Jurgen Klinsmann luận bàn đại chiến Anh vs Đức

KHÔI NGUYÊN
19:02 ngày 29-06-2021
Trong một cuộc phỏng vấn gần đây trên đài BBC, cựu danh thủ và cựu HLV của ĐT Đức là Jurgen Klinsmann đã chia sẻ những suy nghĩ xung quanh trận đại chiến Anh vs Đức tại vòng 1/8 EURO 2020 sẽ diễn ra vào đêm nay. Đáng chú ý, MC của đài BBC là huyền thoại Alan Shearer. 

JURGEN KLINSMANN TỪ EURO 1996 ĐẾN EURO 2020

Mở đầu cuộc trò chuyện, Alan Shearer nói về kỳ EURO 1996, giải đấu mà ĐT Anh bị Đức đánh bại ở bán kết. Đó cũng là giải đấu mà Alan Shearer đoạt danh hiệu Vua Phá Lưới với 5 bàn thắng. “Khi ĐT Đức và CH Czech chuẩn bị tranh tài trong trận chung kết, tôi không mấy bận tâm về kết quả. Tâm trí tôi khi đó hoàn toàn hướng đến một cầu thủ: Jurgen Klinsmann.”

“Tôi đã ghi được 5 bàn thắng, còn Klinsmann mới chỉ có 3 bàn. Nếu anh ấy lập một cú hattrick trong trận đấu đó, anh ấy sẽ cướp khỏi tay tôi danh hiệu Vua Phá Lưới. Đây là điều tôi không thích chút nào bởi nước Anh đã phải chịu nỗi thất vọng quá lớn mùa Hè năm đó. 

May mắn thay, Oliver Bierhoff đã ghi bàn thắng cho Đức và tôi vẫn là Vua Phá Lưới. Điều đó đồng nghĩa với việc tôi được nhận một giải thưởng mang tính cá nhân, còn Klinsmann thì được hôn lên chiếc cúp danh giá dành cho nhà vô địch. Tôi rất vui với danh hiệu của riêng mình nhưng nếu được chọn, chắc chắn tôi sẽ trao đổi nó với vinh dự của Klinsmann.

“ĐT Anh rất có thể đã vô địch EURO 1996”, Klinsmann trông vẫn trẻ trung như 25 năm trước, mở đầu cuộc phỏng vấn. “Nếu muốn vô địch giải đấu này, ngoài sức mạnh nội tại ra còn cần một chút may mắn, điều mà ĐT Đức đã có. Nghĩ mà xem, có những trận đấu chúng tôi chơi không hay bằng đối thủ.

Chúng tôi đã chiến đấu với người Italia ở vòng bảng và họ có màn thể hiện tốt hơn. Họ tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn và thủ môn của chúng tôi, Andreas Kopke đã chơi quá xuất sắc. Có thể nói đó là giải đấu tuyệt vời nhất trong sự nghiệp của anh ấy.

Klinsmann và ĐT Đức đã có một kỳ EURO thành công vào năm 1996 khi loại chủ nhà Anh ở vòng bán kết

Chúng tôi đã nỗ lực để từng bước chinh phục giải đấu đó dù không có đội hình tốt nhất. Nhưng chúng tôi không bao giờ từ bỏ và quyết tâm nghiền nát mọi vật cản dù đối mặt với ai chăng nữa. Phải nói là chính chúng tôi cũng ngạc nhiên khi đem chiếc cúp về quê hương.

Sau trận chung kết, chúng tôi đã cùng nhau hát vang ca khúc Football’s coming home trong phòng thay đồ, trên máy bay, trước những người hâm mộ. 20.000 con người đã cùng nhau hoà ca trong một buổi tiệc ăn mừng tại toà thị chính ở Frankfurt”. 

Nhiều người có thể đã quên, nhưng lý do khiến Klinsmann không ghi thêm bàn thắng tại EURO 1996 là vì anh thực sự đã bỏ lỡ trận bán kết kịch tính giữa Anh vs Đức. 

“Tôi đã gặp vấn đề ở bắp chân ở trận đấu tứ kết gặp Croatia. Đó là chấn thương duy nhất của tôi trong toàn bộ sự nghiệp. Và điều buồn cười là nó đã xảy ra bởi chân trái của tôi ngắn hơn chân phải chỉ bảy milimet. Đó là thứ bẩm sinh và tôi luôn sử dụng miếng lót giày để khắc phục nó, nhưng riêng ở trận đấu đó, tôi đã quên mang lót giày. Đó là nguyên nhân gây ra chấn thương”.

