Locatelli mới ra mắt tuyển Italia hồi tháng 9/2020 song đã nổi lên là cầu thủ quan trọng của Azzurri tại EURO 2020 với hai bàn thắng ghi được. Tiền vệ này thi đấu cần mẫn, thu hồi bóng, tạo cơ hội và tự mình lập công, tất cả đều có đóng góp rất lớn vào thành công của tuyển Italia tính đến lúc này.
Cái tên Gosens đã được nhắc tới rất nhiều sau khi tỏa sáng rực rỡ giúp Đức đánh bại Bồ Đào Nha 4-2 trong trận cầu mà Die Mannschaft buộc phải thắng. Chỉ hơn 1 năm sau lần đầu khoác áo tuyển Đức, hậu vệ 26 tuổi đã trở thành một trong những cầu thủ quan trọng nhất của Joachim Low.
Ở giải đấu lớn đầu tiên thi đấu cho tuyển Pháp sau quãng thời gian dài bị HLV Didier Deschamps ngó lơ, Benzema rất biết cách ghi điểm bằng cú đúp bàn thắng. Tiền đạo của Real Madrid chứng minh anh không hề bỡ ngỡ trong lần được phục vụ trở lại cho ĐTQG.
Ở EURO 2020, Damsgaard được HLV Kasper Hjulmand sử dụng trong vai trò tiền vệ tấn công và anh đã cho thấy khả năng của mình với 1 bàn thắng cùng nhiều đường chuyền tạo cơ hội ấn tượng. Công bằng mà nói, nếu không có sao mai 20 tuổi, Đan Mạch khó lòng vào vòng 1/8.
Ở tuổi 25, Phillips trở thành sự lựa chọn không thể thay thế của Anh tại tuyến giữa. Ở EURO 2020, tiền vệ thuộc biên chế Leeds này đã có 17 lần thu hồi bóng, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác của Tam sư và 1 đường kiến tạo.
Shaw đã mang phong độ tuyệt vời của mình tại MU lên tuyển Anh, chính xác là vậy. Hậu vệ 25 tuổi trong 2 trận ra sân ở vòng bảng đã tạo ra 4 cơ hội ghi bàn, cùng với đó là 13 lần thu hồi bóng.
Ở vòng bảng EURO 2020, Pedri đá chính toàn bộ các trận và trình diễn bộ mặt chững chạc, khác hẳn với tuổi 18 của anh. Pedri có trung bình hơn 1 lần chạm bóng mỗi phút, hoàn thành 90% trong tổng số gần 79 đường chuyền mỗi trận.
Nếu để tìm ra một cầu thủ thi đấu nổi bật nhất của Anh ở vòng bảng, thì đó là Foden thay vì Raheem Sterling - tác giả của cả 2 bàn thắng cho Tam sư. Tiền vệ trẻ của Man City thi đấu ấn tượng với các pha xử lý kỹ thuật và đầy khôn khéo. Ở vòng knock-out, Foden chắc chắn là niềm hi vọng lớn của Anh.
Gilmour đã chơi một trận tuyệt hay trước Anh. Trong 76 phút, tiền vệ 20 tuổi hoàn thành 40 đường chuyền (6 lần ở 1/3 cuối sân đối phương) và 8 lần thu hồi bóng. Gilmour có mặt ở mọi điểm nóng trên sân và đáng tiếc đã nhiễm Covid-19 nên lỡ hẹn với trận đấu cuối cùng của Scotland gặp Croatia.
Sanches từng đoạt giải thưởng Cậu bé vàng năm 2016, nhưng sau đó đã sa sút không phanh và tưởng chừng như sẽ lụi tàn. Dẫu vậy, quãng thời gian ở Lille đã giúp anh tìm lại phong độ và tại VCK EURO 2020, Sanches một lần nữa tỏa sáng rực rỡ với màn trình diễn đỉnh cao trước Pháp. Tốc độ, mạnh mẽ và đầy kỹ thuật, Sanches chính là lời giải cho bài toán tuyến giữa của Bồ Đào Nha.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn