
Theo nhiều nguồn tin từ Tây Ban Nha, Barcelona đã quyết định “rút lui” khỏi kế hoạch mua đứt Rashford từ MU, dù trước đó đôi bên gần như đã đạt được thỏa thuận cá nhân. Thậm chí, HLV Hansi Flick cũng được cho là đã bật đèn xanh cho việc giữ chân cầu thủ người Anh tại Camp Nou.
Tuy nhiên, nút thắt lớn nhất nằm ở vấn đề tài chính. Barcelona không chấp nhận mức phí 30 triệu euro như phía Man United yêu cầu. Thay vào đó, đội bóng xứ Catalunya muốn đàm phán một hợp đồng cho mượn mới hoặc giảm giá chuyển nhượng, điều mà “Quỷ đỏ” kiên quyết từ chối.
Chính vì vậy, thương vụ này đã chính thức bị hủy bỏ. Barcelona hiện chuyển hướng sang các mục tiêu cấp thiết hơn, bao gồm một tiền đạo mới và một trung vệ thuận chân trái, khiến cơ hội ở lại của Rashford gần như không còn.
Trong bối cảnh đó, khả năng Rashford trở lại Old Trafford vào ngày 30/6 được xem là chắc chắn. Tuy nhiên, tương lai lâu dài của anh tại Man United vẫn là dấu hỏi lớn, khi đội bóng này sẵn sàng lắng nghe các đề nghị chuyển nhượng.
Đây chính là thời điểm Tottenham nhập cuộc. Đội bóng Bắc London được cho là “rất quan tâm” tới Rashford và đang cân nhắc cả hai phương án: mượn hoặc mua đứt. Nếu thương vụ thành công, đây sẽ là sự bổ sung đáng kể cho hàng công của Spurs.

Dẫu vậy, kế hoạch chuyển nhượng của Tottenham vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào cuộc chiến trụ hạng tại Premier League. Dưới sự dẫn dắt của HLV Roberto De Zerbi, đội bóng này vẫn đang nằm trong nhóm nguy hiểm.
Song song với việc theo đuổi Rashford, Tottenham cũng đã đạt thỏa thuận chiêu mộ trung vệ Marcos Senesi từ Bournemouth theo dạng tự do. Ngoài ra, hậu vệ Andy Robertson cũng được cho là sẽ cập bến Spurs với điều kiện tương tự.
Dù vậy, tất cả các thương vụ này chỉ có thể được kích hoạt nếu Tottenham đảm bảo suất ở lại Premier League. Trong trường hợp trụ hạng thành công, Rashford hoàn toàn có thể trở thành “bom tấn” đáng chú ý của đội bóng thành London trong kỳ chuyển nhượng tới.























-ngay-28-4-202.jpg)


