Trong phòng họp báo sau trận đấu, nhà cầm quân họ Vũ đã mở đầu bằng lời chia sẻ: “Đầu tiên, tôi phải giành lời khen ngợi các cầu thủ của Nam Định khi đã nỗ lực đến những phút cuối trận. Thực tế chúng tôi đã chơi tốt hơn nhiều so với trận đấu gặp SLNA ở vòng 2. Tuy nhiên, Nam Định vẫn đang gặp vấn để ở khâu dứt điểm, khi có nhiều cơ hội mà vẫn chưa tận dụng được tốt. Hy vọng ở quãng nghỉ tới, chúng tôi sẽ cải thiện tốt được điều này”.
Nói về bàn mở tỷ số của PVF-CAND ở khoảng cuối hiệp 1, khi họ chỉ có 1 pha thoát xuống và biến thành bàn thắng. HLV Vũ Hồng Việt bày tỏ rất thẳng thắn: “Hàng thủ của Nam Định thời gian qua thường bị mất tập trung, nhất là khi gặp những đội bóng yếu và tất cả dồn cho tấn công, nên dễ bị hổng ở khâu phòng ngự. Đây cũng là vấn đề mà tôi phải lưu tâm và cần cải thiện trong thời gian tới”.
Hiện nay, lực lượng của Nam Định vẫn đang gặp nhiều vấn để với một loạt ca chấn thương, đây cũng là nỗi lo của đội bóng thành Nam. Do đó, không ngạc nhiên khi HLV Hồng Việt cho biết: “Nam Định đang có nhiều pha chấn thương như Xuân Son, Văn Toàn và mới đây thêm Tuấn Anh, Hồng Duy, Văn Đạt cũng chưa biết khi nào mới có thể quay lại. Điều này thực tế đang ảnh hưởng đến lối chơi của đội và cũng là nỗi lo của tôi. Dẫu vậy các cầu thủ còn lại cũng đang rất nỗ lực để thể hiện mình và các ngoại binh cũng cố gắng để bù đắp những khoảng trống do những gương mặt chấn thương để lại. Hy vọng mọi thứ sẽ ổng trong khoảng thời gian tới”.
Trong khi đó, HLV Thạch Bảo Khanh của PVF-CAND khá tiếc nuối: “Đá sân khách, lại bị mất người do Mpande không thể thi đấu vì thẻ phạt, nhưng các cầu thủ của chúng tôi đã chơi rất kiên cường trong hiệp 1 và đã có bàn thắng. Chỉ tiếc là hiệp 2 khi Nam Định tăng cường thêm những gương mặt chất lượng, trong lúc lực lượng của chúng tôi bị thiếu hụt do chấn thương và thẻ phạt, nên không thể trụ vững. Hơi tiếc khi trận này chúng tôi lại thua. Tuy nhiên, như tôi đã nói ngay từ đầu mùa giải, mục tiêu của PVF-CAND là cố gắng trụ hạng”.