Người thắng - kẻ thua sau trận MU vs Milan

Trung Nghĩa
13:28 ngày 12-03-2021
Trận đấu MU vs Milan ở lượt đi vòng 1/8 Europa League 2020/21 đã kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Dưới đây là những người thắng và người thua sau trận đấu này.
Người thắng
Amad Diallo (MU)

Diallo đã có bàn thắng đầu tiên cho MU theo cách đầy ấn tượng

Cầu thủ 18 tuổi đã có màn giới thiệu bàn thân hoàn hảo với Quỷ đỏ thành Manchester. Chỉ 5 phút sau khi vào sân, Diallo đã ghi dấu ấn với bàn thắng khai thông bế tắc. Bruno Fernandes thực hiện đường chuyền dài vượt qua tầm với của trung vệ Tomori, tạo điều kiện cho Diallo băng xuống và đánh đầu ngược hạ gục thủ môn Donnarumma.

Diallo mở tỷ số cho Quỷ đỏ ở ngay pha chạm bóng đầu tiên, và cũng là cú dứt điểm đầu tiên. Diallo (18 tuổi, 243 ngày) là cầu thủ trẻ thứ 4 trong lịch sử ghi bàn cho MU ở đấu trường châu lục, sau George Best (18 tuổi, 158 ngày), Marcus Rashford (18 tuổi, 117 ngày) và Mason Greenwood (17 tuổi, 353 ngày).

Người thua
Brahim Diaz (Milan)

Diaz gây thất vọng lớn ở trận MU vs Milan

Diaz đã thi đấu đầy nỗ lực ở trận đấu với MU nhưng vẫn là chưa đủ tốt. Anh luôn cố gắng tìm kiếm khoảng trống và xoay sở để có được nhiều tác động lên trận đấu nhất. Nhưng điều mà cầu thủ người Tây Ban Nha thiếu là sự hiệu quả.

Cầu thủ 21 tuổi này cũng để mất bóng quá nhiều và không thể duy trì phong độ của mình trong cả trận. Anh đã phải rời sân khi trận đấu còn tới 20 phút nữa. Dias không phải là một cầu thủ tồi. Anh rất tài năng và có tiềm năng trở thành người tốt nhất. Nhưng không phải ở thời điểm hiện tại.

Người thắng
Simon Kjaer (Milan)

Kjaer không chỉ ghi bàn gỡ hòa quý giá mà còn đóng góp rất nhiều vào hàng thủ của Milan

Cựu trung vệ của Sevilla đã thực hiện cú đánh đầu ở phút 90'+2 để mang về bàn gỡ hòa 1-1 quý giá và giúp Milan có lợi thế cực lớn trước trận lượt về. 

Kjaer đã cải thiện đáng kể hàng thủ của Milan kể từ khi gia nhập vào mùa Hè năm ngoái. Giới truyền thông và NHM luôn đánh giá thấp Kjaer nhưng anh đã nhắc nhở mọi người về tầm quan trọng của mình bằng một màn trình diễn xuất sắc.

Người thua
Anthony Martial (MU)

Martial không để lại tác động nào ở trận MU vs Milan

Mùa trước, Martial đã thể hiện phong độ ấn tượng với 23 bàn sau 48 trận trên mọi đấu trường. Tuy nhiên ở mùa này, tiền đạo người Pháp lại đang sa sút không phanh.

trận đấu giữa MU và Milan, Martial chỉ có đúng 1 cú sút trúng đích cũng như có 6 đường chuyền sau 45 phút đầu tiên. Anh rời sân do chấn thương trong hiệp 2. Và điều đáng buồn với Martial là cầu thủ vào sân thay cho anh là Diallo lập tức tỏa sáng với bàn thắng mở tỷ số. Một tương lai u ám đang chờ đợi Martial.

Người thắng
Franck Kessie (AC Milan)

Kessie đang là trụ cột quan trọng bậc nhất của Milan mùa này

Tiền vệ người Bờ Biển Ngà vẫn đang cho thấy phong độ cực kỳ ấn tượng ở mùa giải năm nay. Thể chất mạnh mẽ cho phép anh chiếm ưu thế trong các pha tranh chấp và cung cấp khả năng che chắn hoàn hảo cho hàng thủ của Milan.

Nhưng điều gây ấn tượng hơn là Kessie đang cho thấy khả năng tấn công ấn tượng ở mùa giải này. Ở trận đấu với MU, anh đã có một pha ra chân tuyệt đẹp khoan thủng mành lưới của đội chủ nhà nhưng không được VAR công nhận. Với tình trạng chấn thương nặng nề, Milan đang đứng vững phần nhiều do công của Kessie.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x