Sức mạnh ĐT Đan Mạch đến từ đâu?

Kinh Thi Kinh Thi
19:36 ngày 06-07-2021
“Yếu tố Eriksen” là quá rõ ràng. Nhưng, người ta không thể chỉ bằng tinh thần hoặc trái tim mà tiến được đến trận bán kết EURO. Sức mạnh của đội tuyển ĐT Đan Mạch tại EURO 2020 còn đến từ những chỗ nào?
1
Không chiến mạnh mẽ

Anh vào bán kết bằng chiến thắng 4-0 trước Ukraine, mà trong đó có đến 3 bàn đội đầu, 2 bàn diễn ra trong các tình huống cố định, vốn là điểm mạnh sở trường của đội tuyển Anh. Nhưng bây giờ, sở trường chơi bóng bổng của người Anh sẽ gặp thách thức lớn.

Trong sơ đồ 3-4-3 của Đan Mạch thì hậu vệ thập nhất, Andreas Christensen, đã cao 1m87. Còn lại là Simon Kjaer (1m91) và Jannik Vestergaard (1m99). Họ đều chơi bóng bổng rất hay, chứ không chỉ trông cậy và chiều cao sẵn có.

Kjaer đọc tình huống tốt, đá giải vây rất bình tĩnh, nói chung là luôn nêu cao giá trị thủ lĩnh hàng phòng ngự. Christensen (Chelsea) lại đang có động lực riêng quan trọng: anh có thể đi vào lịch sử trong tư cách cầu thủ hiếm hoi vô địch cả Champions League lẫn EURO trong một mùa bóng.

Cái hay của một hàng thủ cao to, giỏi chơi bóng bổng là khi gặp hàng công có đặc điểm tương tự, họ rất dễ đẩy đối phương vào tình trạng bế tắc.

2
Hai hậu vệ cánh rất hay

Joakim Maehle đang được xem là một trong những cầu thủ hay nhất tại EURO này. Cầu thủ chạy cánh trái này đang có phong độ hủy diệt. Maehle ghi bàn vào lưới Nga, Xứ Wales, và kiến tạo cơ hội tuyệt vời cho Kasper Dolberg ở trận thắng CH Czech. Nghĩa là cả 3 trận thắng quyết định giúp Đan Mạch tiến được đến cột mốc này đều có công đóng góp trực tiếp của Maehle.

Thật ra, cả 2 bàn ghi vào lưới CH Czech ở vòng tứ kết đều do cặp hậu vệ cánh (bên phải là Jens Stryger Larsen) kiến tạo. Trong đội hình 3-4-3 thì một mình Maehle hoặc Larsen đảm trách cả hành lang của họ, với nhiệm vụ công thủ toàn diện. Đấy là những wing-back đặc trưng trong cách chơi 3-4-3, chứ không phải tiền vệ cánh. Tấn công tuyệt vời, nhưng cặp hậu vệ cánh này sẽ phải phòng thủ rất nhiều, khi Đan Mạch gặp đối thủ được đánh giá cao hơn, tấn công nhiều hơn.

Maehle (phải) đang là cầu thủ gây ấn tượng bậc nhất ĐT Đan Mạch

Liên quan đến ưu điểm này, là việc HLV Kasper Hjulmand chuyển sang cách chơi với 3 trung vệ, khi khu vực giữa sân đã mất Christian Eriksen, và khi Đan Mạch đã thua cả 2 trận đầu tiên với sơ đồ 4-3-3. Việc dễ dàng chuyển sang cách đá hoàn toàn mới cũng là một cái hay của Đan Mạch tại EURO này.

3
Tính sáng tạo và tốc độ tấn công

Giống như trường hợp của Cristiano Ronaldo ở BĐN, lối chơi của Đan Mạch trong suốt những năm gần đây đều phải xoay quanh tiền vệ Christian Eriksen – ngôi sao lớn nhất trong đội. Hệ quả là bây giờ, khi không còn Eriksen trong đội hình thì Đan Mạch có tính sáng tạo và tốc độ tấn công cao hơn.

