nhất công khai mong muốn này là cầu thủ đa năng Joshua Kimmich.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x