Bóng Đá Plus trên MXH

Ronaldo đi vào lịch sử bóng đá thế giới

06:25 ngày 24/05/2021
32
Tiền đạo Cristiano Ronaldo của Juventus đã kết thúc mùa giải 2020/21 với tư cách Vua phá lưới của Serie A và trở thành cầu thủ đầu tiên đạt được thành tích này tại Premier League, La Liga và giải đấu hàng đầu Italia.

    Trong mùa giải thứ 3 có mặt tại Serie A, Ronaldo đã lần đầu tiên chiến thắng ở cuộc đua giành Capocannoniere (Vua phá lưới Serie A) với 29 bàn thắng sau 33 trận ra sân. Mùa giải đầu tiên, Ronaldo chỉ có 21 bàn thắng, kém 5 bàn so với người dẫn đầu là Fabio Quagliarella. Mùa thứ 2, dù có được 31 bàn thắng, nhưng siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn chỉ đứng thứ 2, khi Ciro Immobilecó 36 bàn thắng để giành Vua phá lưới Serie A cũng như Chiếc giầy Vàng châu Âu.

    Mùa giải 2020/21 này, Ronaldo dù không chơi quá bùng nổ nhưng anh vẫn có được 29 bàn thắng để giành danh hiệu Vua phá lưới, bỏ xa người đứng sau là tiền đạo Romelu Lukaku của Inter Milan tới 5 bàn. Với thành tích này, Ronaldo đã trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử bóng đá thế giới giành danh hiệu Vua phá lưới ở 3 trong số 5 giải đấu hàng đầu châu Âu là Ngoại hạng Anh (1 lần, mùa 2007/08), La Liga (3 lần, 2010/11, 2013/14, 2014/15) và Serie A (1 lần, 2020/21).

    Trong màu áo Juventus, Ronaldo đã có 81 bàn thắng ở Serie A sau 97 trận ra sân. Nếu tính trên mọi đấu trường, siêu sao người Bồ Đào Nha có 101 bàn thắng sau 102 trận, hiệu suất ghi bàn quá ấn tượng với một cầu thủ đã bước sang tuổi 36. Những thành quả này giúp Ronaldo nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Serie A vào các năm 2019, 2020 và đang hướng đến lần thứ 3 liên tiếp giành giải thưởng này.

    Ronaldo lần đầu tiên giành Vua phá lưới Serie A

    Ronaldo lần đầu tiên giành Vua phá lưới Serie A

    Trở lại với những mùa giải Ronaldo giành danh hiệu Vua phá lưới. Đầu tiên là khi còn khoác áo Man United ở mùa 2007/08, mùa bóng mà anh có 31 bàn thắng tại Ngoại hạng Anh và 42 bàn thắng trên mọi đấu trường, giúp đội nhà giành cú đúp danh hiệu vô địch Ngoại hạng Anh và Champions League. Cá nhân Ronaldo ngoài danh hiệu Vua phá lưới anh còn có lần đầu tiên đoạt Quả bóng Vàng thế giới. Tổng cộng, Ronaldo đã ghi 118 bàn sau 292 lần ra sân cho Man United trước khi gia nhập Real Madrid vào năm 2009 với mức phí chuyển nhượng kỷ lục thế giới.

    Ronaldo và Chiếc giầy Vàng Ngoại hạng Anh duy nhất trong sự nghiệp

    Ronaldo và Chiếc giầy Vàng Ngoại hạng Anh duy nhất trong sự nghiệp

    Trong màu áo đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, Ronaldo đã giành được danh hiệu Pichichi (Vua phá lưới La Liga) 3 lần, trong đó lần đầu tiên là vào mùa giải 2010/11, khi anh ghi 40 bàn nhưng Real Madrid chỉ có thể về nhì sau Barcelona. Tuy nhiên, Real đã giành được Copa del Rey, danh hiệu đầu tiên của Ronaldo ở Tây Ban Nha.

    Ronaldo giành Vua phá lưới thứ 2 tại La Liga là ở mùa giải 2013/14 với 31 pha lập công. Mùa giải đó, Ronaldo đã giành được cả Champions League và giải Ballon d'Or lần thứ hai trong sự nghiệp của mình. Đó cũng là lần duy nhất cầu thủ người Bồ Đào ha được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất La Liga.

    Trong chiến dịch tiếp theo, Ronaldo một lần nữa giành được Pichichi sau khi ghi 48 bàn thắng, nhưng bỏ lỡ danh hiệu Quả bóng vàng khi Lionel Messi giúp Barca giành cú ăn ba La Liga, Copa và Champions League.

    Ronaldo có 3 danh hiệu Pichichi ở La Liga

    Ronaldo có 3 danh hiệu Pichichi ở La Liga

    Ronaldo rời Real Madrid để chuyển đến Juventus vào năm 2018 với tư cách là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha với 450 bàn thắng sau 438 lần ra sân. Tại La Liga, anh ghi 311 bàn chỉ sau 292 trận. Ngoài ra, cầu thủ sinh năm 1985 cũng đã vô địch Champions League 4 lần với Real Madrid.