Dù không thi đấu ở trận bán kết đó, Klinsmann vẫn nhớ rất rõ trận đấu: “Bầu không khí mà các CĐV Anh tạo ra trên sân Wembley thật khó quên đối với tôi. Toàn bộ sân vận động hát bài Football's coming home - một nguồn năng lượng và sự phấn khích mà tôi chưa bao giờ trải qua cho đến thời điểm đó.

Tôi đã chơi trong trận derby Milan, trận derby miền Nam nước Đức giữa Bayern và Stuttgart, giữa những sân vận động có sức chứa 70-80.000 khán giả. Nhưng đêm đó thật đặc biệt”.

Klinsmann bảy tỏ sự ủng hộ với tiền đạo Harry Kane của ĐT Anh bởi đây cũng là hậu bối của ông tại Tottenham

Và bây giờ, giống như năm 1996, Anh đã đấu với Scotland ở vòng bảng trước khi đối đầu với người Đức tại Wembley ở vòng loại trực tiếp. Và những ký ức về người Đức luôn là những vết gợn trong tâm trí những CĐV Anh. Liệu năm nay Tam Sư có thể tạo ra khác biệt hay sẽ lại một lần nữa ra về trong cay đắng trước Die Mannschaft?

Rất khó để đưa ra một dự đoán chính xác về trận đấu này. Đoàn quân của HLV Joachim Low đã để thủng lưới trong 3 trận đã đấu dù được chơi trên sân nhà ở Munich. 1 bàn phản lưới nhà ở trận gặp Pháp, 2 bàn ở trận gặp Bồ Đào Nha và ngay cả Hungary cũng có thể khiến thủ môn Neuer 2 lần vào lưới nhặt bóng. 

Hàng thủ của Đức không quá xuất sắc, nên năm nay lấy công bù thủ có vẻ là phương án mà Die Mannschaft lựa chọn.

“Thành thật mà nói, cảm xúc trong tôi khá phức tạp", Klinsmann nói khi được hỏi về hành trình đã qua của đội tuyển Đức. “Chúng tôi dường như đã đi đúng hướng sau khi đánh bại Bồ Đào Nha, nhưng sau đó lại vật lộn để giành 1 điểm trước Hungary. Một màn trình diễn thiếu cá tính và tốc độ. Nhưng giải đấu mới chỉ kết thúc vòng bảng, và mọi thứ sẽ thay đổi rất nhiều khi tiến vào vòng loại trực tiếp”.

SỨC MẠNH CỦA ĐT ANH NẰM Ở ĐÂU?

“ĐT Anh có những cầu thủ đáng chú ý như Raheem Sterling, Mason Mount. Saka đã chơi một trận đấu rất hay trước CH Czech. Tôi rất thích Phil Foden - người đã có một năm thành công rực rỡ cùng Man City. ĐT Anh còn có Harry Maguire - cầu thủ khiến đối phương khiếp sợ khi cầm bóng băng qua hàng tiền vệ. 

Harry làm tôi nhớ đến Lucio, trung vệ người Brazil. Cậu ấy tựa như một chiếc xe Ford Mustang xuyên qua mọi vật cản vậy. Và đừng quên là Harry Kane - cỗ máy ghi bàn vẫn chưa bắt đầu nhả đạn”.

Kane đã không ghi bàn cho ĐT Anh trong các trận đấu vòng bảng, chỉ có 2 bàn cho Tam Sư kể từ tháng 11/2019 và đang chịu không ít áp lực. Đó là điều tương tự mà cả Alan Shearer và Jurgen Klinsmann từng gặp phải. Shearer đã tịt ngòi gần 2 năm trước EURO 1996. 

Còn ở EURO 1992, Klinsmann đã có phong độ tồi tệ ở những vòng đấu cuối cùng tại Seria khi còn đá cho Inter Milan, thậm chí không có tên trong đội hình xuất phát trong trận mở màn của ĐT Đức với ĐT Sô viết (sau này là ĐT Nga), nhưng sau đó đã trở lại với phong độ xuất sắc. “Tôi tin rằng một khi Kane thông nòng, cậu ta sẽ ghi thêm nhiều bàn thắng nữa, hy vọng là không phải bàn thắng vào lưới ĐT Đức”.

