Ronaldo san bằng kỷ lục bàn thắng ở World Cup và EURO của Klose

Đỗ Trung Đỗ Trung
07:12 ngày 20-06-2021
Dù Bồ Đào Nha thua trận song cá nhân Cristiano Ronaldo vẫn thiết lập nên cột mốc ghi nhiều bàn thắng nhất tại các kỳ World Cup và EURO cộng lại, ngang với thành tích của cựu tiền đạo Miroslav Klose.

Phút 15, Ronaldo chạy nước rút như một vận động viên điền kinh từ vòng cấm địa sân nhà sang vòng cấm của Đức ghi bàn mở tỷ số cho Bồ Đào Nha, sau đường chuyền dọn cỗ của Diogo Jota.

Thêm 1 bàn ghi được trước Đức, Ronaldo hiện đã sở hữu 19 pha lập công tại sân chơi World Cup và EURO cộng lại, sánh ngang với thành tích của cựu tiền đạo Miroslav Klose (cùng 19 bàn), và tất nhiên, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác ở châu Âu.

Pha làm bàn của CR7 vào lưới Đức cũng trở nên đặc biệt bởi theo ghi nhận, anh chỉ mất 14,2 giây để di chuyển quãng đường 97 mét, bắt đầu từ điểm chạm bóng bên phần sân nhà cho tới vị trí dứt điểm thành bàn. Vận tốc của Ronaldo đạt 30,5 km/giờ - con số quá ấn tượng với một lão tướng đã 36 tuổi.

Pha làm bàn đỉnh cao của Ronaldo tất nhiên đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Phần đông đều thán phục nỗ lực của CR7 bởi dù đã 36 tuổi, tiền đạo thuộc biên chế Juventus vẫn chạy như một cầu thủ ở độ tuổi đôi mươi.

Ronaldo đã có 19 bàn ở EURO và World Cup

Một fan bình luận: "CR7 đánh đầu phá bóng thành công, tăng tốc sang phần sân của Đức, mở ra không gian cho Jota. Như chúng ta vẫn nói, anh ấy thực sự là một cỗ máy". Một cổ động viên khác nhận xét: "Ronaldo lại hóa GOAT (Cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời). Một pha chạy kinh ngạc và anh ấy luôn có mặt đúng chỗ, đúng thời điểm".

Như vậy, tính tới thời điểm này, Ronaldo đã sở hữu 107 bàn thắng sau 177 lần ra sân cho tuyển Bồ Đào Nha, chỉ kém kỷ lục của Ali Daei đúng 2 bàn. Rõ ràng, việc Ronaldo trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất ở cấp độ ĐTQG trong lịch sử chỉ còn là vấn đề thời gian.

Trước Đức, cá nhân Ronaldo sau đó còn có 1 pha kiến tạo cho Jota lập công, song Bồ Đào Nha chung cuộc vẫn phải nhận thất bại 2-4 ở lượt trận thứ 2 bảng F EURO 2020.

Ở lượt trận cuối, Bồ Đào Nha sẽ có cuộc đại chiến với Pháp để quyết định tấm vé đi tiếp.

Thành tích ghi bàn cá nhân tại World Cup và EURO

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x