    Thủ quân ĐT Bồ Đào Nha cũng là cầu thủ ghi bàn hàng đầu trong lịch sử Champions League với 134 bàn thắng. Ngoài ra, Ronaldo cũng là cầu thủ giành danh hiệu Vua phá lưới ở sân chơi Champions League tới 7 lần trong sự nghiệp, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác.

    Quang Minh • 06:25 ngày 24/05/2021

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    32
    Bình luận
    • Fan bongdaplus 07:43 ngày 24/05/2021

      Tôi đến đây là để giúp Juve giành C1 đấy nhé. Nổ quá anh Rô ạ :)) Sự thật là anh đến đây để giúp Juve giành vé đi C1 thôi :)) Fan Juve ăn cú lừa ngoạn mục.

      • Huy Lam 08:36 ngày 24/05/2021

        Thê mây ko nghĩ juve mua cr7 đê khuếch đại thương hiêu và bán áo đâu kiêm $ chư cr7 33t vẻ juve đê lây cúp cái gì hả. Đh juve thì que quẹt yêu như sên toàn các ôg già ơ hàng hâu vê, 1 mình gánh team ơ tuổi 36 Thê mây gánh đc ko mà to môm chê bài.

      • UEFALONA 09:34 ngày 24/05/2021

        @Fan bongdaplus. bạn sẽ không hiểu được làm kinh tế thì người ta phải sử dụng cách PR như thế nào đâu, ít ra thì trước khi sang Juve anh ta cũng là ĐKVĐ C1, là cầu thủ có thương hiệu số 1 TG, điều mà SerieA đã mất cách đây hơn 10 năm khi Kaka bỏ Milan sang Real.

      • Tuan Hai Pham 10:02 ngày 24/05/2021

        @Huy Lam: Bóng đá làm gì có ông nào 1 mình gánh team đc. Mùa này ở Juve hay nhất phải là Chiesa nhé.

      • Vũ Duy Thiện 10:46 ngày 24/05/2021

        tăng lương cho tôi hứa sẽ mang C1 về cho Barcelona nhưng mỗi trận ở knock out C1 là thua 8-2,4-0,5-2 Idol SI lùn của cháu gáy quá to.tăng lương rồi mà đá ở ao làng còn k ăn nổi mấy đại gia Granada,celta vigo...Nổ ghê gớm!!!ăn bám xavi inesta nó quen rồi..muốn thể hiện nhưng quá tạ..đá tuyển quốc gia 0 danh hiệu thì biết cái trình nó thế nào?vậy nên gáy ít thôi cháu ạ!!!gáy sớm ăn gì thì m` biết rồi đó

      • Nguyễn Minh Tân 11:21 ngày 24/05/2021

        Lướt đâu cũng thấy mấy còm dạng này, nó thể hiện cái bản tính của người VN, để cho sự ganh ghét đố kị làm cho đầu óc mình không sáng suốt để học hỏi cái hay của người khác!

      • Hoàng Phạm 11:45 ngày 24/05/2021

        Não mày cũng chỉ có thế là cùng thôi

      • v2dungl 19:15 ngày 24/05/2021

        Tôi là fal Juve chân chính đây bạn ơi. Tôi chẳng có gì phải cay cú cả. Vẫn yêu và luôn cổ vũ xem Juve đá.

    • Chuong Nguyen 07:49 ngày 24/05/2021

      36 tuổi cũng còn sức chạy nể thật không như ai kia chỉ toàn đi bộ. fan nói là đá bóng bằng đầu nên đi bộ phải rồi vậy chứ 17 năm đá cho đội tuyển không lẽ không có cái đầu

      • Fanmu 08:26 ngày 24/05/2021

        Đi bộ mà 9 đường kiến tạo và 30 bàn thắng, đặt biệt là cầu thủ hay nhất giải đấu là cầu thủ còn là cầu thủ có đường chuyền chính xác 84%, có nhiều pha bóng rê bóng qua người hay nhất giải, còn xem bóng đá mà có mấy thằng mù hâm mộ một người chỉ đứng sẵn một chỗ chờ người ta dọn ra để ăn không có một pha bóng ấn tượng cả mùa, đồng đội ghi bàn thắng không thèm ăn mừng đã vậy đội nhà thắng còn vứt bỏ áo muốn quậy phá,3 mùa mới dành được một danh hiệu vua phá lưới, mùa phá tan nát juve,hay của mấy t

      • Tuan Hai Pham 10:05 ngày 24/05/2021

        @Chuong Nguyen: Messi nó đi bộ mà vẫn ghi bàn + kiến tạo hơn thần tượng của em. Số trận đc bôi đỏ thì càng ko phải nói, top 1 rồi. Thần tượng của em thì ngoài đảo chân chuyền bóng về, nhắm mắt sút bừa, lảo đảo trong vòng cấm ra thì chuyên môn cũng thuộc dạng khá so với mặt bằng tiền đạo chung bây giờ ^_^

      • Chuong Nguyen 12:10 ngày 24/05/2021

        Tuan Hai Pham tưởng ghê gớm lắm 17 năm đá đội tuyển chẳng biết cái màu vàng nó ra sao

      • Đi bộ mà lad vua phá lưới hơn là chạy hùng hục cũng là vua phá lưới và giành vé vớt C1 chứ nhỉ?

