Nhận định bóng đá Italia vs Phần Lan, 02h45 ngày 24/3: Mancini vẫn loay hoay tìm đường

MINH VIỆT
07:18 ngày 23-03-2019
Gần 1 năm sau khi được bổ nhiệm làm HLV trưởng ĐT Italia, Roberto Mancini vẫn đang loay hoay tìm đường hồi sinh Azzurri. 9 trận đấu đã qua, không có nhiều điều tích cực được vị chiến lược gia này mang lại. Trong hoàn cảnh đó, Italia rất có thể sẽ có khởi đầu không dễ dàng ở vòng loại EURO 2020.

Gian Piero Ventura là thảm họa của ĐT Italia. Dưới sự dẫn dắt của HLV này, Azzurri đã không thể giành vé dự VCK World Cup 2018. Ventura phải trả giá bằng chính chiếc ghế HLV. Và người được bổ nhiệm thay thế là Roberto Mancini. Tháng 5/2018, vị cựu HLV của Inter trở thành “thuyền trưởng” của Italia. 

Sự kỳ vọng đặt vào Mancini là khá lớn. Các tifosi hy vọng Mancini với những năm tháng thành công cùng Inter rồi sau đó là Man City, sẽ giúp Azzurri trở lại đỉnh cao. Nhưng tới thời điểm này, sau 10 tháng trên “ghế nóng”, dấu ấn mà Mancini để lại khá mờ nhạt. Sau 9 trận đấu với Mancini, Italia chỉ giành được 3 chiến thắng, hòa 4 và nhận 2 thất bại. Đáng chú ý, cả 3 thắng lợi của Azzurri đều chỉ là trước những đối thủ dưới cơ như Saudi Arabia, Ba Lan hay mới nhất là Mỹ. 

Chưa hết, tại UEFA Nations League hồi năm ngoái, Azzurri của Mancini cũng từng đối mặt nguy cơ phải xuống hạng, sau khi để Ba Lan cầm hòa trên sân nhà và sau đó thua Bồ Đào Nha. Nói vậy để thấy, kết quả thi đấu của Italia dưới thời Mancini là rất kém. 


Cả lối chơi của Azzurri cũng không được định hình rõ rệt. Trận đấu ấn tượng nhất của Italia thời Mancini đến thời điểm này là chiến thắng 1-0 trên đất Ba Lan hồi tháng 10 năm ngoái. Đó là 90 phút mà Azzurri tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm, rồi ghi bàn ở những phút bù giờ. Tuy nhiên, chừng đó là không đủ để xua bớt nỗi thất vọng về lối chơi bế tắc, thiếu ý tưởng, nhạt nhòa trong triều đại Mancini. 

Một điểm trừ nữa của Mancini là cuộc cách mạng trẻ nửa vời mà ông đang tạo ra. Mancini đã trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ lên tuyển. Nhưng trong đợt tập trung này, ông lại triệu tập cả Quagliarella, chân sút đã 36 tuổi. Quagliarella đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới Serie A. Nhưng sự xuất hiện của Quagliarella rõ ràng không phải là lựa chọn chuẩn bị cho tương lai, mà cụ thể là ở EURO 2020, giải đấu Italia đặt rất nhiều kỳ vọng sẽ trở lại. 

Tóm lại, Azzurri sau gần 1 năm dưới sự dẫn dắt của Mancini vẫn như công trường ngổn ngang. Mancini chưa tìm ra được bộ khung ưng ý nhất. Và ông cũng chưa định hình được lối chơi Italia là theo phong cách nào. 

Với Phần Lan, về đẳng cấp chắc chắn không sánh bằng Italia. Tuy nhiên, đội quân của HLV Markku Kanerva đang cho thấy sự tiến bộ. Bằng chứng là ở UEFA Nations League, Phần Lan đã đứng đầu bảng 2 ở nhóm C. Thành tích này giúp Phần Lan chắc chắn có 1 vé dự vòng play-off EURO 2020, trong trường hợp họ không vượt qua được vòng loại giải đấu này này. Thành tích tốt đó giúp Phần Lan sẽ tăng thêm sự tự tin.

Đêm nay, Azzurri sẽ khởi đầu chiến dịch vòng loại EURO 2020. Tuy nhiên, với quá ít tín hiệu tích cực, nhiều khả năng đây sẽ tiếp tục là hành trình đầy gian nan với thầy trò HLV Mancini. 

Italia bất bại ở vòng loại EURO
Italia đã bất bại 13 năm ở vòng loại các kỳ EURO. Cụ thể, lần gần nhất Azzurri để thua 1 trận ở vòng loại EURO là hồi tháng 9/2006, với tỷ số 1-3 trước Pháp. Kể từ sau trận thua đó đến nay, Italia đã chơi 30 trận ở vòng loại EURO, giành 24 chiến thắng và 6 lần bị cầm hòa, ghi 56 bàn và chỉ để thủng lưới 14 lần. 

ĐỐI ĐẦU TRÊN MỌI ĐẤU TRƯỜNG

HLV Roberto Mancini (Italia): “Trận đấu đầu tiên luôn rất quan trọng. Mục tiêu của chúng tôi là giành chiến thắng tưng bừng để tạo sự thăng hoa cho những trận kế tiếp”. 

HLV Markku Kanerva (Phần Lan): “Italia không có phong độ cao. Chúng tôi hoàn toàn có thể kiếm được trận hòa trên sân của họ. Phần Lan tới đây không phải để nhận thất bại”. 



THÔNG TIN XUNG QUANH
- Hai đội không có vắng mặt nào đáng kể. 
- Italia thắng 5, thua 13/20 trận gần nhất theo kèo châu Á. 
- 14/20 trận gần nhất của Italia có tối đa 2 lần lưới rung. 
- Phần Lan thắng 12, thua 6/20 trận gần nhất theo kèo châu Á. 
- 14/20 trận gần nhất của Phần Lan có tối đa 2 lần lưới rung. 

ĐẶC BIỆT
Tổng bàn thắng lẻ
6/8 trận gần nhất của Phần Lan có tổng bàn thắng là số lẻ. 2/3 trận sân khách gần nhất của Phần Lan có kịch bản tương tự. Trận này nhiều khả năng khó có ngoại lệ. 


DỰ ĐOÁN: 1-0

BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x