Mikkel Damsgaard nhanh chóng khẳng định mình khi có dịp thể hiện. Cách tấn công của Đan Mạch trông có vẻ “thoát” hơn, đối phương cũng khó tập trung phòng thủ hơn, so với lúc họ chỉ phải phong tỏa Eriksen. Nhìn chung, kiểu tấn công đầy sức vóc đã là sở trường lâu nay của Đan Mạch. Hàng thủ của CH Czech đã không thể chống đỡ. Hàng thủ Anh sẽ như thế nào?

4
Yếu tố Eriksen

Không cần nói nữa, bởi câu chuyện về Christian Eriksen thì ai cũng biết. Nhưng, phải nói nữa, vì điều này quá quan trọng. Không ít nhà bình luận, có thể vì áp lực về mặt ý tưởng, bỗng cho rằng Đan Mạch lọt vào bán kết EURO vì họ hay thật, mạnh thật, trong lĩnh vực chuyên môn, chứ không phải vì sức mạnh tinh thần xuất phát từ câu chuyện Eriksen.

Kỳ thực, quyết tâm chiến thắng “vì Eriksen” vẫn cứ là điểm mạnh đặc biệt nhất, phân biệt Đan Mạch với cả 3 đội còn lại ở vòng bán kết. Không thể không bàn đến chi tiết Đan Mạch thi đấu “bằng cả trái tim” – dù đội bóng của HLV Hjulmand còn thi đấu bằng nhiều yếu tố quan trọng hiển nhiên khác.

Ban đầu, khát vọng chiến thắng “vì Eriksen” đã nâng cấp toàn bộ đội hình Đan Mạch, từ chỗ là đội không có ngôi sao trở thành đội không có vị trí nào yếu. Bây giờ, khi đã tiến xa đến mức độ này, thì ngoài động lực vì Eriksen, Đan Mạch lại còn có thêm ưu điểm tâm lý: không có gì để mất, không sợ thua. Đây cũng là điểm mạnh quan trọng mà chỉ mỗi Đan Mạch có được, các đội còn lại ở vòng bán kết đều không có. Ai sợ thua nhất? Có thể, chính là đội Anh!

Mạnh nhất khi… mất ngôi sao!
Christian Eriksen là ngôi sao lớn nhất của bóng đá Đan Mạch trong vài năm nay, và Đan Mạch thành công tại EURO 2020 dù mất ngôi sao số 1 này. Hồi vô địch EURO 1992, Đan Mạch không có ngôi sao số 1 Michael Laudrup (anh rút tên khỏi đội tuyển vì bất đồng quan điểm với HLV). Còn khi vào bán kết EURO 1984 (chỉ thua TBN ở loạt sút luân lưu 11m), Đan Mạch mất Allan Simonsen vì gãy chân ở trận ra quân. Simonsen là cầu thủ Đan Mạch duy nhất từng đoạt “Quả Bóng Vàng châu Âu”.

Wembley ư? Coi chừng Đan Mạch!
Trong lần lấy vé dự VCK EURO thuyết phục nhất xưa nay (EURO 1984), Đan Mạch đã thắng Anh 1-0 ngay tại sân Wembley để xếp trên đối thủ này ở bảng xếp hạng chung cuộc. Thời ấy, chỉ có 7 đội được cấp vé dự VCK EURO (cùng đội chủ nhà). Trong bảng của Đan Mạch và Anh khi ấy còn có đội Hungary rất mạnh, với ngôi sao Tibor Nyilasi trong đội hình.

4. Đây là lần thứ 4 đội tuyển Đan Mạch đá trận bán kết EURO. Ba lần trước là vào các năm 1964, 1984, 1992 (vô địch). Đan Mạch hơn về truyền thống so với đội tuyển Anh chỉ đang chuẩn bị cho lần thứ 3 đá trận bán kết (và chưa bao giờ vô địch).

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x