      • abc 14:08 ngày 24/05/2021

        17 năm đá tuyển đó đổi lại 1 vô địch U-20 thế giới, 1 HCV Olympics, 3 á quân châu lục, 1 á quân thế giới. Trước khi chê người ta làm ơn nhớ cho rằng VN mới á quân U-23 châu Á thôi mà cả dân tộc ta đã gọi mấy cầu thủ là anh hùng rồi.

      • tester 18:51 ngày 26/05/2021

        Có biết sao Si đi bộ lại có nhiều bàn thắng, kiến tạo với keypass không? Vì đồng đội phải chạy hộc máu phục vụ anh ta đó. Thế nên mới có chuyện hàng thủ Barca hay hết pin phút chót rồi bị đâm thủng đó. Xem lại số bàn thắng Barca bị thua từ phút 75 trở đi đi nhé.

    • Đệm vương 07:45 ngày 24/05/2021

      Những bàn thắng vô thưởng vô phạt giúp juventus cạnh tranh vị trí top4, sáng sớm đọc bài này mà cười quá trời quá đất.

    • tester 08:33 ngày 24/05/2021

      Tôi chẳng thấy có lí do gì mà Juve không xây dựng xoay quanh Ronaldo. Cậu ta vẫn duy trì hiệu suất tốt ở tuổi 36. AC Milan cũng xoay quanh Ibra 41 tuổi đó thôi, tiếc là Ibra chấn thương mùa này hơi nhiều, nếu không thì khả năng cao AC đã vô địch rồi. Vệ tinh của CR7 ở Juve thực sự có vấn đề, xem nhiều trận phát nản. Không hiểu là do cầu thủ hay do HLV.

    • Tony King 09:04 ngày 24/05/2021

      Có 1 điều khá trùng hợp là 4/5 vua phá lưới ở 5 giải VĐQG hàng đầu không thuộc đội vô địch mùa giải, ngoại trừ Lewandowski của Bayern Munich ở Bundesliga.

    • Mem Bóng Đá 10:16 ngày 24/05/2021

      T vào đây chỉ để đọc bình loạn của Anti. Nó đã gì đâu...kkk

    • trở lại ngày hôm qua 12:39 ngày 24/05/2021

      Lukaku hôm qua nhường Martinez đá penalty. Nếu thích cạnh tranh thì từ khi vô địch sớm Lukaku đã ép đồng đội phải 100 % mớm banh cho mình rồi. Đá banh kiểu ích kỉ như Ro thì loạn hết.

    • thích phân tích 15:40 ngày 24/05/2021

      @Sol: thành tích đó có gì ngưỡng mộ. Thoạt nghe 30 bàn/mùa thì thấy ghê, nhưng đi sâu thì gồm 15 pen, 7 đánh đầu, 8 đệm.Nếu mọi tiền đạo trên thế giới nhiệm vụ duy 1 trên sân là lủi vô 5m5 thì ai cũng ghi được hơn 30 bàn chắc chắn. Cái khó là làm sao có được 30 cơ hội đó. Như bàn 2-0hôm qua, nếu ko phải Morata mà là HoàiLinh hay MiuLê đều ghi được vì Dyba đã làm hết phần khó. Và Morata lâu lâu mới đệm vậy, đa số ghi bàn kiểu bàn 4-0 cực khó, chứ ko như Ro 30 bàn đều 1 kiểu như bàn thứ 2 hôm qua.

    • Trung Thanh 01:44 ngày 25/05/2021

      Lịch sử ăn bám thì có. Thấy Real yếu dần còn Juve đang làm mưa làm gió bèn đào tẩu sang Juve. Nào ngờ sau 2 mùa ăn bám cũng có được vua phá lưới. Nhưng anh quên không để ý là Juve suýt xuống hạng! Nhục chứ kỷ lục cờ cờ gì.

    • Thái Bình Dương Xanh 10:59 ngày 24/05/2021

      Giá như có 1 trận đấu trên sân mini giữa Rô và Si để cho fan 2 bên khỏi cãi nhau.

    • Sol 13:41 ngày 24/05/2021

      Juve vô địch Serie A suốt thời gian qua, điều đó phần nào khiến CLB, cầu thủ thiếu đi động lực thi đấu. Trong khi đó để ăn C1 thì chỉ với Ronaldo là ko đủ. Ở tuổi của anh, thành quả có được là rất đáng ngưỡng mộ. Thành tích C1 ko đc như kỳ vọng, k hoàn toàn do lỗi anh ta. Nên nhìn mặt tích cực của một con người hơn là cứ đi soi mói những mặt hạn chế, để thấy rằng mỗi chúng ta còn cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa, mỗi ngày.

    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay