Nico Williams - Lamine Yamal, đôi cánh thiên thần của La Roja

HANAH
10:52 ngày 15/07/2024
Đôi cánh Nico Williams - Lamine Yamal sẽ chắp cánh tương lai cho bóng đá Tây Ban Nha trong những năm tới đây. Hai ngôi sao trẻ này vừa có một kỳ EURO hoàn hảo với bản lĩnh và sự lỳ lợm hiếm có ở độ tuổi của mình.

Bộ đôi Nico Williams - Lamine Yamal ăn mừng chức vô địch EURO 2024

Hãy bắt đầu từ dòng “timeline” ngắn gọn: Ngày 12/7/2024, Nico Williams tròn 22 tuổi. Ngày 13/7/2024, Lamine Yamal đón sinh nhật tuổi 17. Ngày 14/7/2024, Lamine kiến tạo cho Nico ghi bàn mở tỷ số cho Tây Ban Nha trong trận chung kết EURO 2024 với người Anh. Sau đó, cả hai nâng cao chức vô địch châu Âu trong lần tham dự đầu tiên.

Trong bài phát biểu tại Catalunya cách đây không lâu, nhà vua Tây Ban Nha Felipe VI đã ca ngợi thế hệ thanh niên nước này vì “lòng nhiệt huyết, động lực lớn lao và tài năng xuất chúng” của họ. Mặc dù rất hạnh phúc khi có hai cô con gái nằm trong thế hệ này, nhưng Vua Felipe không thể không nhắc đến “cậu thiếu niên” kiệt xuất từ lò La Masia.

“Với tài năng mà Lamine Yamal đã mang đến cho chúng ta ở tuổi 16, thực sự chẳng còn gì để nói thêm về cậu thiếu niên này. Yamal là biểu tượng mạnh mẽ và tự hào của Catalunya nói riêng, của Tây Ban Nha nói chung”, Vua Felipe nhấn mạnh.

Cả hai như sinh ra để chơi cạnh nhau

Yamal sinh ra tại Catalunya trong gia đình có mẹ đến từ Guinea Xích đạo và cha đến từ Morocco. Trong khi đó, Nico Williams chào đời ở xứ Basque (Bilbao) với cha mẹ là người Ghana nhập cảnh vào Tây Ban Nha bằng cách trèo qua hàng rào biên giới vùng Melilla ở Bắc Phi. Giờ đây, cả hai trở thành những mắt xích không thể thiếu của La Roja tại EURO 2024.

HLV Luis de la Fuente không ngần ngại thừa nhận rằng, "họ khiến chúng tôi mạnh mẽ và vĩ đại hơn. Họ có thể dễ dàng chọn thi đấu cho ĐTQG khác, nhưng họ đã chọn bảo vệ màu cờ sắc áo Tây Ban Nha. Chúng tôi hạnh phúc vì điều đó”. Có lẽ, chiến lược gia 63 tuổi muốn nhấn mạnh đến hoàn cảnh xuất thân đặc biệt cùng quá trình trưởng thành nhiều chông gai đã tôi luyện nên những cậu học trò trẻ xuất sắc của ông.

Ở trận chung kết, cặp tài năng trẻ quần cho Luke Shaw và Kyle Walker mệt lử. Dù còn rất trẻ, cả hai đều rất bản lĩnh, trưởng thành và lì lợm. Họ không chơi kiểu xốc nổi, bung sức trong cả trận đấu mà có những thời điểm chùng xuống để rình rập. Bàn thắng của Yamal vào lưới ĐT Pháp ở bán kết cũng như pha kiến tạo của chính anh cho Nico Williams là hai trong những tình huống như thế.

Trên sân và ngoài đời, Yamal và Williams luôn rất thân thiết

Điều quan trọng hơn, cả hai hiểu nhau, tôn trọng nhau và không cần liếc mắt nhìn cũng có thể cảm nhận được những pha di chuyển của người kia để chuyền bóng, “thả bóng” đúng tầm cho đối tác dứt điểm. Hơn nữa, bộ đôi đều sở hữu những tố chất cực kỳ giống nhau: chơi bao sân, tận hưởng trận đấu, sử dụng kỹ năng rê bóng hoàn hảo, tốc độ như thể đang “nhảy múa” giữa những người bạn vậy.

Khi nhận được câu hỏi “Ai là cầu thủ Tây Ban Nha xuất sắc nhất”, Yamal chẳng ngần ngại trả lời “Nico”. Còn Williams cũng chẳng che giấu: “Lamine là cậu em trai bé bỏng của tôi và tôi yêu cậu ấy rất nhiều”.

Và trên sân, dù thi đấu ở hai cánh đối lập, nhưng ống kính máy quay thường xuyên chộp được những cảnh Yamal và Williams cùng chung một khuôn hình, hoặc đang trao đổi điều gì đó, hoặc đưa ra những tín hiệu mà chỉ có họ mới hiểu… Có lẽ, một trong những thành công nhất của Tây Ban Nha ở EURO năm nay chính là đã trình làng một đôi cánh "tuổi trẻ tài cao" và sẵn sàng thống lĩnh đỉnh cao trong những năm tới.

Cả Yamal lẫn Williams đều có danh hiệu

EURO 2024 khép lại với sự thống trị tuyệt đối của nhà vô địch Tây Ban Nha. Đặc biệt, đôi cánh thiên thần của họ đều có giải thưởng. Nếu Yamal được bầu chọn là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải, thì Williams nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết.

 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
Tin liên quan
Mới nhất