Shearer đồng ý: "À vâng, Harry Kane. Harry đã không ghi bàn cho đội tuyển Anh trong các trận đấu vòng bảng và đang chịu một số áp lực. Đó là cảm giác mà tôi biết rõ từ 1996 khi tịt ngòi ở ĐTQG gần 2 năm. HLV Terry Venables đã nói rằng tôi chắc chắn sẽ đá trong đội hình xuất phát, điều này khiến tôi rất tự tin".

Klinsmann cũng ở trong tình huống tương tự trước EURO 1992. “Tôi hiểu tâm trạng của Harry Kane. Cậu ta cần nhìn nhận mọi tình huống theo cách tích cực và đừng nghi ngờ bản thân. Khi bạn thiếu tự tin, cách tốt nhất để đối phó với nó là rèn luyện, giải phóng tâm trí và cảm thấy hài lòng với chính mình. 

Sau đó, những điều tốt đẹp sẽ đến. Kết thúc giải đấu, cậu ấy sẽ có thời gian để đưa ra quyết định cho sự nghiệp của mình ở cấp CLB. Còn hiện tại, hãy hoàn toàn tập trung cho Tam Sư”.

Cựu HLV của ĐT Đức tại World Cup 2006 đánh giá khá cao trung vệ Harry Maguire của Tam Sư

Klinsmann cũng từng ở trong tình trạng của Harry Kane khi rời Spurs. Giống như tiền đạo số một của ĐT Anh, Klinsmann đã có những tháng ngày hạnh phúc ở Tottenham, chơi xuất sắc và ghi nhiều bàn thắng, nhưng danh hiệu vẫn là điều duy nhất còn thiếu.

“Bayern Munich đã đưa ra lời mời và thật khó để chối từ. Tôi rất có thể sẽ giành được chức vô địch Bundesliga và nếu may mắn thì thêm cả cúp châu Âu nữa. Sau đó, cả hai điều này đều đã xảy ra. Tôi thực sự khao khát danh hiệu, vì vậy đó là quyết định đúng đắn, ngay cả khi tôi đã có mùa giải tuyệt vời cùng Spurs”.

Tottenham vẫn đang tìm kiếm một HLV, công việc mà Klinsmann đã nói rằng ông rất hứng thú. Klinsmann đang tìm cách quay trở lại với công việc. “Tôi chắc chắn sẽ quay lại vào một thời điểm nào đó vì tôi cảm thấy mình vẫn chưa hoàn thành nghiệp huấn luyện. 

Tôi đặc biệt thích thú khi được hướng dẫn và quản lý các cầu thủ - đó là nơi tôi có thể phát huy các thế mạnh của mình. Mối quan hệ tốt đẹp được tạo ra khi cả hai bên có cùng mục tiêu. Cần phải luôn cởi mở để lắng nghe và khám phá mọi ý tưởng, những khoảnh khắc duy nhất bạn nhận ra liệu mình có phù hợp với môi trường hay không là khi bạn thực sự bắt tay vào công việc”.

Trở lại với trận đấu đêm nay, ĐT Anh được chơi trên sân nhà, điều tạo nên cả lợi thế lẫn áp lực cho đội bóng của Gareth Southgate. Klinsmann từng ở vị trí tương tự như Southgate, khi ông đã dẫn dắt đội tuyển Đức vào đến bán kết World Cup trên sân nhà năm 2006.

“Tôi nghĩ rằng bạn sẽ chịu áp lực nếu nghĩ quá nhiều về những gì người ta nói. Hãy chỉ tập trung vào công việc của mình. HLV phải giúp đội bóng của mình có tâm lý thoải mái, nhẹ nhàng, tích cực nhất có thể, phải đảm bảo rằng không cầu thủ nào cảm thấy bị cạn kiệt năng lượng.

Tôi nghĩ chúng ta sẽ chứng kiến một trận đấu hấp dẫn vì cả hai đội có phong cách trái ngược. Có thể trong 15-20 phút đầu tiên hai đội sẽ đá chặt chẽ nhưng sớm muộn gì một màn đôi công cũng sẽ diễn ra. Tôi hy vọng trận đấu này sẽ thú vị như các trận đại chiến Anh vs Đức năm 1996 hay 1990. Sẽ rất khó để gọi tên kẻ chiến thắng trong trận đấu ở vòng 1/8 EURO 2020 này và hãy cùng chờ xem đội nào may mắn hơn”.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x