
Ban đầu, đội bóng của Pep Guardiola muốn hoán đổi thứ tự hai trận gặp Bournemouth và Crystal Palace nhằm tránh phải đá 3 trận trong vòng 7 ngày. Nếu được chấp thuận, Man City sẽ gặp Bournemouth trước để có thêm thời gian hồi phục thể lực, và giảm tải áp lực trong giai đoạn nước rút.
Tuy nhiên, theo truyền thông Anh, Premier League dự kiến sẽ giữ nguyên quy trình hiện hành. Điều đó đồng nghĩa trận gặp Palace sẽ diễn ra trước vào ngày 13/5, sau đó Man City sẽ đá chung kết FA Cup với Chelsea ngày 16/5, rồi làm khách trước Bournemouth ngày 19/5.
Nếu kịch bản này xảy ra, Man City sẽ phải hành quân tới sân Bournemouth chỉ khoảng 48 giờ sau trận chung kết tại Wembley. Đây là bất lợi không nhỏ về thể lực lẫn khâu chuẩn bị chiến thuật.
Tình hình càng khó khăn hơn khi Man City đang chịu ảnh hưởng bởi chấn thương của nhiều trụ cột như Rodri hay Ruben Dias. Ngoài ra, họ còn phải gánh hệ quả từ việc tham dự FIFA Club World Cup mùa hè năm ngoái, giải đấu khiến thời gian nghỉ ngơi trước mùa mới bị rút ngắn đáng kể.

Guardiola từng cảnh báo từ tháng 6 rằng lịch thi đấu dày đặc có thể khiến đội bóng "kiệt sức" vào giai đoạn cuối năm hoặc đầu năm sau. Lo ngại đó giờ đang dần trở thành hiện thực khi Man City bước vào chặng cuối mùa với mật độ thi đấu khắc nghiệt.
Trong khi đó, Arsenal có cơ hội lý tưởng để tận dụng tình hình. Sau khi tạm lấy lại ngôi đầu bằng chiến thắng trước Newcastle, thầy trò Mikel Arteta sẽ hy vọng Man City sảy chân vì quá tải.
Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh vốn đã căng thẳng, và nếu Man City thực sự phải căng sức đá 4 trận trong 12 ngày, Arsenal hoàn toàn có thể xem đây là lợi thế lớn nhất của họ từ nay tới ngày hạ màn mùa giải.



















-ngay-28-4-202.jpg)


